Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những suất quà đã góp phần động viên tinh thần và sẻ chia khó khăn với người dân nghèo ở Hà Tĩnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 13/1, đoàn thiện nguyện công tác tại Hà Nội phối hợp với huyện Vũ Quang tổ chức trao tặng 1.300 suất quà, trị giá 800 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đoàn thiện nguyện công tác tại Hà Nội phối hợp với huyện Vũ Quang tổ chức trao tặng 1.300 suất quà, trị giá 800 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Theo đó, mỗi gia đình được nhận một phần quà trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. (Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân động viên và trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thọ Điền).

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đây là tình cảm của đoàn thiện nguyện công tác tại Hà Nội. Với tấm lòng sẻ chia, đoàn đã cùng đóng góp tiền, mua nhu yếu phẩm để trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Những suất quà đã góp phần động viên tinh thần, sẻ chia khó khăn với người dân nghèo trên địa bàn Vũ Quang nhân dịp tết đến, xuân về.

Ngày 13/1, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 (VAPCO) phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức trao quà tết cho 180 hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

180 suất quà trị giá 180 triệu đồng được trao cho 180 hộ nghèo ở các phường Kỳ Trinh, Kỳ Long và xã Kỳ Lợi. Trong ảnh: Đại diện Công ty VAPCO và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao quà tết cho người nghèo tại phường Kỳ Long.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Món quà thiết thực nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện đón tết cổ truyền dân tộc ấm áp, an vui. Trong ảnh:Đại diện Công ty VAPCO và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao quà tết cho người nghèo tại xã Kỳ Lợi.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Nhân dịp này, công ty cũng đã trao 90 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ở 3 địa phương nói trên, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Chiều 13/1, Hội LHPN huyện Lộc Hà tổ chức trao tặng 130 suất quà trị giá 112 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 3 các cháu mồ côi trên địa bàn.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Chiều 13/1, Hội LHPN huyện Lộc Hà tổ chức trao tặng 130 suất quà trị giá 112 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 3 các cháu mồ côi trên địa bàn. Trong đó, có 73 suất quà bằng hiện vật, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 54 suất bằng tiền mặt, mỗi suất 500.000 đồng; 3 suất hỗ trợ cho các cháu mồ côi, mỗi cháu 4 triệu đồng.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Hội LHPN huyện Lộc Hà đã vận động các nhà hảo tâm và toàn thể hội viên được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 125 công trình nhân ái và tặng 650 suất quà yêu thương cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau yếu và 11 trẻ mồ côi trên địa bàn.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà Hoàng Thị Ngọc Oanh chia sẻ: “Những phần quà ý nghĩa này góp phần động viên các đối tượng yếu thế khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi để gây quỹ, tặng quà, giúp đỡ được nhiều đối tượng yếu thế hơn”.

Chiều 13/1, Hội LHPN huyện Nghi Xuân tổ chức trao 56 suất quà gồm các nhu yếu phẩm (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Hội LHPN huyện Nghi Xuân tổ chức trao 56 suất quà gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, đường, mỳ chính, bột canh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 11 xã, thị trấn (Xuân Yên, Xuân Liên, Xuân Viên, Xuân Thành, Xuân Hải, Xuân Hội, Xuân Giang, Xuân Phổ, Xuân Lĩnh, Đan Trường, thị trấn Xuân An).

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Toàn bộ số quà trên do tổ chức Koica - Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ thông qua kết nối kêu gọi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quyên đánh giá cao công tác hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng của Hội LHPN huyện Nghi Xuân. Năm 2021, các cấp hội phụ nữ ở Nghi Xuân đã tổ chức trao 1.800 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao hỗ trợ làm mới 3 nhà tình nghĩa, trị giá mỗi nhà 20 triệu đồng; trao hỗ trợ 56 mô hình sinh kế trị giá 127 triệu đồng.

Được biết, từ nay đến tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hội LHPN huyện Nghi Xuân sẽ tiếp tục trao hơn 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng cho những hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Nhân dịp đón tết cổ truyền Nhâm Dần, sáng 13/1, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã thăm và tặng quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang.

Thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang thường được gọi là “ốc đảo” Hồng Lam. Xung quanh là sông nước, người dân trong thôn chỉ có thể “giao lưu” được với thế giới bên ngoài qua bến đò Hồng Nhất. Hiện nay, cuộc sống người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã thăm hỏi sức khỏe và tặng 10 suất quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại thôn Hồng Lam, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân chúc các gia đình bước sang năm mới với nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các gia đình động viên con cháu hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Nghi Xuân ngày càng phát triển.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast