Nhật Bản căng mình đối phó với siêu bão Haishen

(Baohatinh.vn) - Các tỉnh nằm phía Tây Nam Nhật Bản đang gấp rút thực hiện các phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra khi siêu bão Haishen chuẩn bị đổ bộ vào khu vực này.

Nhật Bản căng mình đối phó với siêu bão Haishen

Tàu thuyền về neo đậu tại một cảng ở Amami, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, vào ngày 4/9/2020 để tránh trú bão. (Ảnh: Kyodo)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) khuyến cáo cần thận trọng tối đa đối với cơn bão Haishen dự kiến ​​sẽ còn mạnh lên vào cuối ngày hôm nay (5/9), khi áp suất khí quyển ở khu vực trung tâm của siêu bão dự kiến lên tới 915 hPa, sức gió lên tới 288 km/giờ. Áp suất khí quyển tại tâm càng thấp, sức mạnh của bão càng lớn vì nó gây ra thủy triều cao khi tiến gần các khu vực ven biển.

Sang ngày mai, khu vực Okinawa ở miền Nam Nhật Bản có khả năng sẽ phải hứng chịu những đợt gió giật đủ mạnh để quật đổ các ngôi nhà. Từ ngày 6-7/9, bão Haishen sẽ di chuyển đến đảo Amami-Oshima và tiếp cận Kyushu, hòn đảo chính phía Tây Nam của đất nước, theo JMA.

Lượng mưa được ghi nhận tại Okinawa có thể lên tới 300 mm trong vòng 24 giờ tới, cho đến trưa 6/9, và tại Amami là lên tới 150 mm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo về những đợt sóng cao và triều cường tại các khu vực này.

Sau khuyến cáo thận trọng tối đa của JMA, chính quyền địa phương các vùng chịu ảnh hưởng của bão đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, bao gồm sơ tán người dân đến các nơi trú ẩn an toàn.

Thống đốc tỉnh Kagoshima Koichi Shiota đã yêu cầu Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) điều động quân đội để đối phó với siêu bão. Khoảng 200 cư dân, bao gồm cả người già và phụ nữ mang thai đã được sơ tán từ một hòn đảo xa xôi đến thủ phủ của tỉnh bằng máy bay trực thăng.

Công ty Đường sắt Kyushu cho biết, các dịch vụ tàu cao tốc và tàu hỏa địa phương của doanh nghiệp này sẽ bị tạm ngừng hoạt động vào ngày 7/9. Còn Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản cho biết sẽ tạm dừng dịch vụ tàu cao tốc Sanyo Shinkansen nối giữa các ga Hiroshima và Hakata cả ngày thứ hai tuần sau.

Công ty Đường sắt Trung tâm Nhật Bản thì cho biết, họ đang cân nhắc việc tạm ngừng hoặc thay đổi điểm đến cho một số tuyến Tokaido Shinkansen vào cùng ngày này.

Các hãng hàng không cũng bị ảnh hưởng, một số chuyến bay đến và đi từ Okinawa và các sân bay lân cận bị hủy.

Nhiều trường học ở vùng Kyushu dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào ngày 7/9. Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản cho biết, do một khu vực rộng lớn ở phía Tây Nhật Bản được cho là có thể bị ảnh hưởng bởi siêu bão, 6 tỉnh đã xả nước tại 23 con đập để ngăn chặn thảm họa.

Chính phủ Nhật Bản ngày 4/9 kêu gọi công chúng “sơ tán kịp thời dựa trên thông tin do chính quyền địa phương cung cấp, và thực hiện các hành động để bảo vệ tính mạng. Chính phủ thông tin thêm rằng 22.000 thành viên SDF đã sẵn sàng được triển khai cho các hoạt động cứu hộ nếu cần thiết.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!