Nét mới thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể

Phát huy kết quả của những kỳ thi trước, năm 2016, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo sát sao các vụ, đơn vị tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính.

net moi thi nang ngach can bo cong chuc co quan dang mttq va cac doan the

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc kỳ thi tại khu vực phía Bắc

Kỳ thi tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội.

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức từ năm 2010 đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thi nâng ngạch thường xuyên hằng năm đối với cán bộ, công chức và không ngừng đổi mới công tác tổ chức thi nâng ngạch cơ quan đảng, đoàn thể nhằm mục đích đưa công tác tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đi vào nền nếp, dần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nội dung đổi mới được thể hiện như sau:

Tổ chức thi cạnh tranh

Căn cứ quy định của Luật Cán bộ, công chức, năm 2010, lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thi cạnh tranh trong toàn hệ thống chính trị. Đổi mới này đã tạo ra không khí học tập thực chất hơn, nâng cao trình độ, kiến thức đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Qua mỗi kỳ thi có người đạt, có người chưa đạt đã được từng cán bộ, công chức dự thi hiểu rõ hơn thực lực để mỗi người càng phải nỗ lực phấn đấu không ngừng.

Đổi mới nội dung, hình thức thi

Nội dung phong phú, sát đối tượng dự thi. Công chức dự thi được kết hợp thi trắc nghiệm môn Chuyên môn, nghiệp vụ với môn Tin học trên máy tính đã tạo ra môi trường bình đẳng, khách quan giúp công chức tin tưởng hơn vào Hội đồng thi cơ quan đảng, đoàn thể. Đồng thời tạo động lực phấn đấu trong từng cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể, đặc biệt cán bộ, công chức vùng sâu, xa, trong việc tiếp thu cái mới về công nghệ thông tin, đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương.

Với ngạch Chuyên viên cao cấp, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã đưa ra chủ trương đào tạo đội ngũ tham mưu chất lượng, có tầm nhìn chiến lược. Việc xây dựng đề án và bảo vệ đề án được đổi mới từ cách “bốc thăm đề thi, xây dựng đề cương”, đến việc đổi mới cách bố cục, xây dựng đề cương, số lượng trang viết… đã được chuẩn hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, từ năm 2010 đến 2015, công tác tổ chức thi mới chú trọng đến nội dung, hình thức của kỳ thi. Việc tổ chức ra đề thi, kỷ luật phòng thi và nhất là sự phối hợp của cấp ủy các cấp tuy đã có đề cập nhưng chưa đạt được mong muốn, thậm chí một số cấp ủy địa phương chỉ coi việc thi nâng ngạch công chức như là giải quyết chế độ, chính sách, tạo cơ hội để cải thiện một phần chế độ tiền lương.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội với mục tiêu: Công tâm, công bằng và minh bạch, khách quan. Những nội dung này được thể hiện rõ qua kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

Đặc điểm nổi bật của kỳ thi năm 2016 là số lượng cán bộ công chức dự thi đông với 3.036 cán bộ và tuổi đời của cán bộ, công chức dự thi có sự chênh lệch lớn: người trẻ nhất sinh năm 1987 và người già nhất sinh năm 1961.

Những nét mới cơ bản của kỳ thi 2016 là:

Thứ nhất, lần đầu tiên tổ chức thi thống nhất về nội dung và đối tượng dự thi trong toàn hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, và các cơ quan liên quan, sớm thành lập Hội đồng thi và các cơ quan giúp việc Hội đồng thi.

Thứ hai, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có văn bản gửi các vụ, đơn vị, các bộ phận giúp việc tổ chức thi, các tỉnh, thành ủy và người dự thi trên cả nước đồng thời cho đăng tải công khai trên Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử về việc chỉ đạo chặt chẽ thực hiện các quy định của kỳ thi, khẳng định đây là kỳ thi quan trọng như kỳ thi quốc gia, cần thiết cho việc sàng lọc công chức có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc ở vị trí cao hơn.

Tổ chức thi bảo đảm được mục tiêu: Công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Trung ương với Thành ủy Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh trong việc bảo quản cẩn trọng đề thi, bài thi khi kỳ thi được diễn ra cùng một lúc ở nhiều nơi. Cấm người làm công tác tổ chức thi tiếp xúc trực tiếp với người dự thi hoặc có trao đổi giúp đỡ nhằm làm thay đổi kết quả thi. Lãnh đạo Ban chỉ đạo thiết lập công khai đường dây nóng kịp thời tiếp nhận thông tin của cán bộ, công chức dự thi và những người quan tâm đến kỳ thi về những nội dung hay những kiến nghị cần sửa đổi, phát hiện sai phạm.

Thứ ba, đề thi “mở” với nội dung phong phú, tổng hợp, nhưng sát với đặc thù công việc của công chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội khiến công chức tự tin trong quá trình làm bài. Số lượng đề thi viết và Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm năm nay cũng được chuẩn bị sớm hơn, phong phú và chất lượng hơn. Đặc biệt, bộ câu hỏi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ + Tin học gồm 675 câu. Trong đó số câu hỏi thời sự tổng hợp đổi mới hơn. Với mỗi ca thi tại 3 miền sẽ có câu hỏi thời sự khác nhau do vậy về cơ bản tránh được tình trạng trùng lặp các câu hỏi như những năm trước đây.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức thi của các năm trước đây, năm 2016, Lãnh đạo Ban tiếp tục chỉ đạo đăng tải sớm, công khai các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức trên Tạp chí Xây dựng đảng điện tử để người dự thi tiện tra cứu và ôn tập thuận lợi, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và tăng hiệu quả, chất lượng kỳ thi.

Thứ tư, Lãnh đạo Ban chỉ đạo Vụ Chính sách cán bộ, Hội đồng thi phối hợp với lực lượng công an ở cả 3 nơi tổ chức kỳ thi (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) làm tốt công tác an ninh, trật tự, bảo đảm sự công bằng, khác quan cho từng công chức dự thi. Thực hiện công tác an ninh nghiêm ngặt: các địa điểm thi đều đặt các máy móc hiện đại dò điện thoại và các phương tiện nghe nhìn nhằm thực hiện nghiêm túc và bảo đảm chất lượng kỳ thi./.

Theo dangcongsan.vn

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!