Nối vòng tay lớn nâng bước học trò nghèo

(Baohatinh.vn) - Những “chuyến tàu” trong cuộc hành trình gần 10 năm “Tiếp sức tới trường” của Báo Hà Tĩnh đang dần cập bến. Tấm bằng đại học sau những năm nỗ lực trên giảng đường đã giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tự tin trở thành bác sỹ, sỹ quan quân đội, giáo viên, phiên dịch viên…

Trong số những nhân vật mang dấu ấn của chương trình “Tiếp sức tới trường”, hành trình của chàng trai khiếm thị Trần Việt Hoàng (SN 2000, ở xã Thượng Lộc, Can Lộc) là một câu chuyện đặc biệt.

Lên 9 tuổi, cậu bé khôi ngô, thông minh - điểm tựa của người mẹ nghèo đơn thân đột ngột mắc bệnh bong võng mạc. Câu chuyện “Nước mắt của mẹ con cậu bé khiếm thị và khát vọng đi về phía ánh sáng” được Báo Hà Tĩnh đăng tải vào tháng 7/2017 đã chạm đến trái tim của cộng đồng.

anh-1280-x-720-px.jpg
Trần Việt Hoàng phát biểu tại lễ khai giảng 2020 Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh tư liệu

Cố nhà báo Biện Nhung (người có uy tín và có duyên kết nối hoạt động xã hội) thời điểm đó đã kết nối với Quỹ Chia sẻ (tổ chức từ thiện của các bạn trẻ thành đạt ở trong và ngoài nước giúp trẻ em nghèo và người già neo đơn) thực hiện chương trình đồng hành cùng Việt Hoàng tới trường. Có thêm điểm tựa và động lực, cậu bé khiếm thị có ý chí phi thường ấy đã nỗ lực bứt phá.

Năm 2019, Hoàng xuất sắc giành suất học bổng toàn phần vào học ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Cuối năm 2024, em tốt nghiệp đại học và được một công ty công nghệ lớn TP Hồ Chí Minh tuyển dụng vào làm việc ổn định. Chàng trai khiếm thị còn tự tin lan tỏa những giá trị cuộc sống trên các nền tảng tiktok, youtube, truyền cảm hứng trong cộng đồng.

anh-3.jpg
Kênh YouTube của Việt Hoàng hiện có hơn 23 ngàn người đăng ký.

Cùng với hành trình vượt khó thành công của Việt Hoàng, có thể nhắc đến nhiều “câu chuyện cổ tích” khác từ chương trình “Tiếp sức đến trường” của Báo Hà Tĩnh. Nguyễn Đình Hải (SN 2001, xã Thạch Hải, TP Hà Tĩnh), đậu Đại học Y Dược Huế năm 2019, từng định bỏ học vào Nam mưu sinh vì gia cảnh quá khó khăn. Nhờ Báo Hà Tĩnh kết nối với một nữ doanh nhân thành đạt tại Đức, em được nhận đỡ đầu học tập, vượt qua 6 năm đại học và tốt nghiệp bác sĩ vào năm 2024. Hiện, em đã có công việc ổn định tại một cơ sở nha khoa lớn ở TP Hà Tĩnh.

Đặng Nguyễn Công Minh (SN 2000, xã Thạch Kênh, Thạch Hà), là con mồ côi, từng đạt 27,25 điểm khối C, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 cũng đã nhận được sự đồng hành của nhà hảo tâm và đã tốt nghiệp Trường Sỹ quan Chính trị; được biên chế về Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 gần 1 năm nay. Nguyễn Thị Nguyên Ngọc (SN 2003, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), mồ côi mẹ, được cán bộ, PV Báo Hà Tĩnh đóng góp quỹ hỗ trợ học tập trong suốt 4 năm tại Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

bqbht_br_anh-4.jpg
Tháng 4/2019, doanh nhân Trịnh Thị Mùi bắt đầu triển khai chương trình đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh. Từ sự khởi xướng này, hiện nay có 12 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm ở CHLB Đức.

Hành trình “Tiếp sức tới trường” của Báo Hà Tĩnh (cũ) được khởi động từ hơn 10 năm trước và được phát triển thành một chương trình rộng lớn kể từ năm 2019. Tổng số học sinh được nhận hỗ trợ của chương trình đến nay đã hơn 50 em với tổng số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ đạt hàng tỷ đồng.

Đến thời điểm này, có 10 em hoàn thành chương trình học tập và có việc làm ổn định; 40 em từ bậc tiểu học đến đại học đang tiếp tục nhận sự đỡ đầu của các mạnh thường quân thông qua cầu nối Báo Hà Tĩnh.

bqbht_br_tra-giang-2019.jpg
bqbht_br_69d5231056t66308l0.jpg
bqbht_br_69d5231148t31793l0-2027.jpg
bqbht_br_69d5231208t63870l0.jpg
Niềm vui lan tỏa từ chương trình kết nối tiếp sức trẻ mồ côi đến trường của Báo Hà Tĩnh.

