Nhờ vốn chính sách, người nghèo ở Cẩm Xuyên tự tin khởi nghiệp

(Baohatinh.vn) - Nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa để người nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất - kinh doanh, từng bước thoát nghèo.

Chồng mất 13 năm nay, một mình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1967, trú tại thôn Hà Phúc Đồng, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) phải "tất tả ngược xuôi” nuôi 4 người con khôn lớn. Bà không dư tiền để đầu tư làm ăn nên khó khăn cứ đeo bám. May thay, 5 năm trước, khi ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) dẫn vốn cho vay, cuộc sống của mẹ con bà đã thay đổi từng ngày.

Nhờ vốn chính sách, người nghèo ở Cẩm Xuyên tự tin khởi nghiệp

Vay vốn chính sách, gia đình bà Nguyễn Thị Cúc đầu tư nuôi bò sinh sản và mua máy cày làm dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Cúc nhớ lại: “Trước đây, nhà tôi thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhờ nguồn vốn chính sách, chúng tôi mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò nái sinh sản và mua máy cày phục vụ sản xuất. Có máy cày, đến nay, mẹ con tôi đã nhận làm 1,5 mẫu ruộng, ngoài ra còn làm dịch vụ cày thuê khi mùa vụ tới. Nhờ đó, cuộc sống gia đình dần ổn định, từ hộ nghèo, chúng tôi đã vươn lên hộ cận nghèo và bây giờ đã thoát cảnh nghèo khó. Càng phấn khởi hơn khi nguồn vốn ngân hàng đã tạo sinh kế, giúp gia đình có việc làm và nguồn thu ổn định từ 50 - 60 triệu đồng/năm”.

Với gia đình ông Nguyễn Phương Trình (SN 1956, trú tại tổ dân phố Yên Thọ, thị trấn Thiên Cầm), những đồng vốn mà Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên cho vay thật sự quý giá. “Bản thân tôi là người tàn tật, vợ chồng làm nông, con đông nên cuộc sống rất chật vật. Ngân hàng CSXH đã “nâng đỡ” gia đình khi tiếp vốn để đầu tư nuôi bò nái sinh sản. Từ chỗ 2 con bò giống ban đầu với trị giá 50 triệu đồng mà ngân hàng cho mượn năm 2020, đàn bò của gia đình thời điểm cao nhất đã lên tới 16 con, nguồn thu gần trăm triệu đồng/năm. Từ là hộ nghèo, cận nghèo, đến nay, gia đình đã có cuộc sống ổn định”, ông Nguyễn Phương Trình chia sẻ.

Nhờ vốn chính sách, người nghèo ở Cẩm Xuyên tự tin khởi nghiệp

Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các chương trình tín dụng.

Gia đình bà Cúc, ông Trình là 2 trong số hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện “bơm vốn” để sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Đức – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phòng giao dịch đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng đối hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Điều đáng nói là thông qua công tác ủy thác cho vay qua 4 tổ chức hội, đoàn thể, thực hiện giao dịch tại điểm giao dịch xã đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội, tạo nên một kênh dẫn vốn và quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội an toàn, hiệu quả, phù hợp thực tiễn hoạt động. Đến nay, tổng dư nợ của phòng giao dịch đạt 609 tỷ đồng, trong đó 3 chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là hơn 280 tỷ đồng với 5.724 hộ vay vốn”.

Nhờ vốn chính sách, người nghèo ở Cẩm Xuyên tự tin khởi nghiệp

Nguồn vốn chính sách là điểm tựa để người nghèo Cẩm Xuyên tự tin xây dựng mô hình kinh tế.

Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp người nghèo tại huyện Cẩm Xuyên có vốn để sản xuất - kinh doanh, mở rộng các loại hình dịch vụ, chăn nuôi, trồng trọt… Qua đó, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, rà soát của UBND huyện Cẩm Xuyên, đầu năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 5,13% nhưng đến cuối năm 2022 đã giảm xuống còn 4,39%. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn chính sách xã hội.

Nhờ vốn chính sách, người nghèo ở Cẩm Xuyên tự tin khởi nghiệp

Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn sau cho vay.

Hiện nay, nguồn vốn chính sách xã hội tiếp tục là điểm tựa, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất tại địa bàn Cẩm Xuyên. Qua đó, giúp địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Cẩm Xuyên giảm còn 2,18%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,80 %, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm dưới 1,0%...

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!