Nga cảnh báo thế chiến sau khi Mỹ 'cởi trói' vũ khí cho Ukraine

Ukraine hoan nghênh động thái của Mỹ cho phép Kiev tập kích sâu vào Nga, trong khi đó, Moscow cảnh báo nguy cơ thế chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Hôm nay, nhiều phương tiện truyền thông nói rằng chúng tôi đã được phép thực hiện những hành động thích hợp. Tuy nhiên, các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói, tên lửa sẽ tự nói lên điều đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 17/11 sau thông tin Mỹ, Anh, Pháp cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ tập kích vào sâu lãnh thổ Nga.

Ông cho rằng, một trong những điểm mấu chốt trong kế hoạch chiến thắng mà Ukraine đã trình bày với các đồng minh, đối tác chính là khả năng tầm xa của quân đội Ukraine.

Truyền thông ngày 17/11 đồng loạt đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược chính sách, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Quyết định được đưa ra giữa lúc Triều Tiên được cho là đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ hỗ trợ Nga đối phó với quân đội Ukraine.

Cùng ngày, báo Le Figaro dẫn nguồn thạo tin cho hay, Anh và Pháp cũng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa SCALP/Storm Shadow để tập kích lãnh thổ Nga.

Mỹ, Anh và Pháp hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Reuters cho hay, Ukraine có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên vào lãnh thổ Nga trong những ngày tới bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS), tên lửa tầm xa mà Washington đã cung cấp cho Kiev.

Tên lửa ATACMS có tầm bắn hơn 300km có thể được bắn từ bệ phóng HIMARS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine từ năm 2022. Khả năng tấn công tầm xa bằng ATACMS sẽ cho phép Ukraine làm gián đoạn các tuyến tiếp tế và nhắm vào khu vực tập kết quân sâu trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Storm Shadow/SCALP là tên lửa không đối đất tầm xa do Anh và Pháp cùng phát triển và được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các mục tiêu cố định, bao gồm các địa điểm được bảo vệ tốt như boongke, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đầu đạn của tên lửa nặng 450 kg. Tên lửa Storm Shadow có thể được lắp trên máy bay phản lực thời Liên Xô của Ukraine.

Nga cảnh báo thế chiến

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AFP).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AFP).

Trước thông tin Mỹ "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công tầm xa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ quan điểm của mình về việc phương Tây cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Bà Zakharova nhắc lại tuyên bố hồi tháng 9 của Tổng thống Putin rằng Ukraine không thể tự vận hành các vũ khí tấn công tầm xa, do vậy, quyết định "cởi trói" của phương Tây đồng nghĩa với NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga.

Chủ nhân Điện Kremlin khi đó cũng cảnh báo, nếu phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công Nga, Moscow sẽ đưa ra "những quyết định phù hợp để đối phó với các mối đe dọa".

Ông Andrei Klishas, thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), hôm qua cũng cảnh báo trên Telegram: "Phương Tây đã quyết định leo thang đến mức có thể dẫn đến việc nhà nước Ukraine bị hủy hoại hoàn toàn ngay ngày mai".

Ông Vladimir Dzhabarov, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga, cho biết Moscow sẽ phản ứng ngay lập tức.

"Đây là một bước đi rất nghiêm trọng hướng đến nguy cơ khởi đầu Thế chiến III", ông Dzhabarov bình luận.

Ông Leonid Slutsky, chủ tịch ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga nói rằng việc Mỹ cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa chiến thuật ATACMS sẽ dẫn đến phản ứng cứng rắn nhất của Moscow.

"Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào sâu lãnh thổ Nga chắc chắn sẽ kéo theo sự leo thang nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều", TASS dẫn lời ông Slutsky.

Theo Reuters, RT

dantri.com.vn

Đọc thêm

Lật thuyền cứu hộ lũ lụt, nhiều người thiệt mạng

Lật thuyền cứu hộ lũ lụt, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một thuyền cứu hộ chở dân vùng lũ bị lật tại tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan. Chiếc thuyền gặp nạn khi đang sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn và nước sông dâng cao.
Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Ngày 11/9, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thực tế này khó có thể ngăn Cục Dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết cảnh sát nước này vừa phát hiện và triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bí mật, đồng thời thu giữ gần 21 tấn ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực Carricitos, bang Durango, miền Bắc nước này.
Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.
Houthi tấn công sân bay của Israel

Houthi tấn công sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.
Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.