Nối những niềm vui trên “cánh đồng” tri thức

(Baohatinh.vn) - Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh khép lại năm 2024 với những niềm vui trên “cánh đồng” tri thức. Nỗ lực của thầy và trò đã đơm hoa, kết trái bằng những thành tích ấn tượng trên mỗi sân chơi kiến thức.

Khép lại năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đón nhận tin vui về kết quả thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12. Những gương mặt thủ khoa, những giải nhất, giải nhì... xuất hiện khắp các vùng miền không chỉ phản ánh nỗ lực của đội ngũ giáo viên, học sinh mà còn khẳng định những cố gắng vượt bậc của các trường học ở vùng khó khăn.

a2.jpg
Giáo viên, học sinh Trường THPT Can Lộc gặt hái niềm vui trong Kỳ thi HSG tỉnh lớp 12.

Thầy Phan Đăng Nhân - Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc chia sẻ: “20/25 học sinh lớp 12 dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba, 7 giải khuyến khích là minh chứng cho những nỗ lực không ngưng nghỉ trong việc tích lũy kiến thức, bồi dưỡng năng lực của giáo viên, học sinh. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”.

Với giáo viên ở các trường mầm non, tiểu học, THCS trên toàn tỉnh, thời gian này cũng là đợt cao điểm tập trung cho hoạt động thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Đợt sinh hoạt chuyên môn lớn này là dịp để các thầy cô nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo trong chuyên môn, mạnh dạn đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề của các thầy cô đã khơi dậy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong mỗi nhà trường.

a3.jpg
Hội thi giáo viên dạy giỏi tại các trường học ở Hà Tĩnh đã trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, nâng cao chất lượng dạy, học.

Cô Nguyễn Thị Kim Soa - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Long (Thạch Hà) cho biết: “Được tham gia hội thi với tôi là niềm vui, vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Thời gian qua, tôi đã mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh một cách hiệu quả. Ngoài nỗ lực tìm hiểu kiến thức sách giáo khoa, tôi cũng tìm hiểu thêm các tài liệu, tranh ảnh, thực tế minh họa cho bài giảng để tiết học thêm sôi nổi, thu hút học sinh đóng góp ý kiến, xây dựng bài”.

Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp cùng sự nỗ lực của giáo viên các nhà trường trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Sự nỗ lực của thầy và trò trên “cánh đồng” tri thức đã đơm hoa, kết trái bằng những thành tích ấn tượng.

bqbht_br_11.jpg
Trần Minh Hoàng - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc đoạt HCB Olympic Toán học quốc tế.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hà Tĩnh có 348 bài thi đạt điểm 10, điểm trung bình 9 môn thi của tỉnh là 7,11, tăng 3 bậc so với năm trước và xếp thứ 7 toàn quốc. Trong số đó, 7/9 môn thi có sự cải thiện về thứ hạng. Nổi bật nhất là môn Sinh học tăng 44 bậc, Toán tăng 6 bậc, Hóa tăng 4 bậc, Địa lý tăng 3 bậc, Lịch sử và Giáo dục công dân tăng 2 bậc. Nhiều trường học có sự cải thiện đáng kể về điểm bình quân các môn như: THPT Nghi Xuân có điểm trung bình toàn trường 8,08; THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) 7,61; THPT Hương Sơn 7,42; THPT Can Lộc 7,31...

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Tĩnh có 76 giải/100 thí sinh dự thi, tăng 7 giải so với năm trước; trong đó có 5 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 21 giải khuyến khích (đứng thứ 10 cả nước về số lượng học sinh đạt giải). Đặc biệt, em Trần Minh Hoàng đang là học sinh lớp 11 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc đoạt HCB Olympic Toán học quốc tế.

bqbht_br_12.jpg
Học sinh có nhiều sân chơi ngoại khóa để phát triển năng lực.

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, việc phát huy năng lực, phẩm chất cho người học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, xây dựng, duy trì các mô hình CLB năng khiếu không chỉ giúp học sinh phát triển năng lực, sở trường mà còn tạo động lực cho các em mạnh dạn tham gia các cuộc thi để giao lưu, học hỏi, thể hiện mình. Trong năm, học sinh Hà Tĩnh đã giành 35 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại tỉnh Quảng Nam và TP Hải Phòng. Trong đó, lần đầu tiên Hà Tĩnh có nội dung tập thể đoạt huy chương vàng là đội tuyển bóng chuyền nữ THCS và bóng đá tiểu học.

Cùng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, khát vọng chinh phục kiến thức để lập thân, lập nghiệp của học sinh, giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp qua việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học trong tình hình mới.

bqbht_br_13.jpg
Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở Hà Tĩnh ngày càng tăng.

Từ đề án xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 của tỉnh gắn với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, mỗi năm, các nhà trường được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để củng cố, nâng cấp, xây mới trường lớp. Đến nay, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh đạt 81,6%.

Kết quả đạt được trong năm 2024 tạo động lực cho cán bộ, giáo viên toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Phát huy những thành tích đạt được, thực hiện lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học trong từng cấp học; lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo; tham mưu kêu gọi nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường triển khai, thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.