Ngư dân Cẩm Xuyên làm lễ “mở biển”, xuất hành lấy may đầu năm

(Baohatinh.vn) - Với mong muốn cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang, từ mùng 2 tết, ngư dân tại các làng biển huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã thực hiện nghi thức “mở biển”, xuất hành lấy may đầu xuân năm mới.

Video: Ngư dân Cẩm Xuyên “mở biển”, xuất hành lấy may đầu năm

Sau ngày tân niên đầu xuân mới, ngư dân Lê Xuân Tiến ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) chọn ngày đẹp, giờ đẹp để làm lễ “mở biển”, xuất hành vươn khơi đầu năm. Chuyến biển đầu năm được xem là chuyến biển quan trọng với kỳ vọng ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được mùa bội thu trong năm nên việc lễ xuất hành được ngư dân Lê Xuân Tiến chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Ngư dân Cẩm Xuyên làm lễ “mở biển”, xuất hành lấy may đầu năm

Ngư dân vùng biển Cửa Nhượng làm lễ “mở biển” đầu năm mới.

Ngư dân Lê Xuân Tiến chia sẻ: “Đầu năm mới, chúng tôi sẽ chọn ngày đẹp để cúng thuyền, cúng bến và xuất hành lấy may. Đây là nghi lễ truyền thống có từ hàng trăm năm trước của ngư dân vùng biển, thể hiện tấm lòng thành kính của con dân miền biển đối với đất trời đã che chở bình yên trong những chuyến ra khơi.

Thông qua nghi lễ, chúng tôi cầu mong năm mới đánh bắt thuận lợi, sóng yên, biển lặng và trúng nhiều mẻ cá lớn đầy khoang. Lễ vật được tôi soạn sửa gồm: hương vàng, gạo, muối, cau trầu, cỗ xôi gà, bánh chưng và những sản vật được đánh bắt từ biển cả như tôm, cá, mực…”.

Ngư dân Cẩm Xuyên làm lễ “mở biển”, xuất hành lấy may đầu năm

Lễ vật cúng “mở biển” được ngư dân chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng với hy vọng ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được mùa bội thu trong cả năm.

Theo quan niệm của ngư dân, vùng biển huyện Cẩm Xuyên, nếu như cá ông che chở, bảo vệ cho họ trên biển thì thần canh bến bảo vệ cho tàu thuyền an toàn khi neo đậu. Vì vậy, lễ cúng thuyền, cúng bến, “mở biển” có ý nghĩa hết sức quan trọng để họ cảm ơn các vị thần linh đã che chở và cầu mong bình an, may mắn cho những chuyến đi trong năm Quý Mão.

Sau khi hoàn thành nghi thức, ngư dân chọn giờ đẹp để xuất hành “mở biển”, chuẩn bị cho mùa đánh bắt mới. Giờ khởi hành được ngư dân mặc định phải là giờ hơn theo quan niệm “đi hơn, về kém” của cha ông. Ngày khởi hành cũng tùy theo cách nghĩ, phong tục của mỗi vùng. Với ngư dân vùng biển Cửa Nhượng, họ chỉ kiêng khởi hành ngày mùng 1, còn lại ngày nào cũng có thể ra khơi. Năm nay, ngày mùng 2, mùng 4 tết được xem là ngày tốt nên nhiều chủ tàu làm lễ cúng thuyền, cúng xuất bến.

Ngư dân Cẩm Xuyên làm lễ “mở biển”, xuất hành lấy may đầu năm

Chủ thuyền rải muối, gạo… xuống nước và khắp sàn thuyền để thần thuyền, thần bến cùng chung vui.

Ngư dân Phạm Tiến Phương ở thôn 5, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Sau khi hoàn thành nghi thức cúng thuyền, cúng xuất bến, chủ thuyền sẽ thực hiện rải muối, gạo, hương vàng… xuống nước và khắp sàn thuyền để thần thuyền, thần bến cùng chung vui. Phong tục này có từ rất lâu đời và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây là tín ngưỡng thể hiện niềm tin của ngư dân miền biển nên chúng tôi thực hiện bằng cả tấm lòng để cầu mong các chuyến biển trong năm mới gặp sóng êm gió lặng, trúng nhiều mẻ cá, anh em bạn tàu đều sức khỏe, bình an.

Nghi lễ kết thúc cũng là lúc anh em tôi lên đường. Chuyến biển đầu tiên, chúng tôi không quá câu nệ sản lượng, song nếu gặp may được cá thì đó là tín hiệu tốt lành cho mùa đánh bắt mới".

Ngư dân Cẩm Xuyên làm lễ “mở biển”, xuất hành lấy may đầu năm

Sau khi hoàn thành các nghi thức “mở biển”, ngư dân nhổ neo xuất hành lấy may đầu năm.

Theo bà con ngư dân, sau lễ cúng thuyền, cúng xuất bến, ngư dân nhổ neo chạy ra cửa biển, thả ít lưới xuống biển để lấy ngày rồi chạy về neo thuyền ở bến, đợi khi thời tiết đẹp mới vươn khơi.

Ngoài việc cúng thuyền, cúng xuất bến, cúng “mở biển”, xuất hành lấy may, đầu năm mới, ngư dân vùng biển Cẩm Xuyên còn cúng cá Ông tại Miếu thờ Đức Ngư Ông (thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng). Với ngư dân vùng biển, cá Ông là vị thần che chở, bảo vệ cho họ trên biển trong những chuyến vươn khơi. Hoàn thành các nghi thức với niềm tin và tín ngưỡng lớn lao, ngư dân vùng biển Cẩm Xuyên mới yên tâm khởi đầu một mùa vụ đánh bắt mới với nhiều “lộc biển”, cá nặng đầy khoang.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!