Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết thắng và giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn quân.

Thời gian qua, Đảng ủy Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) đã chủ động triển khai có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đặc biệt, nhiều giáo viên đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu các thông tin, tài liệu, soạn thảo giáo án có chất lượng... để đảm bảo việc giảng dạy cho lực lượng tự vệ của nhà trường theo đúng chương trình huấn luyện hằng năm.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Cô giáo Trần Thị Diên - Chính trị viên phó Ban CHQS Trường THPT Kỳ Anh tham gia Hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị” nhằm “sát hạch” năng lực giảng dạy chính trị cho lực lượng tự vệ.

Cô giáo Trần Thị Diên - Chính trị viên phó Ban CHQS Trường THPT Kỳ Anh (giáo viên môn Lịch sử) cho biết: “Được giao nhiệm vụ giảng dạy chính trị cho lực lượng tự vệ của trường, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các chương trình, nội dung bắt buộc, tôi đã sử dụng thêm những kiến thức có trong bộ môn lịch sử làm phong phú, sinh động thêm các bài giảng. Đồng thời, nắm bắt, cập nhật tình hình trên địa bàn để có các dẫn chứng cụ thể, làm cho các bài giảng có tính thực tế hơn, thuyết phục hơn”.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Cô Trần Thị Diên (thứ 3 từ trái qua phải) tham gia trao đổi kinh nghiệm soạn thảo giáo án chính trị với những người tham gia giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ ở Thạch Hà.

Là người trực tiếp tuyên truyền cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đồng chí Dương Thanh Hải - Chính trị viên phó Ban CHQS tự vệ Huyện ủy Vũ Quang (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũ Quang) luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo trong việc biên soạn nội dung giáo dục chính trị sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũ Quang Dương Thanh Hải quán triệt chuyên đề học và làm theo gương Bác cho đội ngũ chính trị viên phó các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ trên địa bàn.

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũ Quang Dương Thanh Hải chia sẻ: “Tôi luôn trăn trở làm sao để có được những giáo án chính trị tốt nhất với việc soạn thảo bài bản, đa dạng về thông tin, phù hợp với từng đối tượng lên lớp và sát với thực tiễn của cơ quan Huyện ủy và mỗi địa phương, mỗi đơn vị”.

Để giữ vững trận địa tư tưởng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và các cấp, các ngành luôn xem công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội cho CBCS trong LLVT là việc làm thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Nhiệm vụ quan trọng này chủ yếu đang do 776 giáo viên chính trị kiêm nhiệm trong toàn tỉnh (bộ đội thường trực có 87 giáo viên, lực lượng dân quân tự vệ có 689 giáo viên) đảm nhận hằng ngày, thực hiện bằng nhiều hình thức (tuyên truyền, giảng dạy, hướng dẫn, nhắc nhở, tìm hiểu sách báo, tham gia các cuộc thi tìm hiểu...).

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở Hương Khê tham gia Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công các Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị để nâng cao chất lượng giảng dạy, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và tạo điểm nhấn trong công tác này.

Hằng năm, dưới sự chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của ban tổ chức, các đơn vị bộ đội (huyện đội, thành đội, Trung đoàn 841), đơn vị dân quân (xã, phường, thị trấn), đơn vị tự vệ (cơ quan, doanh nghiệp, trường học) trong toàn tỉnh đã tập trung đổi mới phương pháp viết giáo án, phương pháp giảng bài, hình thức truyền giảng để đạt kết quả cao nhất.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Lực lượng dân quân huyện Kỳ Anh nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bản lĩnh, ý thức chấp hành pháp luật cho bản thân qua sách báo trong những giờ nghỉ giải lao.

Riêng Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 mới được tổ chức vừa đây, lực lượng cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT toàn tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn về phương pháp lên lớp, chất lượng bài giảng, kỹ năng sư phạm, cách xử lý các vấn đề...

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT Hà Tĩnh

Mô hình giáo án, học cụ môn chính trị của do Ban CHQS huyện Lộc Hà và Ban CHQS huyện Đức Thọ xây dựng.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong LLVT có ý nghĩa, tác động rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác này theo phương châm hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở. Qua đó, tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý thức tự giác, ý chí tự cường, tinh thần xung kích cho cán bộ, đảng viên trong LLVT để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố tiềm lực QP-AN...”

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.