Mỹ không từ bỏ kế hoạch mua tàu ngầm lớp Columbia 126 tỷ USD

Ngày 11/1, Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng - an ninh (RUSI) cho biết mặc dù sắp có chính phủ mới, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn không từ bỏ kế hoạch mua sắm tàu ngầm thế hệ mới lớp Columbia nhằm tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân.

my khong tu bo ke hoach mua tau ngam lop columbia 126 ty usd

(Nguồn: news.usni.org)

Đây được coi là một trong những chương trình mua sắm vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ với tổng chi phí lên đến 126 tỷ USD.

Gần đây, Lầu Năm góc đã "bật đèn xanh" cho giai đoạn kế tiếp của kế hoạch đóng 12 tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia, dự kiến sẽ thay thế cho tàu ngầm lớp Ohio cũ kỹ vào năm 2031.

Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông rất muốn tăng cường sức mạnh hạt nhân của Mỹ.

Đây có thể là nền tảng quan trọng để giới chức Lầu Năm góc quyết tâm thúc đẩy kế hoạch đóng tàu ngầm lớp Columbia - tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo.

Dường như ông Trump sẽ không phủ quyết chương trình này sau khi chính thức nhậm chức.

Với tổng chi phí 126 tỷ USD, kế hoạch đóng tàu ngầm lớp Columbia chỉ đứng sau chương trình phòng thủ tên lửa và mua máy bay F-35 về mức độ tốn kém.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia được thiết kế với hàng loạt công nghệ mới, hiện đại như lò phản ứng hạt nhân, hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí...

Mỗi tàu ngầm lớp Columbia sẽ mang theo 16 tên lửa Trident D5 nhằm tăng cường sức mạnh răn đe của hệ thống vũ khí chiến lược.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

23 phó bí thư đảng ủy xã, phường tham gia BCH Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

23 phó bí thư đảng ủy xã, phường tham gia BCH Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: chủ trương chỉ định phó bí thư đảng ủy các xã, phường có địa bàn biên giới tham gia vào BCH Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được Trung ương thảo luận rất kỹ và được cụ thể hóa vào Quy định số 332-QĐ/TW của Ban Bí thư.