Nhiều tài liệu quý về quân đội lần đầu được công bố

Trong hơn 150 tài liệu được giới thiệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 có nhiều văn bản gốc liên quan đến đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Sáng 4/12, Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 tổ chức buổi giới thiệu hơn 150 tài liệu quý về quân đội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu biểu trong số này là bản gốc Sắc lệnh số 230 ngày 30/11/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ủy quyền Tổng chỉ huy Quân đội toàn quốc cho ông Võ Nguyên Giáp, sung chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô với lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch sau 5 tháng ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1947; Báo cáo gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh về kế hoạch phá tan âm mưu của Pháp tấn công Việt Bắc, Thu - Đông năm 1947; Lời kêu gọi của đại tướng, Tổng tư lệnh quân đội Võ Nguyên Giáp về tổng phản công năm 1949 cũng nằm trong khối tài liệu này.

Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc Tổng chỉ huy Quân đội Võ Nguyên Giáp thụ cấp đại tướng. Ảnh: Sơn Hà
Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc Tổng chỉ huy Quân đội Võ Nguyên Giáp thụ cấp đại tướng. Ảnh: Sơn Hà

Ông Võ Hồng Nam, con trai của cố đại tướng, cho biết khối tài liệu có giá trị lớn về lịch sử, khoa học. Những văn bản này thể hiện mục tiêu, tư tưởng giải phóng người dân, xây dựng quân đội và đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước. Nhìn lại khối tài liệu này, ông nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha và nhiều thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, chiến sĩ.

"Khi còn sống, cha tôi từng đúc kết, kinh nghiệm hai cuộc kháng chiến là phát hiện được quy luật, hành động và thực hiện đúng quy luật mới thành công", ông Nam nói, mong những tư liệu quý này sẽ được lưu giữ, phổ biến để nhà khoa học và thế hệ trẻ tiếp tục nghiên cứu, phát huy.

Ông Võ Hồng Nam, con trai của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Sơn Hà
Ông Võ Hồng Nam, con trai của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Sơn Hà

Nhiều văn bản quý của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng với Quân đội nhân dân Việt Nam cũng được công bố. Trong đó có Công văn số 400 ngày 23/9/1954 đổi tên gọi "Quân đội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" thành "Quân đội nhân dân Việt Nam". Ngoài ra, bức ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh họp bàn cùng các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến động viên các chiến sĩ bắn rơi máy bay 147 ở Hà Nội năm 1966.

Một số kỷ vật của cán bộ đi B cũng được giới thiệu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hà
Một số kỷ vật của cán bộ đi B cũng được giới thiệu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hà

Ngoài ra, Trung tâm cũng lưu giữ nhiều mẫu Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam; hình ảnh về quân đội trong chiến dịch Việt Bắc, Điện Biên Phủ; ảnh bộ đội sơ tán máy móc, sẵn sàng chiến đấu ở Hà Tây năm 1972, quân dân Thủ đô Hà Nội bắn rơi máy bay B52 ngày 18/12/1972, xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng sắt, tiến vào Dinh Độc lập trưa 30/4/1975.

Phó cục trưởng Văn thư Lưu trữ Nhà nước Trần Trung Kiên nói đây là khối tư liệu được tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 dày công sưu tầm, bảo quản. Tài liệu phản ánh đầy đủ quá trình từ lúc hình thành, phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Đây là nguồn thông tin quý không chỉ cho công tác nghiên cứu mà ngay cả việc quản lý, điều hành trong giai đoạn ngày nay về hoạt động quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước", ông Kiên nói, cam kết bảo quản trong điều kiện tốt nhất, phát huy giá trị của khối tài liệu này và lưu giữ cho nhiều thế hệ mai sau.

vnexpress.net

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.