“Năng lượng gốc Trống Đồng”: Chữa bách bệnh hay truyền bá tư tưởng tà đạo?!

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện các lớp tập luyện “Năng lượng gốc Trống Đồng” chữa được bách bệnh, kể cả ung thư hay COVID-19 (?!) thu hút khá nhiều người tham gia. Sự thật đằng sau lớp truyền năng lượng gốc này là gì?

“Năng lượng gốc Trống Đồng”: Chữa bách bệnh hay truyền bá tư tưởng tà đạo?!

Ảnh: internet

Năng lượng gốc (NLG) do ông Lê Văn Phúc (người Mỹ gốc Việt) sáng lập tại Mỹ và truyền vào Việt Nam từ năm 2019 tại tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.

Dù không được bất cứ cơ quan chức năng nào tại Việt Nam cấp phép, thế nhưng, “Năng lượng gốc Trống Đồng” vẫn lập Fanpage và các nhóm trên Zalo, Telegram để chia sẻ, tuyên truyền tập luyện và liên tục chiêu mộ thêm học viên bằng các khóa online.

“Năng lượng gốc Trống Đồng”: Chữa bách bệnh hay truyền bá tư tưởng tà đạo?!

Ảnh: An ninh Thủ đô

Đáng chú ý, quá trình tập luyện, với nhiều lý do, hoàn cảnh khác nhau nên không ít người tin vào khả năng “thần kỳ”, thậm chí một số trường hợp sùng bái, thần thánh hóa NLG nên không đến cơ sở y tế khi có bệnh…

Cùng với đó, NLG đang gia tăng hoạt động phát triển mạng lưới, có biểu hiện trục lợi (ban đầu tham gia lớp học được miễn phí nhưng sau này phải đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động); in bán sách hay “chỉ cần 1 tỷ USD sẽ giải quyết được mọi căn bệnh thông qua lọc NLG”. Ngoài ra, NLG đã tuyên truyền, sử dụng một số nội dung có yếu tố mê tín dị đoan, gây tâm lý hoang mang, lệch lạc trong một bộ phận cộng đồng dân cư.

Thực tế cho thấy, hoạt động của tổ chức này đã và đang gây nhiều phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận Nhân dân. Theo TS. Vũ Thế Khanh - Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng: “Đây là một tổ chức có dấu hiệu truyền bá tư tưởng tà đạo, định hướng con người đi ngược với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

“Năng lượng gốc Trống Đồng”: Chữa bách bệnh hay truyền bá tư tưởng tà đạo?!

TS. Vũ Thế Khanh - Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (Ảnh: VOV).

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống liên quan đến hoạt động của tổ chức NLG, TS Phạm Tiến Dũng - Trưởng ban Tôn giáo TP Hà Nội cũng cho biết, tà đạo hiện nay hoạt động rất tinh vi, phức tạp trên môi trường internet; thường dùng các từ ngữ tích cực, màu sắc khoa học như: truyền năng lượng, năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc,… để mê hoặc lòng người. Ban Tôn giáo TP Hà Nội đã xác định được một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để truyền bá những tư tưởng sai lệch nhằm trục lợi người bệnh.

“Năng lượng gốc Trống Đồng”: Chữa bách bệnh hay truyền bá tư tưởng tà đạo?!

Ảnh: An ninh Thủ đô.

Hiện tại, trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu manh nha hoạt động tuyên truyền, tập luyện NLG. Đây rõ ràng là một hoạt động nguy hại, các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời giúp quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, không tin theo những phương pháp thiếu khoa học, chưa được kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!