Chương trình “#Thank you, VietNam!” hỗ trợ nhà nhân ái cho người nghèo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình “#Thank you, VietNam!” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) phát động, thông qua Tỉnh đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ xây nhà nhân ái cho 2 hộ nghèo ở huyện Kỳ Anh và Lộc Hà.

Chương trình “#Thank you, VietNam!” hỗ trợ nhà nhân ái cho người nghèo Hà Tĩnh

Sáng ngày 17/12, Tỉnh đoàn và Trung tâm kinh doanh VNPT - Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ gia đình nhà chị Lê Thị Quỳnh (SN 1987) tại thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh).

Chương trình “#Thank you, VietNam!” hỗ trợ nhà nhân ái cho người nghèo Hà Tĩnh

Được biết, gia đình chị Quỳnh thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, kinh tế chủ yếu dựa vào việc làm thuê của chồng, con cái thường xuyên ốm đau.

Chương trình “#Thank you, VietNam!” hỗ trợ nhà nhân ái cho người nghèo Hà Tĩnh

Chị Quỳnh được Chương trình #Thank you, VietNam! hỗ trợ 83 triệu đồng xây dựng nhà mới. (Trong ảnh: Căn nhà mà cả gia đình chị Quỳnh sinh sống từ trước tới nay).

Chương trình “#Thank you, VietNam!” hỗ trợ nhà nhân ái cho người nghèo Hà Tĩnh

Cũng trong sáng nay, tại TDP Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, Tỉnh đoàn và Trung tâm kinh doanh VNPT - Hà Tĩnh đã khánh thành nhà nhân ái cho bà Trần Thị Luyện (SN 1960), trong đó chương trình hỗ trợ xây dựng 83 triệu đồng.

Chương trình “#Thank you, VietNam!” hỗ trợ nhà nhân ái cho người nghèo Hà Tĩnh

Bà Luyện là giáo dân, thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị tàn tật, bố mẹ mất lúc 3 tuổi, không chồng con, không anh em thân thích. Từ nhỏ đến nay bà không có nhà, phải đi giúp việc khắp nơi. Ngôi nhà nhân ái của bà Luyện được khởi công xây dựng cách đây 4 tháng có diện tích 30m2 với tổng mức đầu tư 130 triệu đồng, đảm bảo “3 cứng”, đạt chuẩn nhà ở của đô thị văn minh, phù hợp với điều kiện sống của gia đình và tập tục của địa phương.

Việc xây dựng nhà nhân ái là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của của cộng đồng xã hội đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Đây cũng là hoạt động phối hợp của Tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast