Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống với Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh không chỉ cho năng suất vượt trội mà còn được thu mua với giá cao hơn thị trường khiến người nông dân Hà Tĩnh càng thêm phấn khởi.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Cả xứ đồng Tân Cần của thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) ngập tràn màu vàng óng ả của lúa chín hòa cùng hương thơm của thóc mới. Trên cánh đồng, người dân hối hả thu hoạch lúa hè thu. Tiếng máy, tiếng người rộn vang cả một góc trời.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Khuân những bao lúa nặng trĩu lên bàn cân, chị Nguyễn Thị Dung (thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành - người mặc áo xanh) phấn khởi: “Một sào vừa gặt xong cân ngay tại chân ruộng được 4,2 tạ, đây là năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay. Hiện nay, lúa tươi được thu mua 5.400 đồng/kg, cao hơn thị trường 900 đồng/kg. Trao lúa xong, chúng tôi nhận tiền tươi chứ không phải vất vả canh thời tiết để phơi khô lúa như trước”.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Cũng đang “trao thóc, nhận tiền”, bác Dương Thức (thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành - người bên phải) cho biết: “Gia đình tôi làm 11 sào nhưng có 5 sào liên kết với doanh nghiệp. Với 5 sào liên kết, tôi được cầm tay chỉ việc từ xuống giống đến thu hoạch nên năng suất đạt trung bình 4 tạ/ha lúa tươi, cao hơn gần 1 tạ/ha so với diện tích không liên kết. Lúa thu hoạch xong cũng được doanh nghiệp thu mua với giá theo hợp đồng nên ai nấy đều phấn khởi”.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Hiện tại, trên địa bàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên có 108 hộ dân liên kết với Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh để sản xuất lúa giống Khang dân 18 và BQ. Tổng diện tích liên kết gần 40 ha, tập trung ở 2 thôn: Đồng Bàu và Tân Vĩnh Cần.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Ngoài cánh đồng ở xã Cẩm Thành, Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh còn liên kết sản xuất lúa giống với bà con nông dân ở các xã: Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà), Yên Hồ và Tân Dân (Đức Thọ). Tổng diện tích liên kết sản xuất trên toàn tỉnh của công ty đạt hơn 100 ha.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thái Vũ - cán bộ địa chính, nông nghiệp, xây dựng NTM xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: Vụ hè thu này, địa phương liên kết với Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh sản xuất cánh đồng lúa giống Xuân Mai rộng 10 ha. Lúa giống yêu cầu chất lượng, độ chín cao nên hiện tại bà con vẫn chưa thu hoạch. Với mô hình liên kết này, chúng tôi đánh giá năng suất cao hơn so với sản xuất thường, giá cả thu mua theo hợp đồng cũng cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với thị trường. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Lưu Vĩnh Sơn đi kiểm tra cánh đồng liên kết sản xuất giống lúa Xuân Mai).

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Theo bà con nông dân ở những cánh đồng đã cho thu hoạch như: xã Cẩm Thành hay xã Yên Hồ, vụ hè thu này, lúa tươi đạt năng suất hơn 4 tạ/sào. Đây là năng suất cao nhất từ trước đến nay kể từ khi người dân triển khai liên kết sản xuất với Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh. "Thực tế thu hoạch lúa tươi tại cánh đồng liên kết giống ở thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành cho năng suất bình quân 4 tạ/sào. Sau khi trừ khấu hao phơi sấy, ngành chuyên môn đánh giá năng suất lúa tại đây đạt 3,5 tạ/sào, cao hơn so với lúa thương phẩm khác 0,5 tạ/sào" - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Danh cho hay.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Lúa sau khi thu gom xong được Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh vận chuyển về lò sấy của đơn vị để sấy khô. Từ năm 2019 đến nay, doanh nghiệp đầu tư thêm 2 lò sấy, nâng tổng số lò sấy hiện có lên 3 lò. Với 3 lò sấy hoạt động 24/24h, mỗi ngày, công ty có thể sấy hơn 100 tấn lúa tươi để bảo toàn năng suất, chất lượng lúa giống. Ngoài việc thu gom, bảo quản lúa giống, doanh nghiệp còn thu mua lúa nguyên liệu để phục vụ hoạt động chế biến, sản xuất sản phẩm gạo OCOP Xuyên Hương.

Mùa vui trên những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở Hà Tĩnh

Bà Võ Thị Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cho biết: “Hơn 100 ha diện tích liên kết với bà con dự kiến sẽ cho thu hoạch khoảng 500 tấn lúa. Chúng tôi sẽ dự trữ khoảng 200 tấn làm lúa giống, còn lại sẽ dự trữ nguyên liệu để sản xuất gạo Xuyên Hương. Ngoài tập trung thu mua theo hợp đồng 100% diện tích trong liên kết, để chia sẻ với người nông dân trong vụ hè thu, công ty đã chủ động làm việc với các huyện, tạo điều kiện cho người dân sấy khô lúa nếu có nhu cầu. Riêng đợt lụt tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã sấy miễn phí hơn 230 tấn lúa bị ngập lụt, tránh thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho bà con nông dân".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!