(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ là dịp để những người làm công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn Hà Tĩnh trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý.
Sáng 22/9, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng cho người thực hiện TGPL, người tiến hành tố tụng.
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và gần 200 đại biểu làm công tác TGPL trên địa bàn tỉnh cùng dự.
Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
Tại buổi tập huấn, đại biểu đã được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng 2 (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an) trao đổi, chia sẻ 3 chuyên đề, gồm: Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị, khởi tố; Quy định về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.
Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng 2 (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an) trao đổi các chuyên đề tại hội nghị tập huấn.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, chia sẻ những tình huống, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định mới; trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo, giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phối hợp, tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng.
Các nội dung như: thủ tục cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng được thay thế bởi thủ tục đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; quy định về chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của các cơ sở giam giữ và người có thẩm quyền của các cơ quan này trong việc hướng dẫn, giải thích, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý... cũng được đại biểu quan tâm.
Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý, giúp cho hoạt động trợ giúp pháp lý tỉnh nhà ngày càng có chất lượng.
Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện. Đây cũng là dịp để những người làm công tác trợ giúp pháp lý trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý, giúp cho hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng có chất lượng, hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Vợ chồng Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách và lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong Công an Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi, với những màn tranh tài thể hiện bản lĩnh và kỹ năng tuyên truyền pháp luật sinh động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu ghép thận cấp thiết của bệnh nhân và hoàn cảnh khó khăn của người bán để tổ chức môi giới, "thổi giá" mỗi ca ghép lên đến 1,5 tỷ đồng nhằm trục lợi bất chính…
Với hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Nguyễn Kim Tòng (trú tại thôn Phú Hương, xã Hương Xuân) bị Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh tuyên phạt 3 năm tù.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cáo buộc ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng sai nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, sau đó quảng cáo gian dối để bán 519 căn hộ, thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Đến nay, các khách hàng này vẫn không được cấp sổ đỏ.
Phim AI Trung Quốc, truyện kể bằng AI cùng hàng loạt video ngắn có nội dung giật gân, phi thực tế đang phủ kín mạng xã hội. Người dùng Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ, cần tỉnh táo khi xem và tiếp nhận những nội dung này.
Nguyễn Đình Kiên cùng 20 người bị cáo buộc lập đường dây hút trộm dầu diesel từ đầu máy tàu tại Ga Vinh (Nghệ An), bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đấu tranh, triệt phá các vụ án ma túy, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh chú trọng trang bị kiến thức pháp luật, giúp người dân, nhất là giới trẻ, nhận diện và chủ động phòng tránh tệ nạn.
Phụ huynh, tân sinh viên Hà Tĩnh cần cảnh giác trước những thủ đoạn giả mạo trường học, cán bộ tuyển sinh, nhân viên bưu điện… để thông báo hỗ trợ học bổng, yêu cầu chuyển tiền ký túc xá, đặt cọc phòng trọ hoặc cung cấp thông tin cá nhân.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với UBND và Công an cấp xã.
Bị can Chu Thị Thành cùng đồng phạm bị cáo buộc đã tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu và bán khống hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng.
Một người dân xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tự nguyện giao nộp một cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Phòng PC03 Công an Hà Tĩnh cho biết, đây là hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính nhưng chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.
Lực lượng Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) phát hiện 2 công dân N. T. D (sinh năm 1991) và P. T. H. D (sinh năm 1981), tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên “Hội thánh đức chúa trời mẹ”.
Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp cán bộ, giáo viên và học sinh ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH và phòng, chống đuối nước.
Ngành tư pháp Hà Tĩnh đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong khi khối lượng công việc lớn, áp lực ngày càng gia tăng dẫn đến việc khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hệ thống PCCC tại các chung cư ngày càng được đầu tư đồng bộ, nhưng một khu chung cư chỉ thực sự an toàn khi mỗi cư dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC.
Từ tháng 4/2026, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triển khai hòm thư điện tử tố giác tội phạm trên hai tuyến biên giới để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các tình huống.
Người dùng mạng xã hội, nhất là người trẻ ở Hà Tĩnh cần tỉnh táo trước mỗi tương tác, bởi chỉ một câu bông đùa hay việc đưa mâu thuẫn lên livestream trong một số trường hợp cụ thể có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Sự phát triển của công nghệ, không gian mạng đang mang đến nhiều tiện ích cho chị em Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo.
Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Công an phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành các thủ tục theo quy định để đánh giá tình trạng sức khoẻ của cá thể kỳ tôm và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.
Đưa ra thông tin gian dối về mô hình đầu tư sinh lời cao, Lã Quốc Trưởng cùng đồng phạm đã lừa gần 4.900 người ký khoảng 8.000 hợp đồng đầu tư, chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
Từ sơ hở trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa của đơn vị chuyển phát nhanh, nhiều đối tượng đã lợi dụng vận chuyển hàng cấm, bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh truy tố, xét xử.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!