Tuổi Trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ 300 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và các tổ chức đã trao 800 suất quà, tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho cho bà con vùng lũ huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh.

Tuổi Trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ 300 triệu đồng

Chiều 21/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cùng với đại diện Báo Tuổi Trẻ đã đến vùng lũ xã Thạch Thắng (Thạch Hà) để hỗ trợ bà con bị ngập lụt. Đoàn đã di chuyển bằng cano đến các thôn Nam Thắng và Cao Thắng - 2 thôn bị cô lập nhiều ngày qua để trao nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ dân bị ngập lụt.

Tuổi Trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ 300 triệu đồng

Theo đó, đoàn đã trao 150 suất quà trị giá 75 triệu đồng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng (bao gồm 200 ngàn tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Tuổi Trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ 300 triệu đồng

Những món quà và sự động viên của Tỉnh đoàn, Báo Tuổi trẻ đã giúp bà con vùng lũ có thêm nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống và thêm động lực vượt qua thiên tai. Trong ảnh: Đoàn tặng quà và động viên mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Triện (98 tuổi, thôn Cao Thắng).

Tuổi Trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ 300 triệu đồng

Hiện nay, thôn Cao Thắng và Nam Thắng vẫn bị ngập từ 1-1,5m. Nhiều gia đình hết sức khó khăn. Trong ảnh: Đoàn tặng quà cho bà Hoàng Thị Sen, gia đình có người thân mới mất ở thôn Cao Thắng.

Tuổi Trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng lũ 300 triệu đồng

Cũng trong chiều 21/10, đoàn đã đến tặng quà, chia sẻ mất mát với gia đình chiến sỹ Ngô Bá Văn, Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) tử nạn trong vụ sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa qua.

Trong ngày 21/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị, tổ chức đã tiến hành trao 800 suất quà (gồm các nhu yếu phẩm: mì tôm, nước khoáng, bánh mì, sữa, bánh chưng, bánh tét, nến và tiền mặt) trị giá gần 300 triệu cho người dân tại các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong đợt lũ này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiếp nhận 11 đoàn cứu trợ, trao tặng 3.550 suất quà với tổng trị giá 1.240.000.000 đồng. Trong những ngày tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục vận động, tiếp nhận các nguồn lực, trực tiếp về tại các địa bàn khó khăn, bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ bà con nhân dân.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast