(Baohatinh.vn) - Thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) hôm nay đổi thay rõ nét với sự khang trang, khởi sắc. Kết quả đó có hành trình tâm huyết khơi dậy sức dân của chị Hoàng Thị Tương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn.
Một ngày tháng 3/2026, chị Hoàng Thị Tương (SN 1970) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phú Nghĩa và cán bộ thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà) đến thăm gia đình bà Trần Thị Hà (SN 1968) và ông Lê Văn Minh (SN 1966) trú cùng thôn.Hai năm trước, ông Minh bị tai biến, mất khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, chị Hoàng Thị Tương cùng Ban Công tác mặt trận và Chi hội phụ nữ thôn nhiều lần vận động quyên góp, hỗ trợ.Những sẻ chia kịp thời đã giúp gia đình bà Hà từng bước vượt qua thử thách, dần ổn định cuộc sống. Đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện nhỏ ở thôn Phú Nghĩa nhưng phần nào cho thấy vai trò của người “giữ lửa” - khơi dậy tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng đoàn kết tại làng biển này.Chị Hoàng Thị Tương quê tại thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà). Sau khi tốt nghiệp THPT và trưởng thành từ phong trào đoàn thanh niên, năm 1993, chị vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một năm sau, chị lập gia đình, về sinh sống tại thôn giáo toàn tòng Trung Nghĩa (xã Lộc Hà). Tại đây, chị được chi bộ tin tưởng giao nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ chi hội phụ nữ thôn gây dựng phong trào phụ nữ vùng giáo.
Năm 2007, gia đình chị Hoàng Thị Tương về sinh sống ở thôn Phú Nghĩa. Sau đó, chị lần lượt đảm nhiệm chức vụ Chi hội phó, sau đó là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn. Từ năm 2020, chị tham gia cấp ủy, giữ cương vị Phó Bí thư Chi bộ. Đến năm 2024, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Nghĩa.Gần 20 năm gắn bó với cơ sở, chị trở thành “điểm tựa” trong các phong trào của khu dân cư. Vậy nhưng, để đi đến hành trình hôm nay, chị Tương gặp không ít khó khăn, thách thức.Đặc thù địa bàn dân cư khá đông đúc, toàn thôn có 381 hộ, trong đó có 185 hộ là đồng bào theo đạo Công giáo. Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm của người đảng viên, sự chân thành, gần gũi trong lối sống, chị Hoàng Thị Tương cùng cấp ủy và các đoàn thể đã từng bước tạo dựng niềm tin, khơi dậy sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện các phong trào.Chị Tương kể: "Tôi bàn bạc với cấp ủy vận động những đảng viên, người cao tuổi có uy tín trong thôn làm hạt nhân tuyên truyền chủ trương, chính sách. Đồng thời, khơi dậy các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế thông qua CLB liên thế hệ tự giúp nhau, tương thân tương ái khi hoạn nạn; thành lập CLB văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần... Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng cởi mở, không phân biệt lương - giáo, mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp của tình làng, nghĩa xóm. Từ đó, các hộ đều chung sức xây dựng phát triển vì mục đích chung".
Nhờ vai trò của người đứng đầu và từ sự đồng thuận của người dân, thôn Phú Nghĩa chuyển mình rõ nét. Năm 2025, tổng thu nhập toàn thôn đạt 90,5 tỷ đồng (tăng 37 tỷ đồng so với năm 2022). Lĩnh vực dịch vụ, ngành nghề và xuất khẩu lao động chiếm tới 90%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu đồng so với năm 2022; phong trào xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực.Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng nâng cao. Hiện nay, toàn thôn có 96% gia đình văn hóa, 87% gia đình học tập, 47% gia đình thể thao; các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác khuyến học được duy trì hiệu quả, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; quốc phòng – an ninh ổn định.Chị Phạm Thị Bảo - người dân thôn Phú Nghĩa (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ: “Bất kể gia đình nào trong thôn gặp khó khăn, chị Tương cũng tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ. Từ sự hướng dẫn của chị, chúng tôi thành lập CLB liên thế hệ tự giúp nhau với 68 thành viên, không chỉ tạo quỹ giúp nhau phát triển kinh tế mà còn thường xuyên huy động nhân lực quan tâm hỗ trợ các gia đình neo đơn, gặp hoạn nạn hoặc có việc cưới, việc tang”.
