Nhộn nhịp lao động, sản xuất đầu năm ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Sau những ngày nghỉ tết, từ 27/1, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tập trung lao động sản xuất trở lại, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm Quý Mão.

Nhộn nhịp lao động, sản xuất đầu năm ở Đức Thọ

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh khởi động cho những đơn hàng đầu tiên của năm Quý Mão

Sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán 2023, từ ngày từ 27/1 (mồng 6 tết), không khí lao động sản xuất tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã nhộn nhịp trở lại. Khởi động cho những đơn hàng đầu tiên của năm Quý Mão, các dây chuyền sản xuất đang hoạt động và đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch xuất khẩu. Những đơn hàng đầu tiên của công ty trong năm 2023 chính là động lực để cán bộ, công nhân, người lao động của công ty phấn khởi, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu tạo ra các sản phẩm chất lượng.

Cùng với hơn 380 công nhân, người lao động của công ty, chị Nguyễn Thị Giang đã thể hiện sự chuyên cần, trách nhiệm ngay từ tuần đầu làm việc sau kỳ nghỉ tết. Chị Giang cho biết: “Trước tết, công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương, thưởng tháng 13. Ngày đầu tiên đi làm, công ty cũng tổ chức gặp mặt công nhân, giám đốc có quà lì xì đầu năm… Đây chính là động lực để chúng tôi thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp hoàn thành các đơn hàng đảm bảo chất lượng, thời gian, để năm 2023 thu nhập cao hơn ”.

Ông Phan Trí Tâm - Phó Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết:Hiện nay, công ty đã ký các đơn hàng đầu năm, với hơn 2 triệu vỏ bao. Mục tiêu trong năm 2023, công ty sẽ mở rộng diện tích nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, đa dạng thị trường, tuyển dụng công nhân, phấn đấu doanh thu đạt 215 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với năm 2022 ”.

Nhộn nhịp lao động, sản xuất đầu năm ở Đức Thọ

Công nhân Nhà máy gạch Tuynel Đức Thọ hối hả trở lại lao động sản xuất sau dịp nghỉ tết Nguyên đán 2023

Tại Nhà máy gạch Tuynel Đức Thọ, hơn 45 công nhân cũng đang tập trung lao động để kịp bàn giao 30 đơn hàng đầu năm.

Chị Trần Thị Đào, công nhân Nhà máy gạch Tuylnen Đức Thọ cho biết:Với phương châm “An toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả”, anh chị em công nhân chúng tôi đã làm việc xuyên tết. Để tất cả người lao động đều được đón tết, nhà máy đã bố trí lương thực, thực phẩm mang hương vị tết cổ truyền cho công nhân trong những ngày làm tết; thực hiện đầy đủ các chế độ làm việc ngày tết, nên chúng tôi vẫn lao động với tinh thần phấn khởi, nghiêm túc”.

Ông Dương Bá Tuyên - phụ trách sản xuất Nhà máy gạch Tuylnen Đức Thọ cho biết: “Năm 2023, chúng tôi đã tham mưu với nhà máy tiếp tục cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi công đoạn sản xuất, đảm bảo yêu cầu về chất lượng cũng như sản lượng, liên kết hợp tác với các đối tác để đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra trong năm 2023 ”.

Nhộn nhịp lao động, sản xuất đầu năm ở Đức Thọ

Nông dân xã Trường Sơn gieo cấy gần 200/280 ha lúa vụ xuân

Cũng trong những ngày đầu năm mới, mặc dù thời tiết giá rét nhưng bà con nông dân huyện Đức Thọ đã tranh thủ ra đồng làm đất, gieo trỉa cho kịp thời vụ. Theo đó vụ xuân năm 2023, toàn huyện Đức Thọ gieo trỉa 8.600 ha các loại cây trồng, trong đó lúa 6.410 ha, lạc 1.179 ha, ngô 786 ha, rau đậu các loại 313 ha. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được 6.270 ha lúa, đạt 98%.

Đối với cây trồng cạn, bà con nông dân đã gieo trỉa được 250 ha lạc, 350 ha ngô và 250 ha rau màu các loại, dự kiến đến hết ngày 15/2 sẽ hoàn thành sản xuất vụ xuân.

Nhộn nhịp lao động, sản xuất đầu năm ở Đức Thọ

Nông dân xã Quang Vĩnh gieo trỉa đạt 80% diện tích lạc vụ xuân

Ông Nghiêm Sỹ Đông, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ cho biết: Trước tình hình thời tiết diễn biến khá thất thường, ngành chuyên môn đã động viên bà con tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, tích cực sản xuất, phấn đấu hoàn thành số diện tích còn lại, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh để có sự chủ động trong công tác phòng trừ, góp phần đảm bảo một vụ mùa thắng lợi.

Bà Nguyễn Thị Thúy Phương - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Đức Thọ cho biết: “Từ ra tết đến nay, mỗi ngày Agribank Đức Thọ đón từ 200 - 300 khách hàng đến giao dịch, riêng ngày mồng 6 tết, đơn vị đã huy động nguồn vốn tiền gửi trên 11 tỷ đồng.”

Nhộn nhịp lao động, sản xuất đầu năm ở Đức Thọ

100% cán bộ, nhân viên Agribank Đức Thọ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc ngay từ ngày đầu trở lại đơn vị.

Đến thời điểm này, tình hình sản xuất, kinh doanh của hơn 300 công ty, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đức Thọ đã họạt động nhộn nhịp, sôi động trở lại, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có đơn hàng từ đầu năm mới.

Không khí thi đua lao động, sản xuất nhộn nhịp, khẩn trương là tín hiệu vui, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của huyện Đức Thọ trong năm 2023.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!