(Baohatinh.vn) - Xác định hành vi của bị cáo Trần Thanh Lâm và Lê Quyền Anh đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án tử hình và chung thân.
Chiều 19/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Thanh Lâm (SN 1995) và Lê Quyền Anh (SN 2000, cùng trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố, ngày 5/5/2024, Trần Thanh Lâm và Lê Quyền Anh xuất cảnh từ Việt Nam sang Lào. Đến ngày 6/5/2024, Lâm và Anh thấy giá ma tuý ở Lào rẻ nên cả 2 đã cùng bàn bạc, thống nhất với nhau mua đem về Việt Nam bán kiếm lời.
Sau khi thống nhất, Anh là người liên hệ đặt vấn đề mua ma túy còn Lâm là người trả tiền mua ma túy. Sau đó, Lâm và Anh đã mua của một người tên Sỹ và một người Lào (đều không xác định được nhân thân, lai lịch) 2 “tấm hồng phiến” (gồm 60 túi ni lông, mỗi túi chứa 200 viên hồng phiến) với tổng số tiền 26.000.000 Kíp Lào.
Đến ngày 7/5/2024, Lâm và Anh đem số ma túy trên về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời. Đến 15 giờ 30 phút ngày 7/5/2024, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) khi Lâm và Anh mang theo số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật.
Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh), khối lượng ma túy mà Trần Thanh Lâm và Lê Quyền Anh tàng trữ nhằm mục đích mua bán kiếm lời là 1.130,5 gam Methamphetamine.
HĐXX tuyên án bị cáo Trần Thanh Lâm mức án tử hình và Lê Quyền Anh mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tại phiên xử, hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Thanh Lâm mức án tử hình và Lê Quyền Anh mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Video: Trần Thanh Lâm, Lê Quyền Anh bị bắt cùng tang vật 12.000 viên ma túy
Với sự hướng dẫn tích cực của lực lượng Công an, người dân Hà Tĩnh thuần thục thao tác góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID, góp phần hoàn thiện thể chế.
Việc chia lại ruộng đất tại xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khi thực hiện tích tụ, tập trung đất nông nghiệp đang phát sinh bất cập, gây băn khoăn trong Nhân dân.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá chuyên án, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt tổ chức đường dây sản xuất.
Hà Tĩnh đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đảm bảo mọi công dân đều có cơ hội tham gia góp ý.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chính phủ đề xuất cho phép trưởng công an xã (mới) có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của trưởng công an cấp huyện; chủ tịch UBND cấp xã (mới) có thẩm quyền xử phạt như chủ tịch UBND cấp huyện.
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ, người tham gia giao thông trên cao tốc nếu vi phạm sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ.
Việc góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 - văn bản pháp lý cao nhất, đã và đang thu hút nhiều ý kiến của người dân Hà Tĩnh.
Để tham gia giao thông an toàn, tránh vi phạm pháp luật khi di chuyển trên cao tốc đoạn qua Hà Tĩnh, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân cần lưu ý một số quy tắc quan trọng.
Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức, nhiều người dân không hiểu tại sao kẻ xấu lại nắm rõ số điện thoại, căn cước công dân và hóa đơn tiền điện của gia đình để thực hiện hành vi lừa đảo.
Qua hoạt động thực tập góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng PCCC tại chỗ của Agribank chi nhánh Đức Thọ (Hà Tĩnh), từ đó xử lý có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.
Sáng 10/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tổ chức thành công buổi đầu tiên của kỳ sát hạch lái xe (từ 10 - 12/5) sau khi tiếp nhận bàn giao từ Sở GTVT cũ (nay là Sở Xây dựng).
Phiên tòa xét xử Thái Thị Phương (trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lừa đảo gần 1,2 tỷ đồng đã phơi bày thủ đoạn tinh vi của bị cáo khi dẫn dụ các bị hại góp vốn “đầu tư”.
Một số vạch kẻ đường, biển báo giao thông chưa chuẩn, gây lúng túng cho tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã được xóa bỏ, điều chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông.
Qua quá trình giám sát thực tiễn và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết nhằm giải quyết vấn đề bức thiết ở cơ sở, được cử tri và Nhân dân đồng thuận, đánh giá cao.
Trong lúc ô tô đang đậu cho công nhân bốc keo lên thì không may xe bị lật xuống sườn đồi khiến anh Nguyễn Văn Th. (trú xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) tử vong.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Tĩnh) đưa ra khuyến cáo cho người dân về cách phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn khi bước vào mùa khô hanh, nắng nóng gay gắt.
Các chủ rừng ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng các tình huống giả định, lên “kịch bản” chi tiết, dự báo các tình huống để ứng phó với trường hợp không may xảy ra cháy rừng.
Không hoàn thổ sau khi hết hạn khai thác, nhiều mỏ khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh trở thành những chiếc bẫy gây mất an toàn cho người dân sinh sống ở khu vực lân cận.
Bộ GD&ĐT cảnh báo thủ đoạn lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, sửa đổi quy trình nghiệp vụ để không yêu cầu người dân phải xuất trình phiếu lý lịch tư pháp bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính có yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Các phạm nhân thụ án ở Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) và Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh được đặc xá dịp này là những người có kết quả cải tạo tốt, thực sự ăn năn, hối cải để phấn đấu trở thành công dân có ích.
Các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 nhằm "số hoá" dữ liệu công dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.