Nâng cao kiến thức phòng chống mua bán người và di cư cho học sinh ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng chống mua bán người và di cư an toàn” đã trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, ý thức phòng ngừa các vấn đề có liên quan cho học sinh, giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25/3, Hội LHPN huyện Lộc Hà phối hợp với Trường THPT Mai Thúc Loan tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn”.

4 - Copy.jpg
Đại biểu và thầy cô giáo Trường THPT Mai Thúc Loan tham gia cổ vũ.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn” là hoạt động nằm trong chuỗi Dự án “Truyền thông phòng chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn” do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc tài trợ. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (ngày 30/7) được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay với mục đích góp phần cụ thể hóa các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại nạn mua bán người.

3 - Copy.jpg
Hình thức sân khấu hóa giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Tham gia hội thi có 3 đội thi là “Tỉnh thức”, “Cảnh giác” và “Nghỉ trước bước sau”, lần lượt đại diện cho khối 10, khối 11 và khối 12. Cùng tham gia cổ vũ có 1.500 người là khách mời đến từ các phòng, ban cấp huyện và cán bộ, giáo viên, học sinh trong Trường THPT Mai Thúc Loan.

Trong thời gian 1 buổi, các đội thi lần lượt tham gia tranh tài qua 4 phần thi là chào hỏi, công dân thông thái, thông điệp truyền thông và thuyết trình hùng biện truyền. Ngoài ra, các đội còn mang đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc và các phần thi được sân khấu hóa dàn dựng công phu.

2 - Copy.jpg
Học sinh thể hiện sự quan tâm, hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của mình qua phần giao lưu.

Hội thi đã góp phần giúp giáo viên, học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan trang bị thêm các kiến thức về phòng chống mua bán người và di cư trái phép, nhận biết những phương thức, thủ đoạn của bọn xấu và hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người.

1 - Copy.jpg
Đội thi "Nghỉ trước bước sau" xuất sắc giành giải nhất.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và 3 giải phụ; trong đó, đội thi “Nghỉ trước bước sau” của khối 12 giành giải nhất.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast