Nghi Xuân xây mới 42 nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa khởi công xây dựng nhà tình thương cho bà Đậu Thị Lệ, tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An.

Nghi Xuân xây mới 42 nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Bà Đậu Thị Lệ (SN 1957) có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng là thương binh hạng 3 (đã qua đời). Bà Lệ sống trong ngôi nhà cũ chưa đến 50m2 đã xuống cấp, mất an toàn. Ngôi nhà mới đang được thi công với diện tích 70m2, trị giá khoảng 260 triệu đồng, trong đó, Vingroup hỗ trợ 60 triệu đồng, UBMTTQ huyện Nghi Xuân hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là đóng góp của người thân trong gia đình.

Nghi Xuân xây mới 42 nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trước đó, huyện Nghi Xuân cũng vừa tổ chức bàn giao nhà tình thương cho chị Chu Thị Chung (SN 1965), tại thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải. Chị Chung là hộ cận nghèo, thường xuyên đau ốm (có 2 con, trong đó 1 người bị tâm thần). Ngôi nhà mới của chị Chung có diện tích 56m2 với tổng trị giá 170 triệu đồng, trong đó Vingroup hỗ trợ 60 triệu đồng.

Nghi Xuân xây mới 42 nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải cho biết: "Từ đầu năm đến nay, huyện Nghi Xuân đã xây mới 42 nhà tình thương cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Tới đây, huyện sẽ tiếp tục triển khai xây dựng thêm 7 nhà tại các xã: Xuân Hội, Xuân Viên, Xuân An." Trong ảnh: Chị Chu Thị Chung trong ngôi nhà mới xây của mình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast