Người khiếm thị vượt qua “vùng tối”, xây dựng đời sống ấm no

(Baohatinh.vn) - Những người khiếm thị trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, tìm kiếm công việc phù hợp để xây dựng đời sống ấm no.

kt1.jpg
Ông Phạm Văn Học (trú thôn 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Ông Phạm Văn Học (SN 1963, trú thôn 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) từ khi sinh ra đã phải sống trong bóng tối do mắc căn bệnh teo dây thần kinh thị giác.

Thuở nhỏ, bố mẹ ông Học đã chạy vạy khắp nơi để đưa ông đi khám và điều trị, song tất cả các y bác sỹ đều kết luận rằng đôi mắt của ông không thể chữa trị được. Lúc bấy giờ, dù bất lực trước hoàn cảnh, song ông vẫn cố gắng tập làm quen với bóng tối và phụ giúp các công việc nhẹ nhàng trong gia đình.

kt2.jpg
Gia đình ông Học hiện sở hữu 45 tổ ong nuôi lấy mật.

Đến năm 1990, ông Học được cán bộ Hội Người mù huyện Hương Sơn động viên tham gia hội. Từ đây, ông được theo học chữ braille, học cách nuôi ong và được hỗ trợ các nguồn vay vốn lãi suất ưu đãi. Đến nay, mô hình kinh tế vườn tổng hợp của ông đã có 45 tổ ong cùng một ít gia súc, gia cầm, ước tính, mỗi năm cho thu lãi 60 – 70 triệu đồng.

“Quá trình chăn nuôi ban đầu của tôi gặp không ít khó khăn do phải làm mọi thứ trong bóng tối. Tuy nhiên, sau thời gian làm quen, tôi đã nhớ từng vị trí để có thể đi lại thuận tiện, làm tốt việc chăm sóc gia súc, gia cầm cũng như kiểm tra từng đàn ong...”, ông Học chia sẻ.

kt3.jpg
Cán bộ Hội Người khuyết tật huyện thường xuyên thăm hỏi, động viên ông Học.

Thiếu đi đôi mắt nhưng đối với ông Học, việc cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan khác cùng trí nhớ tốt đã hỗ trợ ông có thể tự làm mọi việc. Ngoài ra, ông còn nhiệt tình hướng dẫn những người đồng cảnh ngộ hoặc người dân địa phương muốn học hỏi cách nuôi ong đạt sản lượng cao.

kt4.jpg
Ông Cao Đức Thuận (trú thôn Hồ Trung, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) đã bị hỏng đáy mắt, thị lực còn 2/10.

Cũng trong hoàn cảnh thiếu đi thị lực (bị hỏng đáy cả 2 mắt, thị lực chỉ còn 2/10), ông Cao Đức Thuận (SN 1966, trú thôn Hồ Trung, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) đã chọn cho mình nghề tẩm quất và phụ giúp gia đình chăn nuôi để phát triển kinh tế.

“Do thị lực quá yếu nên trước đây, tôi gần như không thể làm được việc gì. Sau khi gia nhập Hội Người mù huyện năm 2000, tôi đã được học chữ braille và học nghề tẩm quất. Từ đó, giúp tôi bớt đi mặc cảm và bắt đầu có thu nhập để tự lo cho bản thân cũng như gia đình”, ông Thuận tâm sự.

Hiện tại, ngày ngày, ông Thuận đến cơ sở tẩm quất của Hội Người mù huyện ở thị trấn Phố Châu để làm việc với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng. Thời gian rảnh, ông trở về nhà hỗ trợ gia đình chăn nuôi hươu và gia súc, gia cầm. Với đàn hươu gồm 5 con (2 đực, 2 cái và 1 hươu con), gia đình ông thu nhập được khoảng 30 – 35 triệu đồng/năm từ việc bán nhung và hươu giống. Bên cạnh đó, đàn gia súc và gia cầm cũng đem lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi năm.

kt5.jpg
Ngoài thời gian làm tẩm quất, ông Thuận chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế.

Ngoài ông Học, ông Thuận, nhiều hội viên Hội Người mù huyện Hương Sơn đang tích cực học chữ braille, tự tìm những công việc phù hợp như: tẩm quất, làm tăm, làm chổi, chăn nuôi… để có công việc ổn định. Tuy mức lợi nhuận đem lại chưa cao nhưng đối với những người khuyết đi đôi mắt, việc vươn lên trong cuộc sống, tự bản thân kiếm tiền đã là một điều phi thường, đáng nể phục.

Được biết, Hội Người mù huyện Hương Sơn hiện có gần 400 hội viên, trong đó 123 hội viên đang ở độ tuổi lao động (75 người tự chủ được kinh tế). Việc nhiều hội viên mạnh dạn bước ra khỏi “vùng tối”, tự chăm lo được cho bản thân và phát triển kinh tế đang dần lan tỏa nghị lực phi thường, lối sống tích cực cho người mù nói riêng và tất cả mọi người nói chung.

Hằng năm, chúng tôi luôn tìm hiểu các hoàn cảnh khiếm thị trên địa bàn để động viên, quan tâm, hỗ trợ họ gia nhập hội. Khi là hội viên Hội Người mù huyện Hương Sơn sẽ được học chữ braille, học cách tự vệ sinh cá nhân. Sau đó, những người có nhu cầu học nghề sẽ được sắp xếp vào các lớp dạy nghề cho người mù theo đúng năng lực, nguyện vọng.

Thời gian tới, hội sẽ phối hợp với các tổ chức, đơn vị nhằm tìm việc làm phù hợp cho những người khiếm thị. Ngoài ra, chúng tôi luôn mong muốn những sản phẩm của người mù sẽ được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ thu mua, sử dụng.

Bà Đào Thị Xuân - Chủ tịch Hội Người mù huyện Hương Sơn

Đọc thêm

Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Ở tuổi 92, CCB Dương Chí Kỳ ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vẫn dâng trào những cảm xúc khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu tuổi trẻ gian khổ mà anh dũng của ông và đồng đội.
Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Hiện nay, nhiều sinh viên ở Hà Tĩnh lựa chọn làm thêm đúng chuyên ngành, xem đó như “lớp học thực tế” để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho công việc sau khi ra trường.
Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!