Tâm huyết, trách nhiệm, cán bộ, PV Báo Hà Tĩnh không chỉ kết nối nguồn lực mà còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhà trường trao quà đều đặn hằng tháng, đồng thời theo dõi, giáo dục, đồng hành sát sao cùng các em suốt chặng đường học tập. Cách làm này đã cộng hưởng sức mạnh cộng đồng đồng hành với từng địa chỉ, đồng thời tạo sự đồng cảm, niềm tin rất lớn với các mạnh thường quân.

bqbht_br_anh-10.jpg
bqbht_br_z5996379644307-1026efeaae45f8daa416b9fb8ca7c49d.jpg
bqbht_br_anh-7.jpg
bqbht_br_anh-8.jpg
Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh trao hỗ trợ tháng 10/2024 của Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức cho em Dương Nguyễn Nhật Sang, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên). (ảnh 1). Chị Lê Thị Anh (thứ hai từ trái sang) cùng những người bạn ở CHLB Đức và lãnh đạo Báo Hà Tĩnh gặp lại em Lê Thị Linh - mồ côi cha mẹ ở xã Phú Phong (Hương Khê) - được chị đỡ đầu 6 năm học tập, hiện đã tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh (ảnh 2). Em Đặng Nguyễn Công Minh, xã Thạch Kênh (Thạch Hà) được chị Trịnh Thị Mùi hỗ trợ đã tốt nghiệp trở thành sỹ quan quân đội (ảnh 3). Sự hỗ trợ của chị Hồ Thị Kim Xuyến (CHLB Đức) đã giúp em Nguyễn Thị Lương ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) hiện đã tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ, làm phiên dịch tiếng Trung (ảnh 4).

Chị Lê Thị Anh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức - đơn vị nhận đỡ đầu 27 học sinh chia sẻ trong chuyến về thăm Hà Tĩnh vào tháng 10/2024: “Chúng tôi luôn đặt một niềm tin sâu sắc, một lời cảm ơn tới Báo Hà Tĩnh khi các bạn dành nhiều thời gian và sự tâm huyết, trách nhiệm để kết nối, lan tỏa yêu thương.

Tôi đã mang những câu chuyện, thông điệp đẹp đẽ đó chia sẻ trên những diễn đàn của cộng đồng người Việt ở Đức và cả những người bạn nước ngoài. Từ đó, mỗi năm lại có thêm những mạnh thường quân tình nguyện nhận làm mẹ, bố đỡ đầu cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh. Tôi tin rằng, những học sinh đã và đang được đùm bọc, hỗ trợ từ chương trình, không chỉ nỗ lực trong học tập, rèn luyện để xây dựng tương lai mà còn sẽ là những con người có tấm lòng lương thiện, giàu lòng chia sẻ”.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Sau 6 năm thực hiện đỡ đầu học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã trực tiếp về Hà Tĩnh để gặp gỡ, động viên các cháu; phối hợp với Báo Hà Tĩnh triển khai một số hoạt động để tiếp tục duy trì, phát triển chương trình ý nghĩa này.

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Đổi thay làng muối Châu Hạ

Đổi thay làng muối Châu Hạ

Thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh) là vùng quê có nghề muối nổi tiếng. Bao đời nay, người dân nơi đây vẫn luôn giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của cha ông để ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.  
Người phụ nữ hơn 50 năm giữ nghề chằm áo tơi

Người phụ nữ hơn 50 năm giữ nghề chằm áo tơi

Hơn 50 năm giữ nghề, bà Đặng Thị Hiền (xã Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) không chỉ tạo ra những chiếc áo tơi bền bỉ mà còn dệt nên câu chuyện về sự kiên cường, tình yêu nghề và giá trị văn hóa của một sản phẩm thủ công truyền thống.
Thành Sen - mùa hoa gọi nắng

Thành Sen - mùa hoa gọi nắng

Những hàng cây, góc phố khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ sắc màu, khiến mỗi người đi qua phải chậm lại, ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng của Hà Tĩnh vào mùa hoa nở.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Những hàng rào bằng tường gạch khô cứng hay thép gai sắc nhọn được thay thế bằng cây xanh kết hợp với bồn hoa. Đây là cách mà một số cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa hay nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh làm mới hàng rào, xanh hóa không gian, tạo cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp.
Cải tạo ao hồ thành những “lá phổi xanh”

Cải tạo ao hồ thành những “lá phổi xanh”

Trước thực trạng nhiều ao hồ bị thu hẹp hoặc ô nhiễm do rác thải, nhiều địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, cải tạo thành những “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho các khu dân cư, nhất là trong thời tiết nắng nóng.
Ngọt mát hến dòng La

Ngọt mát hến dòng La

Qua bao thăng trầm, nghề đãi hến vẫn được người dân làng Bến Hến (xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nỗ lực gìn giữ, góp phần bảo tồn bản sắc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Nhịp sôi động của biển Hà Tĩnh

Nhịp sôi động của biển Hà Tĩnh

Bằng việc xây dựng nhiều sản phẩm hấp dẫn, các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đang nỗ lực giữ nhịp sôi động suốt mùa hè.