Nga chỉ trích những bước chuẩn bị quân sự nguy hiểm nhằm vào Syria

Đại sứ Nebenzia cáo buộc các cường quốc trên chỉ quan tâm tới việc lật đổ Chính phủ Syria và rộng hơn là kiềm chế Nga.

nga chi trich nhung buoc chuan bi quan su nguy hiem nham vao syria

Binh sỹ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Douma ngày 8/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã chỉ trích những bước chuẩn bị quân sự nguy hiểm nhằm vào Syria, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Anh kiềm chế tránh các hành động kiểu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu trước một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nebenzia nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục phải chứng kiến những bước chuẩn bị quân sự nguy hiểm cho một hành động vũ lực bất hợp pháp nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, đồng nghĩa với việc vi phạm luật pháp quốc tế."

Ông cáo buộc các cường quốc trên chỉ quan tâm tới việc lật đổ Chính phủ Syria và rộng hơn là kiềm chế Nga.

Trong khi đó, cũng tại phiên họp trên, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học ít nhất là 50 lần trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua.

Bà nêu rõ: "Mặc dù Tổng thống Mỹ chưa đưa ra quyết định về khả năng hành động quân sự tại Syria, song nếu Mỹ và các đồng minh quyết định hành động, thì đó là để bảo vệ một nguyên tắc mà tất cả chúng ta đều nhất trí."

Trước đó, phát biểu với báo giới trước thềm phiên họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho rằng không nên vội vã hành động quân sự tại Syria, song cảnh báo "sẽ tới lúc chúng ta cần phải làm một điều gì đó". Theo bà, việc vội vã đưa ra những quyết định trong thời điểm hiện nay có thể dẫn đến sai lầm.

Bà cũng cho biết hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phân tích tất cả các thông tin và đưa ra những biện pháp để tránh bất kỳ tác động không mong muốn nào. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi phải biết rằng có bằng chứng và chúng tôi phải đảm bảo mọi bước chuẩn bị cần thiết nếu chúng tôi hành động."

Tình hình tại Syria đang trở nên rất phức tạp khi Mỹ và các đồng minh cáo buộc Chính phủ Syria thực hiện vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của quốc gia Trung Đông này.

Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng đây là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phương Tây để lấy cớ can thiệp quân sự vào Syria.

Sự mâu thuẫn giữa các thành viên trong Hội đồng Bảo an cũng gia tăng khi cơ quan này hôm 10/4 đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết thứ ba do Thụy Điển và Nga soạn thảo liên quan tới việc điều tra vụ tấn công trên, theo đó đề nghị Chính phủ Syria cho phép các nhà điều tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tới thực địa để làm rõ sự thật

Theoo vietnam+

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.