Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết khô ráo sau đợt mưa lũ kéo dài, người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang nỗ lực hồi sinh những diện tích ngô bị hư hại, đồng thời tập trung phủ xanh những nơi chưa gieo trỉa.

Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

Hai trận lũ kéo dài vừa qua đã khiến gần 200 ha ngô vụ đông trên địa bàn Vũ Quang bị hư hại, đổ ngã.

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến gần 200 ha ngô vụ đông trên địa bàn Vũ Quang bị đổ ngã, hư hại. Để kịp thời vụ, nông dân các địa phương trên địa bàn đang tập trung vét rãnh tiêu úng, làm đất...

Không khí lao động diễn ra sôi nổi, khẩn trương trên khắp nhiều cánh đồng, nhất là ở những địa phương có diện tích canh tác lớn như: Đức Hương, Đức Lĩnh, Quang Thọ, Hương Minh...

Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

Bà Nguyễn Thị Nhàn (thôn Hương Thọ, xã Đức Hương) tập trung dắm trỉa những diện tích ngô bị hư hại do mưa lũ.

Bà Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Hương Thọ, xã Đức Hương cho biết, năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, vụ hè thu nắng nóng “bức tử” đồng ruộng, vụ đông mưa lũ kéo dài, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất của địa phương. Riêng gia đình bà, hai đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã khiến 3 ha ngô bị hư hại trên 60%.

"Ngay sau khi đợt mưa lũ kết thúc, gia đình tôi đã huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tập trung gieo trỉa bổ sung những diện tích bị hư hại, đổ ngã. Hiện tại, gia đình đã khôi phục được 80% diện tích, nếu thời tiết những ngày tới nắng ấm, chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện 100% diện tích vụ đông”, bà Nhàn chia sẻ.

Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

Việc gieo trỉa đúng thời vụ sẽ hạn chế được ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh, giúp cây ngô phát triển tốt và đạt năng suất cao. Trong ảnh: Gia đình ông Nguyễn Văn Nam (thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh) tập trung làm đất gieo trỉa 2 ha ngô vụ đông.

Ông Nguyễn Văn Nam ở thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh cho biết, vụ đông năm nay, gia đình ông canh tác hơn 2 ha ngô, tuy nhiên đợt mưa lũ kéo dài vừa qua khiến việc gieo trỉa bị gián đoạn nhiều lần.

"Tính đến thời điểm này, gia đình tôi đã làm đất lần thứ 3. Những lần trước, cứ làm xong là lại gặp mưa lớn kéo dài nên việc gieo trỉa gần như không thể thực hiện. Hiện tại, chúng tôi đang huy động nhân lực làm đất, chuẩn bị giống, phân bón để trong những ngày tới sẽ dồn lực phủ kín diện tích ngô theo đúng kế hoạch”.

Cũng theo ông Nam, vụ đông năm ngoái, nhờ gieo trỉa đúng thời vụ, chăm sóc tốt nên diện tích ngô của ông cho năng suất cao, đạt gần 4 tấn/ha.

Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

Để đảm bảo tiến độ sản xuất và lịch thời vụ, người dân Vũ Quang đang gấp rút xuống đồng để hoàn thành diện tích gieo trỉa.

Không chỉ gia đình ông Nam mà 100% hộ dân ở các vùng sản xuất tập trung như Quang Thọ, Đức Hương.... cũng đều đang “chạy đua” với thời tiết, huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ những lúc trời nắng ấm để làm đất, gieo trỉa đảm bảo khung lịch thời vụ.

Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

Người dân thôn 6 (xã Quang Thọ) tập trung làm đất sau khi đợt mưa lũ kéo dài vừa qua kết thúc.

Ông Nguyễn Võ Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, chính quyền địa phương đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo người dân tranh thủ thời tiết tập trung làm đất, lựa chọn các bộ giống thích hợp, tích cực bám đồng để thực hiện sản xuất theo đúng lịch thời vụ. Đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc ngô để hạn chế thiệt hại do thời tiết bất thường gây ra".

Cũng theo ông Thịnh, vụ đông năm nay, toàn xã gieo trỉa 70 ha, hiện đã hoàn thiện được 30 ha, phấn đấu đến ngày 20/11 sẽ hoàn thành theo đúng lịch thời vụ.

Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

Đối với những diện tích ngô không bị hư hại, người dân tập trung vun gốc, làm cỏ, bón phân để ngô sinh trưởng tốt. Trong ảnh: Cánh đồng ngô ở thôn 1 (xã Ân Phú) được người dân vun gốc sau mưa lũ.

Theo số liệu tổng hợp, đến thời điểm này, toàn huyện Vũ Quang đã gieo trỉa được 230, đạt hơn 50% kế hoạch sản xuất vụ đông, trong đó ngô lấy hạt đạt 150 ha, ngô sinh khối 80 ha; những diện tích trồng sớm đã đạt 5-7 lá. Tuy nhiên, đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã khiến gần 200 ha ngô bị hư hại, đổ gãy.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: “Vụ đông năm nay, toàn huyện phấn đấu xuống giống 450 ha ngô. Để kịp thời vụ và đảm bảo vụ mùa bội thu, ngay khi mưa lũ kết thúc, phòng đã chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết, tập trung ra đồng gieo trỉa ngô vụ đông, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất trước ngày 20/11/2020.

Đặc biệt, Phòng NN&PTNT đã hỗ trợ các địa phương 700 kg ngô giống để người dân kịp thời khôi phục những diện tích bị mưa lũ làm hư hại".

Nông dân Vũ Quang đón nắng ấm, tập trung phủ xanh 450 ha ngô vụ đông

Một số diện tích ngô ở xã Ân Phú gieo trỉa sớm đã phát triển 5-7 lá.

Cũng theo ông Thọ, về cơ cấu giống ngô lấy hạt, Phòng NN&PTNT đã hướng dẫn các xã gieo trỉa các giống cho năng suất cao như: P4199, CP3Q, CP111, CP511, PAC669, PAC558, NK7328, NK4300...

Đối với ngô sinh khối thì khuyến cáo bà con nên ưu tiên lựa chọn những nhóm giống sinh trưởng khỏe, thân lá phát triển mạnh, khối lượng chất xanh cao, từ gieo đến thu hoạch 80-85 ngày như: P4199, NK7328, NK4300, VN5885.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.