Để trẻ em hạnh phúc, an toàn trong kỷ nguyên số

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

bqbht_br_img-5694a.jpg
bqbht_br_img-5669a.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Ảnh: Phúc Quang

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và triển khai tuyên truyền phòng chống đuối nước trong dịp hè, nhiều cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xây dựng các sản phẩm truyền thông dành cho trẻ em. Đến nay, hơn 50 video tuyên truyền phòng chống đuối nước đã được thực hiện và chia sẻ trên các nền tảng số.

Tại Trường Mầm non Sơn Lễ (xã Sơn Tiến), chi đoàn thanh niên nhà trường đã xây dựng video tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, hình ảnh sinh động, gần gũi, giúp phụ huynh và trẻ dễ tiếp cận, ghi nhớ các kỹ năng phòng chống đuối nước. Chị Nguyễn Thị Thuần - Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Sơn Lễ cho biết: “Trẻ mầm non chưa thể tiếp nhận những nội dung tuyên truyền dài hoặc mang tính lý thuyết. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn hình thức video ngắn, hình ảnh trực quan để phụ huynh cùng xem với con, qua đó giúp trẻ ghi nhớ các kỹ năng phòng tránh nguy hiểm trong cuộc sống”.

Video tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em của Trường Mầm non Sơn Lễ được đăng tải trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Video tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em của Trường Mầm non Sơn Lễ được đăng tải trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xây dựng các sản phẩm tuyên truyền như tại Trường Mầm non Sơn Lễ cho thấy, nhiều cơ sở đang đổi mới cách thức tuyên truyền nhằm phù hợp hơn với thói quen tiếp cận thông tin của phụ huynh và trẻ em.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống của thiếu nhi. Bên cạnh những cơ hội tiếp cận tri thức, các em cũng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Vì vậy, tổ chức Đoàn, Đội xác định sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên môi trường mạng, giúp trẻ em tham gia không gian số một cách an toàn và có trách nhiệm”.

Không chỉ chú trọng trang bị kỹ năng và tạo môi trường vui chơi, rèn luyện lành mạnh cho trẻ em, các địa phương, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh còn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Lộc tổ chức chương trình nhận đỡ đầu em Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Hội LHPN xã Tùng Lộc.

Ủy ban MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Lộc tổ chức chương trình nhận đỡ đầu em Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Hội LHPN xã Tùng Lộc.

Tại xã Tùng Lộc, hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 14/5, Ủy ban MTTQ xã và Hội LHPN xã đã tổ chức chương trình nhận đỡ đầu em Nguyễn Đình Trung - học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Phúc Lộc. Trung là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khi bố mất sớm, mẹ mắc bệnh động kinh, anh trai đang học lớp 10.

Trước những khó khăn của gia đình em, Ủy ban MTTQ xã và Hội LHPN xã đã nhận hỗ trợ em trong thời gian 3 năm với tổng kinh phí 10,8 triệu đồng. Em Trung bày tỏ: “Được các cô, bác quan tâm, giúp đỡ, em cảm thấy rất vui và có thêm động lực để cố gắng học tập. Em sẽ nỗ lực rèn luyện thật tốt để sau này có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình”.

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã kết nối nhận đỡ đầu 1.948 trẻ em mồ côi, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 660 trẻ em với số tiền cam kết hỗ trợ gần 4 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng như sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong chăm lo cho trẻ em yếu thế.

Không chỉ thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều nguồn lực xã hội cũng đang được huy động để đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2026, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã huy động được hơn 60 tỷ đồng, hỗ trợ trên 44 nghìn lượt trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Nguồn kinh phí được sử dụng để triển khai nhiều hoạt động như: khám sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động, dị tật vùng hàm mặt; trao học bổng, xe đạp, quà tặng; xây dựng thư viện, tủ sách lớp học và các công trình phục vụ học tập, vui chơi cho trẻ em… Những kết quả này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và đời sống cho trẻ em mà còn tạo nền tảng để công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh được triển khai ngày càng toàn diện hơn.

bqbht_br_tram-y-te-xa-huong-binh-to-chuc-kham-sang-loc-cho-tre-em-khuyet-tat-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
bqbht_br_doan-phuong-vung-ang-phoi-hop-voi-cong-an-phuong-tang-qua-cho-cac-em-nho-gap-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-nhan-dip-ngay-quoc-te-thieu-nhi-1-6.jpg
Nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà, khám bệnh cho trẻ em đang được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh triển khai. Ảnh do cơ sở cung cấp.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Tháng Hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1/6 - 30/6. Bên cạnh việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các hoạt động còn tập trung nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em tiếp tục được triển khai trong Tháng Hành động vì trẻ em năm nay như: sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật và hỗ trợ điều trị cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo… Các địa phương cũng chú trọng đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng dành cho trẻ em, tăng cường biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm thực tế và dạy bơi nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè.

bqbht_br_img-1401-2-copy.jpg
Sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội sẽ góp phần giúp trẻ em Hà Tĩnh vững bước hơn trong thời đại mới. Ảnh: Trần Vũ

Ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông qua Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng, huy động nhiều nguồn lực hơn nữa để mọi trẻ em đều được chăm lo, bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!