Mỹ công bố chi tiết về chiến dịch Búa Đêm nhằm vào Iran

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã huy động 125 máy bay quân sự trong chiến dịch Búa Đêm, thả 14 quả bom xuyên phá hầm xuống căn cứ hạt nhân quan trọng của Iran.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 22/6 cho biết cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran trong đêm mang tên "Chiến dịch Búa Đêm". Mỹ đã sử dụng 14 quả bom xuyên phá hầm, hơn 20 tên lửa Tomahawk và hơn 125 máy bay quân sự để tấn công Fordow, Natanz và Isfahan.

"Thiệt hại cuối cùng cần thời gian để kiểm chứng, nhưng đánh giá sơ bộ cho thấy cả ba địa điểm đều chịu thiệt hại và bị phá hủy rất nghiêm trọng", ông Caine nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo cùng ngày cho hay đã điều động một số oanh tạc cơ B-2 khỏi căn cứ ở Missouri sáng 21/6 làm "mồi nhử" để đánh lạc hướng Iran. Ông thêm rằng Mỹ cũng sử dụng một số biện pháp đánh lừa khác và triển khai chiến đấu cơ bảo vệ oanh tạc cơ B-2 thả 14 quả bom xuống căn cứ hạt nhân quan trọng nhất của Iran.

Ông Hegseth nói những chiến thuật này đã giúp Mỹ thả bom mà không khiến máy bay chiến đấu hoặc hệ thống tên lửa phòng không của Iran phát hiện và đánh chặn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay Mỹ trở về căn cứ an toàn và không bị tấn công.

Máy bay và tàu ngầm Mỹ tiến hành đòn tấn công vào Iran. Đồ họa: Bộ Quốc phòng Mỹ
Máy bay và tàu ngầm Mỹ tiến hành đòn tấn công vào Iran. Đồ họa: Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng nói cuộc tấn công bất ngờ trong đêm của Mỹ vào Iran "không nhằm tìm kiếm chiến tranh", khẳng định Washington không tập kích quân đội hay người dân Iran.

"Hoạt động này không phải và cũng chưa từng nhằm mục đích thay đổi chính quyền", ông Hegseth nói. "Tổng thống đã cho phép tiến hành chiến dịch chính xác để vô hiệu hóa các mối đe dọa với lợi ích của chúng ta do chương trình hạt nhân Iran gây ra".

Trong khi Mỹ và khu vực đang chờ đợi phản ứng của Iran đối với cuộc tập kích, ông Hegseth cho biết các tướng lĩnh quân đội Mỹ đã tăng cường biện pháp bảo vệ lực lượng trên khắp Trung Đông, đặc biệt ở Iraq, Syria và Vịnh Ba Tư.

"Lực lượng của chúng tôi vẫn đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc trả đũa hoặc tấn công từ lực lượng ủy nhiệm của Iran, một lựa chọn mà chúng tôi xem là cực kỳ tồi tệ", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 22/6. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 22/6. Ảnh: AP

Vài giờ sau khi nhà ngoại giao hàng đầu Iran tiết lộ đường dây liên lạc giữa Washington và Tehran vẫn mở, ông Hegseth xác nhận Mỹ đã "chuyển trực tiếp các thông điệp công khai và riêng tư tới Iran" thông qua nhiều kênh, tạo mọi cơ hội để nước này ngồi vào bàn đàm phán.

Trước khi kết thúc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth một lần nữa khẳng định Washington không muốn sự can thiệp của Mỹ vào Iran biến thành cuộc chiến tranh kéo dài, nhấn mạnh cuộc không kích trong đêm là hành động "kiềm chế có chủ ý" và không phải kéo dài "vô thời hạn".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa Mỹ sẽ kiềm chế khả năng phản ứng trong những trường hợp cần thiết. "Quân đội hùng mạnh nhất thế giới đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ người dân của chúng tôi", ông nói.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran sau đòn không kích của Mỹ ngày 22/6. Ảnh: Maxar
Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran sau đòn không kích của Mỹ ngày 22/6. Ảnh: Maxar

Iran trước đó chỉ trích Washington "vượt lằn ranh đỏ", "giáng đòn nghiêm trọng vào hòa bình, an ninh quốc tế", và "thổi bay" biện pháp ngoại giao. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả và khiến Mỹ phải "hối hận sâu sắc".

Thùy Lâm (Theo AP, Reuters)

vnexpress.net

Đọc thêm

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!