Ngày 23/11, Hà Tĩnh có 16 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 22/11 đến 18h ngày 23/11, Hà Tĩnh có thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn: huyện Vũ Quang (1), huyện Lộc Hà (1), huyện Hương Khê (1), huyện Kỳ Anh (3), huyện Đức Thọ (7 ca) và huyện Nghi Xuân (3).

Ngày 23/11, Hà Tĩnh có 16 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca trong cộng đồng

Thị trấn Đức Thọ đã lập chốt phong tỏa tổ dân phố 2, 7, 8 và Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ để phòng chống dịch.

8 ca mắc trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nữ T.T.M.N (SN 1993) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Đây là trường hợp nhân viên y tế làm cùng Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ với BN nữ T.T.O và BN nữ N.T.T.H được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 22/11.

Tối ngày 21/11, khi biết tin BN nữ T.T.O test nhanh COVID-19 dương tính, T.T.M.N đã đến BVĐK huyện Đức Thọ làm xét nghiệm test nhanh và cho kết quả âm tính. Sau đó, T.T.M.N được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến tối ngày 22/11 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, trong vòng 14 ngày qua, T.T.M.N không đi, về từ vùng có dịch, không rõ tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID -19.

Bệnh nhân nữ L.T.Q (SN 1976) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam N.L.Q.M (SN 2010), là 2 mẹ con, có địa chỉ tại TDP 7, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Sau khi nghe thông tin trên địa bàn xuất hiện các ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, chiều ngày 22/11, cả 2 mẹ con đến Trạm Y tế thị trấn Đức Thọ làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Sau đó cả 2 mẹ con được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và sáng ngày 23/11 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, trong vòng 14 ngày qua cả 2 mẹ con không đi, về từ vùng có dịch, không rõ tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Ngày 23/11, Hà Tĩnh có 16 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca trong cộng đồng

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nữ N.N.K (SN 2010) có địa chỉ tại thôn 3, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang.

Bệnh nhân nữ N.N.K (SN 2010), có địa chỉ tại thôn 3, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang; là bạn học cùng lớp 6A, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, thị trấn Đức Thọ với BN nam N.L.Q.M.

Sau khi nghe thông tin bạn cùng lớp là BN nam N.L.Q.M làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 dương tính, chiều ngày 22/11 N.N.K đi làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 và có kết quả nghi ngờ. Sau đó, N.N.K được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 23/11 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ T.B.T (SN 2010) có địa chỉ tại thôn Châu Lĩnh, Tùng Ảnh, Đức Thọ; là bạn học cùng lớp 6A, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, thị trấn Đức Thọ với BN nam N.L.Q.M.

Chiều ngày 22/11, T.B.T đến Trạm Y tế xã Tùng Ảnh làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 và có kết quả nghi ngờ. Sau đó, T.B.T được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 23/11 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam T.T.B (SN 2010) có địa chỉ tại TDP 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; là bạn học cùng lớp 6A, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, thị trấn Đức Thọ với BN nam N.L.Q.M.

Chiều ngày 22/11, T.T.B được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Tùng Ảnh làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 và có kết quả nghi ngờ. Sau đó, T.T.B được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 23/11 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ Đ.T.H (SN 1993) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn 8, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; là công nhân Công ty TNHH IMS có địa chỉ tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Được biết, ngày 15/11, trong công ty có 2 người dương tính với SARS-CoV-2, Đ.T.H đã được làm xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính.

Ngày 17/11, Đ.T.H từ công ty về quê ở Đức Thọ, sau đó đến Trạm Y tế xã Trường Sơn khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 19/11, Đ.T.H được làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22/11, Đ.T.H tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19, có kết quả nghi ngờ. Sau đó, Đ.T.H được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 23/11 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ N.V.T.V (SN 2011), có địa chỉ tại TDP Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; là học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ. Được biết ngày 18/11, N.V.T.V có tiếp xúc với BN nữ N.N.Q được phát hiện dương tính ngày 21/11.

Ngày 22/11, N.V.T.V được gia đình đưa đến Trạm Y tế thị trấn làm xét nghiệm test nhanh COVID-19, có kết quả dương tính. Sau đó, N.N.Q được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 23/11 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 23/11, Hà Tĩnh có 16 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca trong cộng đồng

Xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR tại CDC Hà Tĩnh.

6 trường hợp F1 đã được cách ly gồm:

Bệnh nhân nữ V.T.T (SN 1984) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nam N.C.H (SN 2009) và bệnh nhân nam T.V.H (SN 2016) đều có địa chỉ tại xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân; bệnh nhân nam Đ.T.T (SN 1991) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ L.T.V (SN 1989) và bệnh nhân nữ Đ.N.H (SN 2014), đều có địa chỉ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

2 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam đã được cách ly gồm:

Bệnh nhân nữ P.T.T (SN 2000) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Bình Hải, xã Hương Bình, Hương Khê; bệnh nhân nữ D.T.H (SN 1964) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm các thủ tục cần thiết để đưa các bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 360 ca mắc COVID-19, trong đó có 99 ca trong cộng đồng, 54 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề Ca nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.