Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1
Hà Tĩnh khánh thành 2 trường nội trú vùng biên
Hà Tĩnh có 2 trường nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê nằm trong 100 trường được Chính phủ lựa chọn triển khai trong giai đoạn 1 của chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đến nay, sau thời gian thi công khẩn trương, hai ngôi trường đã sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026 - 2027.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim) có tổng mức đầu tư hơn 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê quy mô thiết kế 40 lớp.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) có tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng, quy mô thiết kế 40 lớp. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha với nhiều hạng mục như khu nhà học, nhà hành chính, nhà đa năng, khu nội trú học sinh và nhà ăn. Năm học mới, nhà trường tuyển 39 lớp với tổng số 1.640 học sinh. Toàn trường có 63 học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó 41 em là người dân tộc Lào, số còn lại thuộc các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái,...
Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 hồ hởi trong ngày khai trường.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 là điểm cầu chính của Hà Tĩnh để tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp.
Ngoài Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Hương Khê (giai đoạn 1), trên địa bàn Hà Tĩnh còn có 5 dự án trường học biên giới được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng (giai đoạn 2). Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc rà soát quy mô, vị trí xây dựng; các dự án cũng đã được quy hoạch tổng thể mặt bằng và sử dụng đất...
Việc đầu tư xây dựng các trường học vùng biên giới có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Năm học 2025 - 2026, với tinh thần "Ký cương - Sáng tạo - đột Phá – Phát triển", Trường Tiểu học Kỳ Khang đã đạt kết quả xuất sắc ở trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, năm học qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng vững mạnh.
Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Kỳ Khang có 71 lớp, 2.360; 123 cán bộ giáo viên, với 3 phân hiệu. Tiếp nối những kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, tâm huyết, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chất lượng.
Vũ Viễn
Bước vào năm học mới 2026 – 2027, Trường THPT Trần Phú tiếp tục phát huy bề dày truyền thống và những kết quả nổi bật đã đạt được trong chặng đường xây dựng, phát triển. Hiện nay, nhà trường có 96 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức dạy học với quy mô 34 lớp, 1.425 học sinh ở cả 3 khối. Trong đó, khối 10 có 498 học sinh, khối 11 có 419 học sinh và khối 12 có 508 học sinh.
Với đội ngũ cơ bản ổn định, cùng tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Đặc biệt, với thành tích được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối THPT của tỉnh trong năm học 2025 – 2026 là động lực để Trường THPT Trần Phú tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị thế và đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Sĩ Hoàng
Sau sáp nhập, năm học 2026 - 2027, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã Mai Phụ) có quy mô 57 lớp với 2.366 học sinh và 144 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Trước yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, nhà trường tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện thực tế; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả quản lý; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, thực hiện kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.
Thái Oanh
Năm học 2026-2027, Trường THCS Gia Hanh có 1.829 học sinh với 49 lớp, trong đó có 467 học sinh lớp 6. Năm học mới, Trường THCS Gia Hanh tiếp tục tăng cường xây dựng kỷ cương, nền nếp trong và ngoài nhà trường; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành GD&ĐT; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Giang Nam
Tại Hà Tĩnh, hòa cùng không khí ngày hội khai trường của cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở 235 trường học cũng chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Điểm cầu chính của tỉnh được đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1), kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT tại Lào Cai. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) sẽ kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của tỉnh.
Tại các trường còn lại, giáo viên và học sinh sẽ theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên VOV1. Tùy điều kiện thực tế các trường chủ động bố trí học sinh tham dự theo từng cấp học, khối lớp, có thể dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi hoặc tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.
Sau 8h30, các trường sẽ tổ chức hoạt động đầu năm học.
Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca sẽ được thực hiện đồng bộ ngay từ đầu chương trình. Hai trường: Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê sẽ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm. Nghi thức đánh trống khai giảng tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh cũng sẽ diễn ra đồng thời với điểm cầu trung tâm (dự kiến từ 8h27 đến 8h30), tạo khí thế đồng loạt trong buổi sáng khai trường. Sau 8h30, các trường sẽ tổ chức hoạt động đầu năm học, sinh hoạt lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực, tạo không khí vui tươi cho học sinh trong ngày khai trường.
PV