(Baohatinh.vn) - Trung tá Nguyễn Tiến Bình - Trưởng Công an phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 160kg trà xanh không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng gói mang nhãn hiệu “Trà xanh Tân Cương” (Thái Nguyên) chuẩn bị đem đi tiêu thụ.
Video: Lực lượng chức năng bắt giữ 160kg trà không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Vào khoảng 9h50 ngày 25/12, Công an phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh bất ngờ ập vào phòng trọ tại ngõ 22, đường Nguyễn Hằng Chi (phường Trần Phú) do Nguyễn Thị Lan (SN 1966, quê quán Phú Xuyên, TP Hà Nội) thuê trọ.
Lực lượng chức năng kiểm đếm, lập biên bản số hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 160kg trà xanh phơi khô không rõ nguồn gốc; trong đó, 65kg chưa đóng bao, 95kg đã đóng bao mang nhãn hiệu “Trà xanh Tân Cương” (Thái Nguyên).
Ngoài ra, tại hiện trường còn có 14kg bao bì dùng để đóng gói, 1 chiếc cân và 1 máy đóng gói.
Đối tượng Nguyễn Thị Lan và số hàng hóa tại phòng trọ.
Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Lan không chứng minh được giấy tờ liên quan số hàng nói trên.
Bà Lan khai nhận mua hàng trôi nổi từ các tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An, sau đó đưa về Hà Tĩnh tiến hành đóng gói giả “Trà xanh Tân Cương” (Thái Nguyên) để bán lại nhằm mục đích kiếm lời.
Trà được mua trôi nổi nhiều tỉnh thành rồi đóng gói giả nhãn hiệu “Trà xanh Tân Cương”.
Ngay sau khi lập biên bản, Công an phường Trần Phú đã tịch thu toàn bộ số hàng, đưa về trụ sở chờ phương án xử lý.
Cùng với phát hiện, xử lý các vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức người kinh doanh để xây dựng thị trường tiêu dùng lành mạnh, bền vững.
Từ 1/7, số định danh thay mã số thuế cá nhân, hợp tác xã được vay tới 5 tỷ đồng và sàn thương mại điện tử sẽ khấu trừ thuế ngay sau giao dịch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Hoạt động kinh doanh thuận lợi đã giúp doanh thu của các nhà hàng ẩm thực tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tăng đáng kể, góp phần tạo nên bức tranh sôi động cho ngành du lịch địa phương.
Đường dây sản xuất sữa Hiup giả có doanh thu lên tới 6.700 tỉ đồng, giá xuất xưởng mỗi lon sữa là 87.800 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình hơn 546.000 đồng/lon, gấp gần 7 lần giá gốc.
Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời chia sẻ tham luận tại Hội nghị Sữa Toàn cầu 2025 (Global Dairy Congress 2025) lần thứ 18 diễn ra ở Hà Lan.
Vinamilk là cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng trong báo cáo Dấu chân thương hiệu 2025 của Kantar. Vị trí được chọn mua nhiều nhất ngành sữa của thương hiệu tỷ đô này được cho là khó “đổi ngôi” khi cách biệt gần gấp đôi so vị trí thứ 2.
Giá vàng hôm nay 21/6/2025: Giá vàng gần như đi ngang và đang trên đà ghi nhận tuần giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định trì hoãn việc đưa ra quyết định liên quan đến khả năng tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran.
Thời tiết ngày hè oi bức, nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng kéo theo lượng khách của các quán nước giải khát bình dân tại TP Hà Tĩnh tăng cao so với ngày thường.
Đến nay, chưa hộ kinh doanh nào bị xử phạt vì hóa đơn điện tử. Từ 2026, sẽ bỏ thuế khoán, áp dụng ưu đãi để khuyến khích chuyển đổi lên doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay 20/6/2025: Giá vàng thế giới gần như không thay đổi khi căng thẳng địa chính trị gia tăng đã làm dịu tác động từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, giá bạch kim đã giảm sau khi chạm đỉnh cao nhất kể từ tháng 9/2014.
Ngành thuế sẽ định nghĩa lại đối tượng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh để quản lý theo quy mô, đồng thời thiết lập các tiêu chí định lượng để xác định phương thức quản lý phù hợp.
Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu: Khắc phục tổn thất nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn.
Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền lên tới 100 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay 19/6/2025: Giá vàng gần như không thay đổi, khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell.
Tính đến hết tháng 3/2025, tổng tiền gửi của dân cư vào ngân hàng đạt gần 7,47 triệu tỷ đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay 18/6/2025: Giá vàng ổn định khi đồng USD mạnh lên đã phần nào làm suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ căng thẳng giữa Iran và Israel.
Luật Quảng cáo sửa đổi siết trách nhiệm người nổi tiếng, giới hạn thời lượng quảng cáo trên báo chí, truyền hình và cấm quảng cáo “mù” khi chưa hiểu rõ sản phẩm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay 17/06/2025: Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch thứ 2 khi giới đầu tư chốt lời sau khi kim loại quý này đạt mức cao nhất trong 8 tuần. Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào căng thẳng giữa Israel và Iran, cũng như cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.
Giới phân tích nhận định căng thẳng ở Trung Đông, bất ổn chính trị tại Mỹ và xu hướng bán tháo đồng USD là những yếu tố hỗ trợ giá vàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Từ ngày 9/6 đến 12/6, tại Washington D.C (Mỹ), Việt Nam và Mỹ bắt đầu các phiên đàm phán thuế quan lần 3. Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách trong tất cả lĩnh vực đàm phán.
Giá vàng trong nước sáng 16/6: Vàng thế giới vượt 3.400 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông và USD suy yếu. Giá vàng trong nước cũng đã bắt nhịp với giá vàng thế giới.
Tỷ giá USD hôm nay 15/6: Chuyên gia nhận định, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm trước đó là do nhu cầu trú ẩn dòng tiền tăng khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang giữa Iran và Israel.
Giá vàng hôm nay 14/6: Giá vàng trong nước tăng mạnh lên 120 triệu đồng/lượng; vàng thế giới vọt lên 3.430 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông và kỳ vọng Fed hạ lãi suất.
Nhiều hộ kinh doanh đang loay hoay vì còn tồn đọng lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn đầu vào hợp lệ do nhập từ các xưởng gia công nhỏ lẻ hoặc mua hàng xách tay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.