Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

(Baohatinh.vn) - Để khuyến khích, phát triển văn hóa đọc và tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, nhiều không gian đọc sách đã được các địa phương, trường học ở Hà Tĩnh triển khai trong dịp hè này.

Dù đã nghỉ hè nhưng đều đặn một tuần 3 buổi, em Đinh Lê Thục Quyên - học sinh lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) vẫn cùng bạn bè đến trường.

Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

Thục Quyên (ngoài cùng bên phải) thường xuyên cùng các bạn đến đọc sách tại thư viện của trường trong dịp hè.

Thục Quyên cho biết: “Chúng em lên trường để tìm đọc sách. Thư viện trường mở cửa vào các ngày thứ 2, 4, 6 hằng tuần với rất nhiều đầu sách hay nên dù nghỉ hè nhưng em và các bạn vẫn đến thường xuyên”.

Trong không gian phòng đọc mát mẻ, thoáng đãng và yên tĩnh, các bạn nhỏ say sưa với những cuốn sách hay, những tác phẩm văn học hấp dẫn. Với hơn 5.600 đầu sách thuộc các thể loại như: sách tham khảo, tác phẩm văn học, kỹ năng sống, nghiệp vụ sư phạm..., thư viện trường trở thành kho tài liệu quý giá, phong phú cho học sinh, giáo viên.

Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

Với 5.600 đầu sách, thư viện Trường THCS Nguyễn Hoành Từ trở thành kho tư liệu quý giá, phong phú cho học sinh, giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Long - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với mong muốn lan tỏa, phát triển văn hóa đọc, bồi đắp tâm hồn, trí tuệ cho học sinh, nhà trường luôn chú trọng hoạt động đọc sách trong trường học. Vào hè, chúng tôi đã huy động được hàng chục triệu đồng từ cán bộ, giáo viên để mua bổ sung các đầu sách mới; quyên góp sách giáo khoa cũ từ học sinh để sang năm học mới tặng cho học sinh nghèo”.

Tận dụng công năng của mô hình ngôi nhà trí tuệ, các địa phương cũng đang tạo nên những không gian đọc sách, học tập lý thú, bổ ích cho trẻ em ngay tại các nhà văn hóa cộng đồng. Vừa được tổ chức lễ ra mắt nhưng từ trước đó, ngôi nhà trí tuệ tại TDP 3 phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa của người dân, nơi đọc sách, học tập của các em nhỏ trên địa bàn.

Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

Ngôi nhà trí tuệ TDP 3 - phường Nguyễn Du là địa điểm mà các em nhỏ đọc sách, vui chơi trong dịp hè.

Ông Hoàng Ngọc Lâm - Bí thư Chi bộ TDP3 - Chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ cho biết: “Bên cạnh thành lập 6 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, Tiếng Anh, Ban Chủ nhiệm đã xây dựng được 4 tủ sách với 2.000 đầu sách, báo, tạp chí. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng trao tặng 1.000 đầu sách của hệ thống Ngôi nhà trí tuệ Việt Nam”.

Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

Một tiết học của Câu lạc bộ Tiếng Anh tại ngôi nhà trí tuệ TDP 3.

Đầu sách phong phú, không gian đọc sách lý tưởng đã khuyến khích người dân nói chung, trẻ em nói riêng tìm đến với sách, góp phần xây dựng cộng đồng học tập suốt đời.

Bên cạnh dạy bơi, phòng chống đuối nước, Huyện đoàn Hương Khê cũng đang triển khai một số hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dịp hè này. Một trong những hoạt động đó là mang sách về với trẻ em ở địa bàn khu dân cư.

Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

Cán bộ đoàn và thủ thư các trường học hướng dẫn các em thiếu nhi lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi.

Bí thư Huyện đoàn Hương Khê Dương Hạnh Đạt cho biết: “Đoàn thanh niên cơ sở phối hợp với các trường học để phân công nhân viên thư viện nhà trường mang sách về tận các thôn xóm, tổ dân phố cho trẻ em đọc. Cán bộ đoàn, thủ thư sẽ vừa hướng dẫn các em tìm đọc những đầu sách phù hợp với lứa tuổi, vừa tổ chức cho các em chơi những trò chơi hấp dẫn, bổ ích".

Tại tuần lễ hội sách TP Hà Tĩnh được tổ chức trong dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố, đã có gần 6 vạn đầu sách được trưng bày. Không gian của lễ hội sách được bài trí công phu, bắt mắt với các đầu sách theo từng chủ đề, lứa tuổi đã thu hút gần 29.000 lượt người đến tham quan, đọc và mua sách. Điều đó cho thấy, dù với sự phát triển của công nghệ, việc tìm kiếm thông tin, các hình thức giải trí trở nên dễ dàng hơn nhưng đọc sách vẫn là lựa chọn của nhiều người.

Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

Tuần lễ hội sách tại TP Hà Tĩnh vừa đây đã thu hút gần 29.000 lượt người tham quan, đọc và mua sách.

Ông Trần Văn Thuần (phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi, có những cuốn sách kinh điển được coi là “sách gối đầu giường”, đọc đến thuộc từng trang, từng chữ. Ngày nay, dù có nhiều kênh tiếp cận thông tin, tri thức nhưng tôi vẫn muốn con cháu mình giữ thói quen đọc sách báo truyền thống. Thế nên, tôi luôn động viên các cháu tham gia những hoạt động liên quan đến sách như: lễ hội sách, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”...”

Nhiều không gian phát triển văn hóa đọc cho trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè

Đầu sách phong phú, không gian thân thiện sẽ khuyến khích niềm đam mê với sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong học sinh.

Có thể thấy, nhiều không gian đọc sách cho trẻ em đã được tạo dựng, song, để duy trì được thói quen, niềm đam mê đọc sách lâu dài cho các em thì các địa phương, đơn vị cũng cần quan tâm đến nhiều yếu tố. Chẳng hạn như đầu sách phải phong phú, đổi mới phù hợp với tâm lý, lứa tuổi; không gian được bài trí sinh động, thoáng mát; có các hoạt động tương tác đi kèm như kể chuyện, chia sẻ những cuốn sách hay...

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!