Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

(Baohatinh.vn) - Không chỉ được đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, bác sỹ Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) còn được người dân yêu mến bởi luôn quan tâm đến cuộc sống của những bệnh nhân nghèo.

Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế Can Lộc)

Ấn tượng với những câu chuyện từ các bệnh nhân kể lại về nữ bác sỹ từ tâm Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, tôi đã đến gặp chị. Tại đây, tôi gặp một cụ bà mang vào biếu bác sỹ Hương mấy quả thị vừa chín. Bà là Trần Thị Công (82 tuổi, ở tổ dân phố 2, thị trấn Nghèn) - một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Công chia sẻ: “Ở đây, bệnh nhân ai cũng quý mến bác sỹ Hương. Không chỉ tận tình khám chữa bệnh mà còn năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Đau ốm thường xuyên nên một năm tôi phải nằm viện 5-6 lần. Trong khi con trai tôi nằm một chỗ, con dâu đã mất, 4 đứa cháu còn nhỏ dại. Tôi không có người nhà chăm sóc nên bác sỹ thương lắm, chia sẻ với tôi rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất. Sự quan tâm đó đã tiếp thêm năng lượng để tôi chiến đấu với bệnh tật”.

Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

Bà Trần Thị Công mang quả thị trong vườn đến cảm ơn bác sỹ Hương trước lúc xuất viện.

Không chỉ bà Công, nhiều năm qua, bác sỹ Nguyễn Thị Hương là chỗ dựa tin cậy của nhiều bệnh nhân nghèo, tiêu biểu như hoàn cảnh của 2 chị em Từ Thị Dần (SN 1974) và chị Từ Thị Tứ (SN 1976) ở thôn Văn Cử (xã Xuân Lộc, Can Lộc).

Chị Dần và chị Tứ mồ côi, trí tuệ kém phát triển. Năm 2015, chị Dần bị ngã và hôn mê, người làng đưa vào bệnh viện, bác sỹ Hương không chỉ tận tình điều trị mà còn vận động kêu gọi hỗ trợ cho chị Dần, chị Tứ 60 triệu đồng để ổn định cuộc sống.

Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương (thứ 3 từ phải sang) tham gia chương trình bữa ăn tình thương dành cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế Can Lộc. Ảnh: Nhóm từ thiện Minh Tâm Hà Tĩnh cung cấp.

Với tâm nguyện giúp đỡ được nhiều bệnh nhân nghèo, cuối năm 2020 vừa qua, bác sỹ Nguyễn Thị Hương đã cùng bạn bè, đồng nghiệp là các giáo viên, y, bác sỹ trong tỉnh thành lập Nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh với 18 thành viên.

Sau 8 tháng hoạt động, đến nay, nhóm đã thực hiện hàng chục chương trình giúp đỡ bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh éo le, hỗ trợ lực lượng chống dịch COVID-19... với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, nhóm dành một số quỹ cố định để thực hiện chương trình bữa cơm cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế Can Lộc vào thứ 3 hằng tuần. Đến nay, chương trình đã thực hiện được 30 bữa cơm, với hơn 2.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo.

Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

Nhóm thiện nguyện Minh Tâm Hà Tĩnh do chị Nguyễn Thị Hương làm trưởng nhóm kêu gọi quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19 trong dịp vừa qua. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Trường Sinh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Trong suốt 25 năm cống hiến trong ngành y, bác sỹ Nguyễn Thị Hương luôn là tấm gương sáng về ý chí vươn lên trong chuyên môn. Đặc biệt, bác sỹ Hương còn được bệnh nhân yêu quý vì luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ bệnh nhân nghèo”.

Xem lại hành trình chinh phục các học vị chuyên môn của nữ bác sỹ sinh năm 1974 tại phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh), tôi càng thêm khâm phục chị. Năm 1996, tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Nghệ An, chị được điều về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Can Lộc (nay là Trung tâm Y tế Can Lộc). Không dừng lại ở vai trò một y sỹ đa khoa, năm 2002, chị ôn luyện và thi đỗ vào Trường Đại học Y Huế.

Sau khi tốt nghiệp, chị Hương về công tác tại đơn vị với vai trò bác sỹ và được giao chức vụ Phó Trưởng Khoa Nội. Từ năm 2009 đến 2012, chị lại tiếp tục học bác sỹ chuyên khoa I, chuyên ngành da liễu.

Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương - Trưởng khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế Can Lộc luôn được đồng nghiệp nể phục, quý mến.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương cho biết: “Công tác trong ngành y ở tuyến huyện nhiều năm, tôi gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo, bệnh nặng nhưng lại không có điều kiện để lên tuyến trên khám và điều trị. Những lúc đó, tôi ước mình có đủ kiến thức chuyên môn để điều trị tại chỗ cho bệnh nhân. Suy nghĩ đó thúc đẩy tôi quyết tâm để ôn tập và thi đỗ vào Trường Đại học Y Huế, sau này học lên bác sỹ chuyên khoa I".

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa I, chuyên ngành da liễu, Trường Đại học Y Huế, từ năm 2012, bác sỹ Nguyễn Thị Hương được đề bạt lên làm Trưởng khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế Can Lộc.

Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

Bác sỹ Nguyễn Thị Hương cùng đồng nghiệp khám bệnh cho bệnh nhân.

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua, là Trưởng khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện, bác sỹ Nguyễn Thị Hương nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn việc khám bệnh cho Nhân dân ở tuyến “hậu phương”. Tuy công việc vô cùng bận rộn nhưng bằng cách của mình, chị vẫn tích cực tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và bà con trong khu cách ly.

Chị Hương chia sẻ: “Hơn 3 tháng qua, để cáng đáng phần công việc của các cán bộ, nhân viên được điều vào tổ chống dịch, tôi không nghỉ ngày nào. Tuy không ở tuyến đầu nhưng đó cũng là cách tôi chia sẻ với các đồng nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay".

Nữ bác sỹ Hà Tĩnh tận tâm với bệnh nhân nghèo

“Mỗi lần đọc lại lời Bác Hồ dạy về y đức, tôi đều tự dặn mình phải luôn phấn đấu rèn luyện, cống hiến cho con đường mà tôi đã chọn” - bác sỹ Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Với những cống hiến trong chuyên môn và công tác xã hội, nhiều năm liền, bác sỹ Nguyễn Thị Hương liên tục được các cấp, ngành tặng bằng khen. Đặc biệt, tháng 5/2021 vừa qua, bác sỹ Nguyễn Thị Hương vinh dự được Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.