Nơi mưa lũ đi qua...

(Baohatinh.vn) - Đã 1 tuần kể từ khi mưa lũ đi qua, cuộc sống người dân vùng lũ Hà Tĩnh đã bớt bộn bề hơn chút ít. Bà con bắt đầu tính toán gầy dựng lại đàn gà, tìm kiếm thêm thức ăn xanh cho trâu bò, sửa sang lại vườn tược, khôi phục sản xuất...

Nơi mưa lũ đi qua...

Nhiều ngày bị bỏ đói, đây là dịp người dân “tẩm bổ” cho đàn trâu

Từ sáng sớm tinh mơ, vợ chồng anh Trần Đình Hóa (ở thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên, Hương Khê) đã trở dậy để dọn dẹp nốt nhà cửa, vườn tược. Trận lũ vừa qua khiến cho ngôi nhà của anh bị ngập sâu 2 m. Nước lên tận hơn phân nửa nhà, nhấn chìm toàn bộ vườn tược, cây cối.

Bây giờ, dù nước đã rút hoàn toàn nhưng nền đất vẫn chưa khô hẳn, trên tán lá của những cây ăn quả vẫn hằn in vết bùn, rong rêu và rác vẫn ngập vườn.

“Đồng ruộng chưa thể trở lại để gieo trỉa được nên tôi ưu tiên trong vườn nhà, thu dọn rác do nước lũ cuốn về, làm sạch tán lá cho cây ăn quả để cây lấy lại dinh dưỡng, sinh trưởng trở lại”, anh Trần Đình Hóa cho biết.

Nơi mưa lũ đi qua...

Vợ chồng anh Hóa vệ sinh lại vườn tược

Vừa rời tay cuốc, vợ anh đã tất tả ra vườn rút thêm rơm đưa vào ràn cho đôi trâu. Cũng may, hôm nước dâng, anh chị đã đưa chúng lên cồn cao tránh an toàn. Ngoài thức ăn khô trữ trong nhà, vợ chồng anh cũng tranh thủ ra đồng tìm thêm thức ăn xanh để bồi bổ, chuẩn bị sức kéo cho vụ đông sắp sửa.

Còn gia đình ông Lê Văn Tỵ (thôn 8, xã Hương Thủy, Hương Khê) lại có phần vất vả hơn. Toàn bộ 200 gốc bưởi đang cho quả và 100 cây mới trồng 3 năm đều bị ngập úng trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Ông Tỵ cho biết: “Trước hết phải vệ sinh cây sạch sẽ, quét vôi thân và tưới thuốc để bảo vệ bộ rễ. Những ngày qua, cả gia đình chỉ tập trung vào vườn bưởi này thôi”.

Nơi mưa lũ đi qua...

Gia đình ông Tỵ tập trung vệ sinh cây, quét vôi thân “cứu” bưởi

Cuộc sống sau lũ dẫu bộn bề nhưng đã bắt đầu ổn định trở lại. Nhà cửa chẳng còn tan hoang như mấy ngày lũ mà được kê gác, dọn dẹp ngăn nắp hơn. Giếng nước bị ô nhiễm cũng đã được cơ quan chức năng hướng dẫn bà con xử lý để sử dụng an toàn.

Bà Đoàn Thị Thái (thôn 6, xã Hương Thủy, Hương Khê) cho biết: “Nhờ có cán bộ hướng dẫn mà chúng tôi có đủ nước sử dụng an toàn, mọi sinh hoạt không bị đảo lộn quá nhiều sau lũ”.

Thực tế, tinh thần vì đồng bào vùng lũ đã lan tỏa từ những ngày mưa lớn. Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên... được huy động hỗ trợ bà con sơ tán người, bảo vệ tài sản.

Sau lũ, các lực lượng lại xuống đồng thu hoạch được 700 ha lúa hè thu; kêu gọi, kết nối tiêu thụ hơn 200.000 quả bưởi Phúc Trạch cho bà con vùng ngập lụt... Nhờ vậy, mất mát giảm xuống, sẻ chia tăng lên, tạo động lực cho vùng lũ hồi sinh.

Nơi mưa lũ đi qua...

Việc đầu tiên của bà Thái sau khi lũ rút là khử trùng cho giếng nước

Dù không ngập sâu, nhưng đợt mưa kéo dài với dung lượng lớn đã khiến không ít vùng rau, lúa của bà con đồng bằng chịu thiệt hại không kém.

Một người làm việc bằng ba, việc khôi phục sản xuất của bà con nông dân sau lũ được tích cực triển khai hơn bao giờ hết. Những cánh đồng tiếp tục rộn vang tiếng máy từ sáng đến đêm khuya, những nhát liềm gấp gáp đẩy sâu xuống nước để vớt những diện tích lúa bị đổ ngã.

Nơi mưa lũ đi qua...

Bà con xã Cẩm Hòa trồng lại rau sau mưa lớn (Ảnh: Văn Chung)

Ở vùng ven biển của Thạch Hà, Cẩm Xuyên, vùng trà sơn Can Lộc, bà con nông dân đã bắt đầu xuống đồng khôi phục lại những diện tích cũ, lên luống trồng mới rau, dưa mùa vụ mới.

Chị Trần Thị Việt Hà - Giám đốc HTX Hà Trung (Cẩm Xuyên) cho biết: “Hiện tại HTX đang tập trung thu hoạch những diện tích củ cải còn lại. Đồng thời, để kịp cho thị trường dịp tết thì chúng tôi gấp rút cải tạo mặt bằng, bồi thêm đất nâng mặt ruộng chống đọng nước để tiếp tục sản xuất mới”.

Mùa lũ đi qua luôn để lại những vất vả, nhọc nhằn. Thế nhưng ở những vùng đất khắc nghiệt nhất này, người ta luôn thấy sự hồi sinh diệu kỳ của con người, vạn vật...

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!