(Baohatinh.vn) - Từ chương trình trải nghiệm, học sinh, người dân Hà Tĩnh được trang bị kỹ năng về PCCC&CNCH và hiểu thêm những vất vả của lực lượng chức năng trong ứng phó sự cố về cháy nổ.
Sáng 7/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hàng trăm học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên và người dân Hà Tĩnh được tổ chức trong 2 ngày (ngày 7 - 8/10) tại 4 địa điểm trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4/10/1961 – 4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân tham gia PCCC (4/10/2001 – 4/10/2023).
Tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, chương trìnH trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của 500 học sinh, sinh viên và người dân.
Quá trình tham gia buổi trải nghiệm, học sinh, sinh viên và người dân được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; chứng kiến phần trình diễn của lực lượng Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp.
Người dân cũng được tìm hiểu về kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy, thực hành thoát nạn qua giỏ xe thang, cầu thang bộ cũng như kỹ năng di chuyển người bị nạn khi có sự cố về cháy, nổ...
... cách sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân bị ngạt khói, điện giật, gãy tay.
Người dân, nhất là các học sinh tỏ ra thích thú, hào hứng tham gia buổi tuyên truyền, trải nghiệm. Trong ảnh: Các em học sinh tìm hiểu tính năng của xe chữa cháy và một số phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng.
Chương trình nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tới người dân. Qua đây, người dân sẽ hiểu thêm về những vất vả, nguy hiểm của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH, từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, xây dựng hình ảnh, tình cảm tốt đẹp của lực lượng Công an đối với Nhân dân.
Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang triển khai kiểm tra toàn diện bãi giữ xe trong và quanh trường, ngăn học sinh sử dụng phương tiện chưa đủ điều kiện, nâng cao ý thức ATGT.
Thiếu tiền tiêu xài, Phạm Đình Phong (trú phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã đột nhập ngôi nhà 3 tầng trên địa bàn, phá két sắt lấy 10 chỉ vàng, trang sức và 575 USD.
Điều khiển ô tô không tuân thủ quy định đảm bảo an toàn giao thông, gây tai nạn nghiêm trọng, bị cáo Trần Anh Toản đã bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 3 năm tù.
Lấy trộm xe máy của người dân trong đêm, tháo một phần vỏ và các bộ phận rồi mang đi cất giấu, Nguyễn Đình Hiếu đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.
Việc thành lập Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ giảm đáng kể thời gian tiếp cận hiện trường, nâng cao hiệu quả xử lý ban đầu các tình huống cháy, nổ trên địa bàn.
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Lê Văn Phương (trú xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã dùng gậy đánh vào đầu Nguyễn Khâm M. (SN 2011, trú cùng xã) khiến nạn nhân tử vong.
Theo thông tin từ Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), thi thể ngư dân Nguyễn Văn H. - nạn nhân trong vụ lật thuyền đánh cá vào chiều 11/11 đã được tìm thấy.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hữu Thái và Nguyễn Viết Thắm về các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến một người tử vong vào chiều 3/11/2025 trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để đảm bảo ATGT đường thủy.
Hiện nay, nhiều người dân Hà Tĩnh lắp mái che tự chế cho xe máy. Điều này mang đến sự tiện lợi trước mắt nhưng vi phạm quy định về ATGT và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Do chuyển hướng thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn giao thông gây chết người, Dương Kim Cường (xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
Trong ngày 4/11, CSGT 30 tỉnh, thành phố đã tổng kiểm tra gần 5.600 bãi giữ xe trong và ngoài khu vực trường học để kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.