Nạn nhân vụ thuê xe tự lái ở Hà Tĩnh kể thủ đoạn của "siêu lừa"

(Baohatinh.vn) - Liên quan đến vụ lừa đảo cho thuê gần 100 xe tự lái, PV Báo Hà Tĩnh đã gặp một số nạn nhân trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu về thủ đoạn của “siêu lừa” Nguyễn Văn Bằng...

>> Nhiều người dân Hà Tĩnh là nạn nhân trong vụ lừa đảo thuê xe tự lái

nan nhan vu thue xe tu lai o ha tinh ke thu doan cua sieu lua

Anh Mai Xuân Hưng chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về hợp đồng thuê xe với ông Bằng

Theo xác minh từ ông Hùng - Phó Trưởng Công an xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), trung tuần tháng 2/2018, một số hộ dân trên địa bàn bị Cục cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan lập biên bản tạm giữ xe ô tô để phục vụ quá trình điều tra vụ lừa đảo cho thuê xe tự lái. Ông Nguyễn Văn Bằng (hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) – đại biện bên B ký hợp đồng thuê xe là người có quê gốc tại địa phương.

Theo thông tin chúng tôi có được, trên địa bàn xã Thạch Trung có 8 trường hợp bị “dính quả” bằng hình thức cho thuê xe tự lái ngắn hạn của "đại gia" Nguyễn Văn Bằng. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện chưa nhận được đơn tố cáo nào của nạn nhân.

Trong căn nhà trọ khá xập xệ, gia đình vợ chồng anh Mai Xuân Hưng (sinh năm 1985, thôn Hồng Hà, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đang hàng ngày mong ngóng thông tin từ cơ quan chức năng về chiếc ô tô chưa kịp sử dụng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

nan nhan vu thue xe tu lai o ha tinh ke thu doan cua sieu lua

Biên bản tạm giữ xe mà anh Hưng đã thuê

Đưa ra biên bản tạm giữ đồ vật - tài liệu, anh Hưng chua chát: "Ba trăm triệu giờ được một tờ giấy đấy!". Cũng chỉ vì nhẹ dạ, tin tưởng mấy người trong xã cũng thuê xe theo hình thức này, thấy cũng đảm bảo nên vợ chồng anh quyết định vay 300 triệu đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung - Hạ - Nguyễn Du với lãi suất 0,9% và một số nguồn khác để thuê một chiếc xe về kinh doanh.

Anh Hưng cho biết: “Sau khi tìm hiểu và được hướng dẫn từ một số người đã thuê xe trước đó, giữa tháng 12/2017, anh cùng một người nữa ra Hà Nội để làm hợp đồng và lái xe về. Thủ tục thuê xe cũng rất đơn giản, khi mình có nhu cầu thuê, bên họ sẽ báo cho mình hiện tại sẵn có những loại xe gì để mình chọn. Với mục đích thuê về để kinh doanh (nhận chở khách, xe tự lái theo giờ) nên anh chọn xe INNOVA màu bạc, biển kiểm soát 30A- 02014, ký hợp đồng thuê trong vòng 1 năm từ 16/12/2017 đến 16/12/2018 với số tiền giao trong hợp đồng là 300 triệu đồng (theo định giá, chiếc xe này có giá giao động từ 500 - 550 triệu đồng - P.V).

Đặc biệt, trong hợp đồng ghi rõ “sau khi hết hạn hợp đồng, bên A giao lại xe cho bên B như đúng lúc nhận (trừ km), bên B trả lại đầy đủ số tiền được nhận như trong hợp đồng”. Theo như hợp đồng, tôi được sử dụng xe miễn phí trong 1 năm, vì sau khi hết hạn tôi vẫn được lấy về 300 triệu đồng”.

Được biết, sau khi hoàn tất hợp đồng thuê xe, anh Hưng được ông Bằng giao xe và một số giấy tờ như hợp đồng thuê xe, bản chính giấy chứng nhận kiểm định, bản chính giấy xác nhận của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, bản chính giấy bảo hiểm xe.

Anh Hưng chia sẻ thêm, sau khi lấy xe về, sửa sang lại để kịp phục vụ kinh doanh dịp Tết Nguyên đán 2018 thì sáng ngày 6/2/2018, các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương đến tận nhà để giải thích, vận động, thu hồi chiếc xe ấy nhằm phục vụ quá trình điều tra hành vi lừa đảo của ông Bằng.

Ngoài địa bàn Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), chúng tôi còn nhận được thông tin ở khu vực thị xã Kỳ Anh cũng có nhiều trường hợp thuê xe theo hình thức này.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay anh Phùng Quốc Huy và Phạm Quang Hòa (cùng trú tại phường Sông Trí - thị xã Kỳ Anh) qua giới thiệu của một số người trên địa bàn từng thuê xe ô tô tự lái của Nguyễn Văn Bằng.

nan nhan vu thue xe tu lai o ha tinh ke thu doan cua sieu lua

PV trao đổi với anh Phùng Quốc Huy

Anh Huy và anh Hòa đã gặp anh Bằng đặt vấn đề thuê xe. Anh Huy thuê 4 chiếc với tổng số tiền đặt cọc là hơn 1,4 tỉ đồng, anh Hòa thuê 5 chiếc với tổng số tiền đặt cọc là 1,8 tỉ đồng. Hợp đồng thuê xe có thể là 6 tháng, 1 năm và tối đa là 36 tháng.

Trao đổi với PV, anh Huy cho biết: "Chúng tôi thuê về ngoài việc phục vụ gia đình thì chủ yếu là cho thuê chở khách đi đường xa, chạy kiểu như taxi. Mặc dù có hợp đồng nhưng khi nào họ cần lấy xe thì họ gọi mình đưa ra và ngược lại khi nào mình muốn trả xe hoặc muốn đổi thì mình cũng đưa ra, không gò bó. Chính sự đơn giản, dễ dàng này nên chúng tôi mới không đề phòng, nghi ngờ gì hết".

nan nhan vu thue xe tu lai o ha tinh ke thu doan cua sieu lua

Hợp đồng thuê xe giữa anh Hòa với ông Bằng

Một điểm nữa khiến cho anh Hòa, anh Huy rất tin tưởng vào dịch vụ cho thuê xe tự lái của đối tượng Bằng là trước khi 2 anh bắt tay vào làm, trên địa bàn thị xã có rất nhiều người cũng làm và không hề gặp vấn đề bất trắc nào cả cho tới khi cơ quan chức năng thông tin, công bố những chiếc xe cho thuê này có nguồn gốc không hợp pháp.

"Cứ mỗi lần hết hợp đồng những người thuê xe lại ra trả xe và được lấy lại số tiền cọc nên bọn tôi rất tin và càng tin hơn nữa khi chính chúng tôi cũng đã ra gặp anh Bằng trả xe, đổi xe và lấy tiền cọc lại rất nhiều lần rồi" - anh Huy cho biết.

Được biết, ngoài anh Huy và anh Hòa, hiện trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có khoảng trên 20 người khác cũng "dính bẫy" trong vụ thuê xe tự lái của đối tượng Nguyễn Văn Bằng.

"Để thuê được 4 chiếc xe tôi đã vay ngân hàng số tiền rất lớn, trong khi tình hình kinh doanh lại không được khả quan. Sau khi nghe thông tin về vụ việc tôi rất hoang mang, mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, nhất là rất muốn biết thông tin đối tượng Bằng đã bị bắt hay chưa để chúng tôi có phương án xử lý" - anh Phùng Quốc Huy mong muốn.

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!