Trong động thái được cho là nhằm dằn mặt nhân viên, Apple cảnh báo đã phát hiện 29 người và yêu cầu bắt giữ 12 người vì tội tiết lộ thông tin sản phẩm.
Hãng tin Bloomberg cho biết cảnh báo trên được đưa ra hôm 13/4, theo đó nhân viên Apple được khuyến cáo không tiết lộ thông tin cho báo chí.
Cảnh báo của Apple được đưa lên hệ thống mạng nội bộ. Mark Gurman, người chuyên thám thính tin tức nhạy cảm của Apple, đã phát hiện ra thông tin này. Toàn bộ các trường hợp phát hiện và bắt giữ trên được Apple thực hiện năm ngoái.
“Thông tin rò rỉ không chỉ ảnh hưởng tới những người làm việc tại dự án cụ thể mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ công ty. Thông tin rò rỉ về sản phẩm mới tác động tiêu cực tới doanh số bán hàng, giúp đối thủ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, đồng thời làm giảm doanh số bán hàng sản phẩm mới khi ra mắt”, trích nội dung thông báo của Apple được Bloomberg tiết lộ.
CEO Apple Tim Cook cảnh cáo nhân viên không được tiết lộ thông tin sản phẩm.
Thông báo của Apple cho biết công ty đã bắt giữ một kỹ sư tiết lộ thông tin bản iOS mới cho Axios hồi đầu năm.
Thực tế, thông tin này được tiết lộ trong hội nghị có hàng trăm nhân viên Apple và hàng nghìn người đã biết về thông tin được cho là “mật” kia. Có vẻ Apple muốn dằn mặt đội kỹ sư không được bàn luận về các thông tin mà hãng cho là nhạy cảm.
Năm ngoái, một nhân viên Apple đã cung cấp đường link phần mềm chưa ra mắt cho 9to5Mac, một trang blog chuyên về Apple. Cũng chính 9to5Mac đã tiết lộ thông tin về iPhone X và các sản phẩm Apple khi chúng chưa ra mắt.
Năm ngoái, trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), Apple liệt kê thông tin rò rỉ từ các đối tác vào mục “nguy cơ”.
Trong lộ trình triển khai các quy định mới về quản lý viễn thông, hàng loạt thuê bao di động đang bước vào giai đoạn rà soát và xác thực thông tin bắt buộc. Đáng chú ý, việc xác thực hiện nay không chỉ giới hạn ở một số điện thoại chính mà yêu cầu người dân phải xác thực cả số thuê bao đang sở hữu nhằm bảo vệ quyền lợi.
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đạt tối thiểu 55 tỷ USD mỗi năm, đồng thời hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ quy mô toàn cầu.
Các thành viên hội đồng đánh giá cao các ưu điểm của dự án chọn con giống và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề về kỹ thuật, khả năng nhân rộng trong thực tiễn...
Trong bối cảnh thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và tình trạng dư thừa công suất chưa được giải quyết triệt để, nhiều doanh nghiệp quang điện hàng đầu
Trung Quốc đang đặt cược vào điện mặt trời ngoài không gian như một hướng đi chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.
Các tập đoàn công nghệ lớn đang tăng tốc phát triển thế hệ máy tính có khả năng tự thực hiện công việc, mở ra cuộc chuyển đổi mới trong cách con người tương tác với thiết bị số.
Mảnh cơ thể hải sâm bị cắt rời vẫn sống hơn 3 năm, tự phục hồi và hấp thụ dinh dưỡng dù không có miệng, hé lộ hiện tượng "bất tử mô" khiến giới khoa học tò mò.
Các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đã "ăn cắp trắng trợn tài sản trí tuệ" và làn sóng này đang đe dọa trực tiếp đến tương lai của ngành báo chí toàn cầu.
Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) chính thức phê duyệt cho phép các HLV sử dụng thiết bị điện tử như laptop chỉ đạo trực tiếp cho cầu thủ trong quãng nghỉ uống nước.
Từ vòng sơ loại, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh đạt thành tích cao nhất tham gia vòng chung kết “Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ 29, dự kiến triển khai vào ngày 5/6/2026.
Ngày 1/6, công ty xây dựng Daewoo Engineering & Construction (Daewoo E&C) tại Hàn Quốc cho biết, đã phát triển hệ thống phiên dịch trí tuệ nhân tạo (AI) theo thời gian thực dành cho các công trường xây dựng.
Khoảng 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VneiD. Nếu không hoàn tất xác nhận trước ngày 15/6/2026, các thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi theo quy định.
Âm thông báo riêng cho từng ứng dụng trên Samsung giúp bạn dễ dàng nhận biết tin nhắn, cuộc gọi và thông báo quan trọng, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn.
Việc thực hiện Đề án 06 không chỉ "số hoá" công dân Hà Tĩnh mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.
Từ ngày 1/3/2026, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện được chuyển sang hình thức điện tử. Đây là bước tiến tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực đăng kiểm.
Dù bị cơ quan chức năng mạnh tay triệt phá, nhiều website vi phạm bản quyền số về phim ảnh, thể thao... vẫn "mọc" trở lại thông qua những tên miền gần giống.
Sau hơn 2 tháng vận hành, ứng dụng công dân số i-HaTinh đang dần trở thành kênh tương tác số giữa người dân với chính quyền Hà Tĩnh, thu hút hơn 100.000 lượt cài đặt.
Bùi Đức Anh, Principal (quản lý cấp cao) tại Kasikorn Business-Technology Group ở TP. Hồ Chí Minh, vừa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia 2026 nhờ vai trò trong lĩnh vực đầu tư công nghệ, đặc biệt là AI và an ninh mạng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không chỉ là sự ghi nhận về mặt pháp lý mà còn là cơ sở để nâng cao giá trị gạo Kỳ Anh – Hà Tĩnh.
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được ký kết nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn Hà Tĩnh.