Nâng tầm giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

(Baohatinh.vn) - Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới đã tạo thêm động lực cho những người "gieo hạt", tô thắm thêm vẻ đẹp “cánh đồng văn hóa” quê hương.

a2510099bcab9954b126567b9799d377.jpg
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh.

Thời tiết giá lạnh của những ngày cuối năm 2024 không ngăn nổi bước chân của người dân và du khách đến với di tích Mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác vừa được Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Cùng với chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Đại danh y vừa diễn ra đã lan tỏa niềm tự hào về truyền thống văn hóa, con người quê hương núi Hồng - sông La đến mỗi người dân. Đây là một trong những kết quả mới của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 22/12/2023 về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 18).

z6168002430513-8707572ff2633e595cb06f7683da361e.jpg
z6168384586575-c35373f567cb2466575d86f02e26add8.jpg
z6168252837963-45596185e7985ddc17d64d5908c621ae.jpg
Đông đảo người dân Hà Tĩnh và du khách gần xa về dâng hương tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhân dịp kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y.

Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lĩnh - Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: “Nghị quyết 18 đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, giúp ngành xây dựng được kế hoạch, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu, tạo nên động lực mạnh mẽ để thực hiện hiệu quả. Ngay trong năm đầu triển khai, đã có thêm 1 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích được xếp hạng quốc gia, 14 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, từng bước hiện thực hóa một trong những mục tiêu quan trọng đề ra là phấn đấu đến năm 2030 có thêm ít nhất 3 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 20 di tích quốc gia”.

Có thể nói, Nghị quyết 18 được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện, đã tạo động lực mạnh mẽ để ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong năm. Cụ thể, ngành đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh như: kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Các chương trình được dàn dựng công phu, giàu giá trị nghệ thuật, không chỉ tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi, cổ vũ Nhân dân mà còn lan tỏa, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh với bạn bè trong nước và quốc tế.

dsc-8159.jpg
Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật "Trăm năm, ngàn năm Hải Thượng Lãn Ông" tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác do tỉnh Hà Tĩnh chủ trì tổ chức. Ảnh: Đậu Hà

Năm 2024, khí thế, tinh thần thực hiện Nghị quyết 18 lan tỏa khắp toàn ngành. Sở VH-TT&DL đã tổ chức thành công nhiều cuộc tọa đàm, hội thi, buổi tuyên truyền về các nội dung xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, tạo những chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng NTM trên toàn tỉnh.

Trong năm, Thư viện tỉnh tổ chức thành công vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh; tham gia cấp toàn quốc đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, 1 giải chuyên đề và giải “Đơn vị tổ chức tốt cuộc thi ở cơ sở”; bổ sung, biên mục 2.781 tài liệu, 67.278 bản sách phục vụ tra cứu trực tuyến trên trang web của Thư viện tỉnh.

a1-6829-4148.jpg
Các thí sinh đạt giải và thành viên đoàn Hà Tĩnh tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024".

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Nhân dân và các lễ kỷ niệm, tham gia các kỳ liên hoan, hội thi chuyên và không chuyên… Trong đó, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh giành 4 huy chương (1 HCV, 3 HCB) tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024.

Trên lĩnh vực thể thao, Hà Tĩnh đã tham gia 53 giải quốc gia và quốc tế, đạt 261 huy chương các loại, trong đó có 36 huy chương quốc tế (19 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ). Lĩnh vực du lịch đạt nhiều kết quả trong phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong tỉnh, trong nước và ở nước ngoài; tổ chức thành công các hội nghị, tọa đàm tìm hướng đi cho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Trong năm, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã thu hút khoảng 5,6 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của cả năm.

bqbht_br_a2-1776.jpg
Du lịch Hà Tĩnh năm 2024 đạt nhiều kết quả thắng lợi khi đón được hơn 5,6 triệu lượt khách.

Triển khai các chương trình, hoạt động của ngành gắn với những mục tiêu của Nghị quyết 18, ngành Văn hóa đã ban hành kế hoạch và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 320/KH-UBND, ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18 (Kế hoạch đã nêu ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao với các chỉ tiêu phấn đấu và lộ trình thực hiện cụ thể).

Ông Mai Quốc Quyền - Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: “Kế hoạch của ngành đã giúp chúng tôi định hướng được các nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện Nghị quyết 18. Theo đó, Thư viện tỉnh tiếp tục thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; liên kết, trao đổi và chia sẻ miễn phí tài nguyên hỗ trợ hệ thống quản trị, thư viện dùng chung VietBiblio đến nhiều trường học trên toàn tỉnh; tăng cường số hóa nguồn tài nguyên thư viện để phục vụ độc giả và lan tỏa văn hóa đọc một cách hiệu quả trong cộng đồng”.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, các chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thời gian tới Sở VH-TT&DL sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đồng thời, tham mưu tổ chức thành công kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam…

bqbht_br_ha-tinh.jpg
Đoàn Hà Tĩnh biểu diễn tại Festival kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030; hoàn thành quy hoạch “Quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”; đề án “Trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú” và “Trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập”; dự án “Kiểm kê, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển các di tích, di sản văn hóa tỉnh Hà Tĩnh”; dự án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch”; chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Với nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết 18 thấm sâu vào cuộc sống, thông qua nhiều chương trình, hành động cụ thể, ngành VH-TT&DL tỉnh đang từng bước góp phần nâng giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh lên một tầm cao mới. Qua đó, đưa văn hóa phát triển toàn diện, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực giúp Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2025, sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Kế hoạch số 320/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18. Qua đó, cùng các cấp, ngành làm cho tinh thần Nghị quyết 18 thấm nhuần trong đời sống Nhân dân, tạo động lực, nhân lên nét đẹp văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!