Ngăn vụ lừa đảo bằng hình thức đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh

(Baohatinh.vn) - Với lý do triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu gia đình anh T. (ở xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh.

Ngày 24/9, Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo có tổ chức, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh.

bqbht_br_cong-an-xa-tuyen-truyen-ve-phuong-thuc-thu-doan-lua-dao-de-nguoi-dan-biet.jpg
Công an xã Thượng Đức tuyên truyền tới vợ chồng anh T. về các phương thức lừa đảo của các đối tượng xấu.

Trước đó, vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L, (trú tại thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức.

Với lý do triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu gia đình anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh. Để tạo sức ép, chúng yêu cầu chị L. tải một ứng dụng giả mạo có tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” và thực hiện thanh toán phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng, qua đó thao túng tài khoản ngân hàng của chị này.

Để đánh lừa và tạo lòng tin, nhóm đối tượng nói chị L. chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả mạo “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh”. Sau đó, chúng nhanh chóng chuyển ngược lại số tiền này, làm cho nạn nhân tin tưởng hơn. Tiếp đó, bọn lừa đảo yêu cầu anh T. chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản (hơn 100 triệu đồng) sang tài khoản ngân hàng của vợ để “hoàn tất thủ tục”. Rất may anh T. thấy lạ nên không chuyển tiền mà trình báo cơ quan công an.

Nhận được phản ánh từ người dân, Công an xã Thượng Đức đã kịp thời xác minh, giải thích rõ thủ tục cư trú cho công dân mới sinh, đồng thời ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo.

bqbht_br_ung-dung-cong-dich-vu-cong-bo-cong-an-do-cac-doi-tuong-lua-dao-tao-ra-de-lua-cac-nan-nhan.jpg
Ứng dụng do đối tượng xấu tạo ra để lừa đảo người dân

Qua vụ việc trên, Công an xã Thượng Đức cảnh báo người dân tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện dẫn lý do liên quan đến đăng ký hộ khẩu, dữ liệu dân cư hay xử lý vi phạm để yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng lạ. Các thủ tục hành chính của lực lượng công an đều được thực hiện công khai, minh bạch trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và hoàn toàn không yêu cầu người dân chuyển tiền qua ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Đọc thêm

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.