Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

(Baohatinh.vn) - Trong lịch sử bang giao quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào cao đẹp, trong sáng như mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Với tình cảm đặc biệt, láng giềng thân thiện, hữu nghị, mối quan hệ truyền thống thủy chung, sâu nặng giữa hai dân tộc ngày càng được vun đắp, thắt chặt.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã lãnh đạo hai nước giành được chính quyền vào năm 1945. Cách mạng tháng Tám thành công chưa được bao lâu thì thực dân Pháp gây hấn rồi quay lại xâm lược Việt Nam. Chúng không những lật lọng, ngang nhiên tái chiếm Việt Nam mà còn rắp tâm thống trị cả Lào và Campuchia, biến xứ Đông Dương thành thuộc địa lâu dài.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Việt Nam và Lào ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, ngày 18/7/1977. Ảnh: TTXVN

Không cam chịu nỗi nhục mất nước, đáp lời Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã vùng lên đánh đuổi kẻ thù hiếu chiến, quyết giành lại độc lập dân tộc.

Mặc dù trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng do yêu cầu cấp bách của cách mạng Lào lúc bấy giờ, sau khi Hiệp ước thành lập Liên quân Lào - Việt được ký kết, ngày 30/10/1949, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng đã ra quyết định cử chuyên gia quân sự, chiến sỹ Việt Nam sang giúp đỡ bạn.

Ngày 5/9/1962, hai nước Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự tiếp nối liên tục của liên minh chiến đấu Việt - Lào cũng như tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trên cả mặt trận quân sự và đối ngoại, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu trên chiến trường Lào (Nguồn: Tạp chí Quốc phòng toàn dân).

Khắc ghi lời Bác Hồ kính yêu “Giúp bạn là tự giúp mình”, hàng nghìn chuyên gia, chiến sỹ, quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường sang Lào, kề vai sát cánh cùng nhân dân Lào đánh đuổi kẻ thù xâm lược, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc.

Trong hoàn cảnh khó khăn đủ bề, ngày đêm “giặc lùng, giặc quét, giặc vây”, ở đâu có chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam, ở đó nhân dân các dân tộc Lào yêu thương che chở, đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi như đối với con em mình.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Một góc của Thủ đô Viêng Chăn - Lào hôm nay.

Đáp lại tình cảm đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện trước sau giữ trọn lời thề, vững tin với tinh thần quả cảm, đồng cam cộng khổ, sẵn sàng xả thân cùng quân dân Lào chiến đấu và quyết chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Nhiều chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, mở ra một trang sử mới vào ngày 2/12/1975 - thành lập Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Nguồn ảnh: TTXVN

Với nhãn quan của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, vị chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào, người bạn thủy chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và toàn thể Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản khẳng định: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như vậy”.

Khi cách mạng Lào lớn mạnh, giành nhiều thắng lợi vang dội, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông tiếp tục khẳng định như một chân lý về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt: “... Sau khi đặt quan hệ ngoại giao với các nước, chúng ta có thêm nhiều bạn bè, nhưng người bạn cùng sống - chết, chung một chiến hào với ta chỉ có Việt Nam...”.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khởi công dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, tháng 9/2022.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thì nhấn mạnh “Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời là niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta. Đó là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, vô cùng trong sáng, rất mực thủy chung, gian khó không đổi thay, đạn bom không lay chuyển…”.

Sức mạnh của mối tình đoàn kết Lào - Việt, Việt - Lào đã kết tinh thành một khối. Với niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân hai nước muôn người như một cùng chung mục đích, cùng chung lý tưởng đã vùng lên đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, cùng nhau bảo vệ non sông gấm vóc.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tuyên giáo giữa ba tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay – Savannakhet được tổ chức tại TP Hà Tĩnh tháng 9/2022.

Sau 80 năm trời nô lệ, 30 năm trường kỳ đánh Pháp, đuổi Mỹ, mùa xuân 1975, đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, Bắc - Nam trọn niềm vui sum họp một nhà. Không lâu sau đó, núi sông, bờ cõi đất nước Triệu Voi liền một dải.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Việt Nam và Lào đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18/7/1977, tạo tiền đề để hai nước ký kết nhiều văn kiện và thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, QP-AN, đối ngoại, kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ngợi ca mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Còn Chủ tịch Xu Pha Nu Vông ví mối quan hệ Lào - Việt Nam: “Cao hơn đỉnh núi, dài hơn dòng sông/ Rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm”. Đó là tài sản tinh thần vô giá, thiêng liêng và rất đỗi tự hào của hai đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Bệnh xá Quân dân y kết hợp bản Xanaxay mang đậm dấu ấn tình đoàn kết, hợp tác giữa LLVT 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay đang gấp rút được hoàn thành.

Đất nước Lào và Việt Nam đang trên đường hội nhập và phát triển. Vị thế, uy tín của Việt Nam và của Lào trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cũng như trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân hai nước luôn biết nâng niu, trân trọng quá khứ hào hùng, cùng nhau vun đắp cho mối tình Việt - Lào, Lào - Việt vốn đã bền chặt càng vững chắc hơn.

Nhân dân hai nước trước sau như một, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đặt niềm tin cao nhất vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, kế tục sự nghiệp của các bậc tiền bối, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ, phát huy thành quả cách mạng vĩ đại, vun đắp, tô thắm cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!