Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

(Baohatinh.vn) - Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.

Những ngày này, gia đình ông Phạm Xuân Đích (thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, Thạch Hà) đang bám đồng để thu hoạch 6 sào lạc xuân.

Ông Đích chia sẻ: “Khoảng 3 ngày nay, một số diện tích lạc gieo trỉa sớm của gia đình tôi đã cho thu hoạch. Giống lạc L14 được gia đình xuống giống từ giữa tháng Chạp, nhờ quy trình chăm sóc cẩn thận, thời tiết thuận lợi nên năng suất năm nay khá cao, ước đạt từ 1,5-1,7 tạ/sào. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình dự kiến thu về từ 3,5-4 triệu đồng/sào”.

bqbht_br_4.jpg
Nông dân Hà Tĩnh bắt đầu bước vào vụ thu hoạch lạc xuân 2025.

Cách đó không xa, ông Phạm Thư (thôn Nam Sơn) cũng đang tất bật thu hoạch lạc. “Nhờ sản xuất đúng thời vụ, sử dụng giống lạc chủ lực, ít sâu bệnh, vụ mùa năm nay các ruộng lạc của gia đình tôi đều phát triển tốt, năng suất trên 1,5 tạ/sào. Hiện tại, tôi đã thu hoạch được hơn 1 sào, dự kiến sau 10-15 ngày nữa sẽ hoàn thành 4 sào của gia đình" – ông Thư cho biết.

Thống kê của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thạch Hà, vụ xuân năm nay, toàn huyện sản xuất 977 ha lạc, tập trung tại các địa phương: Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà, Thạch Mỹ, Thạch Châu… Hiện các vùng sản xuất lạc đã chính thức thu hoạch. Năm nay, người dân vẫn ưu tiên sử dụng các giống chủ lực cho năng suất cao như L14, TV25, lạc mỡ, lạc cúc… Năng suất dự kiến đạt 25,5-26 tạ/ha. Theo ghi nhận, lạc tươi hiện đang được thu mua với giá 18.000 – 20.000 đồng/kg, lạc khô phơi từ 2-3 nắng có giá 25.000 – 27.000 đồng/kg. Mức giá này được đánh giá tương đương với năm ngoái.

bqbht_br_2.jpg
Ông Phạm Thư sản xuất 4 sào lạc xuân với năng suất ước đạt 1,5 tạ/sào.

Thời điểm này, nhiều vùng trồng lạc thuộc các xã như: Tùng Châu, Tùng Ảnh, Bùi La Nhân... (huyện Đức Thọ) cũng đã bắt đầu cho thu hoạch.

Ông Đậu Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Châu chia sẻ: “Hiện nay, toàn xã đã thu hoạch được 30% trên tổng diện tích 165 ha lạc xuân. Thời gian thu hoạch dự kiến kéo dài khoảng 15-20 ngày. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, quy trình chăm sóc bài bản nên năng suất ước đạt 30 tạ/ha, giá thu mua ổn định nên bà con rất phấn khởi”.

Vụ lạc xuân năm 2025, toàn huyện Đức Thọ gieo trỉa hơn 800 ha lạc xuân, chủ yếu là các giống như: L14, lạc mỡ, TK10, V79… Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Thọ, đến nay, diện tích thu hoạch lạc trên toàn huyện ước đạt 25%, năng suất ước đạt khoảng 27-29 tạ/ha. Tại các vùng đất cao ráo, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, năng suất có thể đạt tới 30-32 tạ/ha.

bqbht_br_3.jpg
Tại các vùng sản xuất lạc xuân, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch, tránh ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Tại vùng bãi ngang thuộc xã Thạch Văn (TP Hà Tĩnh), với ưu thế đất cát pha ven biển, phù hợp gieo trồng các loại hoa màu, nhiều diện tích lạc xuân năm 2025 đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất cao.

Ông Nguyễn Văn Toàn (thôn Tân Văn, xã Thạch Văn) chia sẻ: “Theo kế hoạch, khoảng 1 tuần nữa gia đình tôi mới bắt đầu thu hoạch lạc xuân. Tuy nhiên, trận mưa cuối tháng 5 vừa qua khiến cho nền đất bị ẩm ướt, vì vậy, chúng tôi quyết định thu hoạch sớm để tránh tình trạng lạc bị úng, hư hỏng. Hiện tại, hơn 1,5 sào lạc xuân của gia đình tôi cho sản lượng tốt, sau khi trừ các khoản chi phí, dự kiến thu về từ 4-5 triệu đồng”.

bqbht_br_1.jpg
Sản xuất 1,5 sào lạc xuân, ông Toàn dự kiến thu về từ 4-5 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí.

Theo ông Nguyễn Văn Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Văn: “Hiện nay, bà con Nhân dân trên địa bàn xã đã “khởi động” thu hoạch lạc xuân với tiến độ ước đạt 20% trên tổng diện tích 138 ha. Để đảm bảo chất lượng lạc, địa phương đã tiến hành đôn đốc, hướng dẫn người dân thu hoạch sớm các diện tích bị tác động bởi thời tiết cực đoan nhiều ngày qua, đối với các vùng khác, dự kiến sẽ bắt đầu thu hoạch đồng loạt sau 3-5 ngày tới”.

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ lạc xuân năm 2025, toàn tỉnh sản xuất hơn 6.450 ha lạc. Đến nay, một số địa phương có diện tích cao như: Thạch Hà (977 ha), Nghi Xuân (951 ha), Đức Thọ (800 ha), Cẩm Xuyên (822 ha)… đã tiến hành thu hoạch với tiến độ ước đạt từ 20-25%. Theo đánh giá ban đầu, năng suất lạc xuân năm nay dự kiến đạt trung bình từ 27-28 tạ/ha, tương đương với năm 2024. Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời thu hoạch nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!