Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 3 tháng ròng rã chăm sóc, thời điểm này, người dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hối hả vào vụ thu hoạch lạc.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Năm nay, mặc dù thời tiết đầu vụ có mưa nhiều, tuy nhiên nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên hơn 1.000 ha lạc của người dân Cẩm Xuyên vẫn cho năng suất bình quân 2,6 tấn/ha.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Những ngày này, trên các cánh đồng trồng lạc ở Cẩm Xuyên, bà con nông dân đang rộn ràng bước vào mùa thu hoạch.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Cánh đồng lạc hơn 30 ha tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, mấy ngày nay luôn rộn rã tiếng cười, từ tờ mờ sáng và khi trời mới ngả chiều, bà con nông dân đã tập trung thu hoạch lạc.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Chị Hoàng Ngọc Nga (thôn Mỹ Yên) cho biết: "Thời điểm này, nhà nào cũng tập trung nhân lực để thu hoạch lạc. Mấy gia đình trong thôn thường tổ chức đổi công cho nhau nên vừa vui, vừa hiệu quả, người khỏe thì nhổ, người yếu hơn thì ngồi bứt củ".

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

"Nhờ tích cực chăm sóc nên lạc của gia đình vẫn cho năng suất cao. Vụ này gia đình tôi làm 4 sào, thu về gần 8 tạ lạc tươi”, ông Hoàng Văn Minh (thôn Mỹ Yên) phấn khởi nói.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Đến xã Yên Hòa , bà con phấn khởi cho biết, năm nay bắt đầu có thương lái đi ô tô về tận xã thu mua lạc nên phần lớn bà con tranh thủ bán lạc tươi tại ruộng để khâu tiêu thụ thuận lợi, giảm công bảo quản sau thu hoạch.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Lạc được người dân tách củ và làm sạch ngay tại đồng sau khi thu hoạch.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Lạc được đóng vào bao lưới, để thoát hơi nóng.

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Lạc năm nay củ to, chắc nên người dân Cẩm Xuyên rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Minh (bên trái, trú thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa) cho biết: "Năm nay lạc được giá và khá được mùa nên bà con chúng tôi ai cũng phấn khởi. Vụ này gia đình tôi làm 7 sào, ước tính hết vụ thu hạch được hơn 1 tấn lạc khô, với giá 17 nghìn đồng/kg, vụ này gia đình tôi thu về khoảng gần 20 triệu đồng".

Nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch hơn 1.000 ha lạc

Sau khi tách củ, thân cây lạc được người dân phơi khô, sau đó nghiền nhỏ để làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò, hoặc để bán.

“Vụ lạc xuân năm nay, toàn huyện Cẩm Xuyên gieo trồng hơn 1.000 ha, nhìn chung đạt năng suất cao, bình quân 2,6 tấn/ha, hết vụ thu hoạch ước đạt khoảng 2.600 tấn lạc tươi”
ông Lê Ngọc Hà - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!