Đổi mới quản lý giáo dục từ mô hình trường học số

(Baohatinh.vn) - Đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh) Đặng Hữu Tường đã xây dựng thành công “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số”.

Từ đầu năm học đến nay, Trường THCS Lộc Hà (xã Lộc Hà) đã tổ chức nhiều buổi tập huấn sử dụng phần mềm “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số - quản trị thông minh”. Đây là nền tảng do thầy giáo Đặng Hữu Tường nghiên cứu, phát triển từ thực tiễn công tác quản lý giáo dục tại cơ sở.

Thầy giáo Đặng Hữu Tường, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường về “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số - quản trị thông minh”.
Thầy giáo Đặng Hữu Tường, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường về “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số - quản trị thông minh”.

Hơn một năm trước, khi chủ trương sắp xếp trường học theo hướng tinh gọn được đặt ra, thầy Tường nhận thấy cùng với sự thay đổi về mô hình và quy mô quản lý, phương thức điều hành cũng cần được đổi mới. Khi phạm vi quản lý lớn hơn, lượng thông tin nhiều hơn, việc điều hành nếu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hồ sơ giấy, các bảng biểu và phương thức tổng hợp thủ công sẽ mất nhiều thời gian, đồng thời khó khai thác hiệu quả dữ liệu. Từ thực tiễn đó, ý tưởng xây dựng hệ sinh thái quản trị giáo dục số được hình thành.

bqbht_br_4.jpg
Để xây dựng được “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh”, thầy giáo Đặng Hữu Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà đã nghiên cứu từ hơn 1 năm trước.

Thầy giáo Đặng Hữu Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà cho biết: “Mục tiêu của nền tảng không đơn thuần là đưa hồ sơ, sổ sách lên môi trường số, mà hướng tới kết nối các hoạt động quản lý, giúp cán bộ quản lý có thể theo dõi công việc, nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định trên cơ sở dữ liệu cụ thể”.

Điểm đáng chú ý của “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số - quản trị thông minh” là khả năng kết nối và trực quan hóa thông tin trên cùng một môi trường. Thay vì cán bộ quản lý phải tìm kiếm thông tin từ nhiều đầu mối, mở nhiều loại hồ sơ rồi chờ tổng hợp báo cáo, các dữ liệu được tổ chức trên hệ thống để thuận tiện theo dõi và khai thác.

Từ giao việc, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ đến quản lý các hoạt động chuyên môn, từng bước được đưa lên nền tảng số. Hồ sơ, sổ sách cũng được số hóa, cùng với quy trình xử lý, phê duyệt, qua đó góp phần giảm thời gian tổng hợp và áp lực công việc hành chính cho cán bộ, giáo viên.

bqbht_br_7.jpg
Với “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh”, giáo viên tiếp cận nhiệm vụ, thông tin chuyên môn theo một quy trình thống nhất.

Thầy giáo Phan Đình Ánh - Trường THCS Lộc Hà, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc ứng dụng hệ thống giúp quá trình xử lý công việc thuận tiện hơn, thông tin được cập nhật và chia sẻ nhanh hơn. Đây cũng là cơ sở để cán bộ, giáo viên từng bước thay đổi thói quen làm việc, từ quản lý hồ sơ thủ công sang làm việc trên môi trường số”.

Điểm cốt lõi mà mô hình hướng tới không nằm ở việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà là thay đổi phương thức quản trị nhà trường. Khi dữ liệu được cập nhật, kết nối và trực quan hóa, cán bộ quản lý có thể theo dõi tiến độ công việc, nhận diện những vấn đề cần xử lý và chủ động hơn trong điều hành. Giáo viên cũng có thể tiếp cận nhiệm vụ, thông tin chuyên môn theo một quy trình thống nhất.

Ông Lê Văn Hân – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giáo dục phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, đồng thời tạo thêm công cụ để nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý hoạt động của nhà trường”.

bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_5.jpg
Trong thời điểm sắp xếp trường học, thay đổi quy mô quản lý “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh” đang được kỳ vọng không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt trong quản trị nhà trường.

Từ một bài toán cụ thể tại cơ sở, sáng kiến của thầy giáo Đặng Hữu Tường cho thấy, khi mô hình tổ chức trường học thay đổi, tư duy quản trị cũng cần được đổi mới tương ứng. Sắp xếp trường học có thể làm thay đổi quy mô quản lý, nhưng chuyển đổi số có thể tạo ra sự thay đổi sâu hơn trong cách nhà trường vận hành: từ quản lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu; từ xử lý công việc theo cách truyền thống sang điều hành chủ động, khoa học và minh bạch hơn.

Với nền tảng vanminh.edu, “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh” đang được kỳ vọng không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt trong quản trị nhà trường, mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới trong tổ chức, điều hành và khai thác dữ liệu giáo dục.

Video: Thầy giáo Hà Tĩnh sáng tạo “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!