Người dân Hà Tĩnh cần biết điều gì khi sổ hộ khẩu giấy sắp “khai tử”?

(Baohatinh.vn) - Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an Hà Tĩnh), người dân cần có thẻ CCCD gắn chip, đăng ký tài khoản định danh điện tử hoặc xin cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân để được đảm bảo quyền lợi khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng (từ ngày 1/1/2023).

Người dân Hà Tĩnh cần biết điều gì khi sổ hộ khẩu giấy sắp “khai tử”?

Công an thị trấn Thạch Hà hướng dẫn chị Trương Thị Phương (tổ dân phố 5) cài đặt app VNeID.

Những ngày cuối tháng 12/2022, Công an thị trấn Thạch Hà thường xuyên theo dõi danh sách công dân chưa làm CCCD gắn chip, chưa cài đặt ứng dụng đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đốc thúc, cắt cử cán bộ đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn.

Chị Trương Thị Phương (tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: “Khi nghe thông tin sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng sau 31/12, tôi rất băn khoăn bởi không biết mình sẽ phải xuất trình các loại giấy tờ gì trong quá trình giao dịch dân sự. Tôi được Công an thị trấn giải thích, cơ quan chức năng sẽ chuyển qua hình thức quản lý thông tin về nhân khẩu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính vì vậy, sau khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng, tôi biết rằng, một số loại giấy tờ sau sẽ là cơ sở để thực hiện các thủ tục hành chính: thẻ CCCD gắn chip, đăng ký tài khoản định danh điện tử, giấy xác nhận thông tin về cư trú...".

Người dân Hà Tĩnh cần biết điều gì khi sổ hộ khẩu giấy sắp “khai tử”?

Đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID chính là những phương thức được sử dụng để người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Không riêng Thạch Hà, thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đang nỗ lực chạy đua với thời gian để quyết tâm “phủ kín” CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho người dân. Hà Tĩnh hiện là đơn vị đứng thứ 2/63 tỉnh, thành cả nước có thành tích cao về tỷ lệ thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công an các địa phương cũng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức giải quyết TTHC sau khi sổ hộ khẩu giấy không còn hiệu lực.

Trung tá Võ Thị Thanh Trà - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) cho biết: Người dân có thể thực hiện 1 trong 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính giao dịch dân sự, gồm: Thẻ CCCD gắn chip; giấy xác nhận thông tin về cư trú; thông báo số định danh cá nhân; ứng dụng VNeID; khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chip; sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD gắn chip.

Trong đó, ứng dụng VNeID rất thuận tiện, đã tích hợp thông tin thẻ CCCD và một số giấy tờ cá nhân khác (định danh điện tử mức 2). Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là cung cấp được thông tin mà không cần mang theo giấy tờ.

Người dân Hà Tĩnh cần biết điều gì khi sổ hộ khẩu giấy sắp “khai tử”?

Việc sử dụng CCCD có gắn chip sẽ giúp quá trình giao dịch dân sự của người dân thuận lợi hơn sau khi sổ hộ giấy hết giá trị sử dụng.

Đối với những người chưa làm thủ tục cấp hoặc chưa có CCCD gắn chip, cần giấy xác nhận thông tin về cư trú thì có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc đến cơ quan công an nơi gần nhất (không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân) để được cấp.

Mặc khác, dù sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 1/1/2023 song CMND vẫn còn hiệu lực. Do đó, những người chưa làm thủ tục cấp hoặc chưa có CCCD gắn chíp vẫn có thể sử dụng CMND để xác nhận thông tin về cư trú. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho mình, người dân cần bố trí thời gian làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử trong thời gian sớm nhất.

Người dân Hà Tĩnh cần biết điều gì khi sổ hộ khẩu giấy sắp “khai tử”?

Mã định danh cá nhân được sử dụng trong trường hợp người dân thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy sau ngày 31/12/2022. Theo đó, đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ, chiến sỹ.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn số 7325/UBND-NC1 ngày 15/12/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công từ ngày 1/1/2023.

Người dân Hà Tĩnh cần biết điều gì khi sổ hộ khẩu giấy sắp “khai tử”?

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp mới CCCD.

Hà Tĩnh là một trong các địa phương kết nối thành công giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ ngày 1/1/2023, cán bộ công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh căn cứ thông tin người dân kê khai để kiểm tra, đối chiếu thông tin cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Người dân Hà Tĩnh cần biết điều gì khi sổ hộ khẩu giấy sắp “khai tử”?

Bắt đầu từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy sẽ không còn giá trị sử dụng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu nhận hồ sơ, cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử. Đến nay, đã cấp được 1.087.261 CCCD (đạt tỷ lệ 99%) cho công dân trong độ tuổi cấp thẻ CCCD đang sinh sống trên địa bàn tỉnh); thu nhận được gần 390.000 hồ sơ định danh mức độ 2 và đã kích hoạt được hơn 126.000 tài khoản định danh điện tử.

Đọc thêm

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.