Chị Hoàng Thị Tương trao đổi các nội dung liên quan đến công tác hội với Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà (ngoài cùng bên trái).
Với nhiều cống hiến cho tập thể, thời gian qua, chị Hoàng Thị Tương đã được các cấp, ngành khen thưởng về thành tích nổi bật trong công tác. Trong đó, năm 2025, chị là một trong 95 nữ đảng viên tiêu biểu toàn tỉnh được Hội LHPN tỉnh biểu dương vì có nhiều đóng góp xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.
Chị Hoàng Thị Tương là cán bộ cơ sở rất tâm huyết, trách nhiệm, luôn sâu sát với dân. Cách làm việc mềm dẻo, thuyết phục nhưng quyết liệt của chị đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nhất là ở địa bàn có đông bà con Công giáo như thôn Phú Nghĩa.
Bà Phan Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Hà.
Thiên tai tại Hà Tĩnh ngày càng cực đoan, khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trước thực tế đó, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bằng công nghệ hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân.
Bằng các chính sách linh hoạt trong hỗ trợ nguồn kinh phí và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nên từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã tuyển dụng được 117 bác sĩ.
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có hiệu lực từ ngày 24/4/2026. Theo Quy chế, có 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT, tăng 2 chứng chỉ so với năm trước.
Tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, Hà Tĩnh có 3 dự án dự thi và đều đạt giải.
Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ viết tiếp trang sử mới, nỗ lực giành nhiều thành tích hơn nữa trong dạy và học, xứng danh với ngôi trường mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng các đoàn viên thanh niên đã trồng 500 cây bàng vuông và cây dừa trên trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên, xã Thạch Khê.
Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Trước tính chất nguy hiểm của bệnh não mô cầu, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang nơi đông người và chủ động đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Ngày Nước Thế giới 2026 nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của quản trị nước hiệu quả gắn với thúc đẩy kinh tế xanh và đề cao bình đẳng giới như một giải pháp bền vững, để bảo vệ "mạch nguồn" sự sống.
Năm 2026, Bộ Công an điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, trong đó, đáng lưu ý là về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển thẳng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ...
Hà Tĩnh chú trọng nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu hướng tới phát triển bền vững.
Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.
Năm 2026, Cụm Hiệp hội du lịch phía Bắc tiếp tục tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các hiệp hội để học tập và trao đổi kinh nghiệm; mở rộng mối quan hệ kết nối hợp tác quốc tế.
Với quy trình triển khai bài bản, được kiểm soát nghiêm ngặt qua từng khâu, hoạt động xạ trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang mở thêm cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư ngay tại địa phương.
Người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thường trú tại 41 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh hưởng chế độ trợ cấp khu vực từ ngày 1/1/2026 được truy lĩnh trong tháng 4/2026.
Phát huy kết quả đạt được của chương trình hỗ trợ nhà ở sau thiên tai, Hà Tĩnh đang tiếp tục huy động nguồn lực, giúp các hộ khó khăn sớm ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Kỳ thực tập được xem là bước chuyển quan trọng, giúp sinh viên Hà Tĩnh làm quen với môi trường sư phạm thực tế, trở thành những nhà giáo tự tin bản lĩnh trong tương lai.
Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Trước biến động của giá xăng dầu, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chi 650 triệu đồng để hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 1.300 lao động, góp phần giảm áp lực chi phí đi lại.
Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc công bố danh sách các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Cùng với việc chú trọng học văn hóa, nhiều phụ huynh tại Hà Tĩnh quan tâm cho con tiếp cận các lớp năng khiếu như âm nhạc, hội họa, thể thao… từ sớm mong trẻ phát triển toàn diện hơn.
Không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) còn triển khai nhiều chính sách phúc lợi thiết thực, góp phần giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.