Nữ giám đốc hợp tác xã năng động, làm kinh tế giỏi

(Baohatinh.vn) - Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, thôn Phúc An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được biết đến là một tấm gương phụ nữ năng động, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm kinh tế giỏi và được Nhân dân tín nhiệm bầu trở thành đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2015, chính quyền xã Xuân Phổ khuyến khích người dân phát triển đa dạng các loại hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy hình thành các loại hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển. Phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên tiên phong đi đầu, chị Nguyễn Thị Hằng và những người cùng chí hướng thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thủy lợi với 7 thành viên. HTX có số vốn điều lệ hơn 1,5 tỷ đồng, do chị Nguyễn Thị Hằng giữ vai trò giám đốc.

Nữ giám đốc hợp tác xã năng động, làm kinh tế giỏi

Sau 8 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thủy lợi do chị Nguyễn Thị Hằng làm giám đốc đang kinh doanh hiệu quả.

Chị Hằng cho biết: Trước đây, người dân thường phải mua các loại cây, con giống và vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, gia cầm... trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo ảnh hưởng đến hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Đây là những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất cho bà con nông dân, vì thế, chúng tôi nung nấu thành lập HTX với mục tiêu xây dựng hệ thống cung cấp giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân. Đồng thời, đây cũng là hướng phát triển kinh tế mới cho bản thân và các xã viên".

Để HTX đi vào hoạt động, chị quyết định thuê mặt bằng kinh doanh ở vị trí thuận lợi, đông đúc người qua lại. Các mặt hàng chủ yếu của HTX là kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật và cây, con giống các loại…

Những ngày đầu thành lập, HTX gặp không ít khó khăn, việc liên kết để tiêu thụ các sản phẩm chỉ mới đáp ứng 1/3 so với thực tế sử dụng của bà con nông dân, hàng hóa tồn đọng dẫn đến doanh thu đạt thấp. Mặt khác, người dân chưa tin tưởng vào các mặt hàng do HTX cung ứng, thị trường cạnh tranh cao...

Để tạo niềm tin cho khách hàng, chị cùng các thành viên HTX không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mình cung ứng mà luôn đồng hành với người dân trong sản xuất, chăn nuôi. Cây, con giống bán ra đều được HTX bảo hành về chất lượng và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, đồng thời bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch. HTX cũng thường xuyên tạo điều kiện để thành viên được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức; học hỏi bạn hàng... “Tiếng lành đồn xa”, HTX ngày càng thu hút được khách hàng, doanh thu hàng năm tăng lên từ 15 - 20%.

Nữ giám đốc hợp tác xã năng động, làm kinh tế giỏi

Chị Nguyễn Thị Hằng luôn sát cánh cùng các thành viên HTX để cung cấp con giống các loại đảm bảo chất lượng phục vụ bà con nhân dân.

Sau 8 năm hoạt động kinh doanh (2015 - 2023), HTX hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao và trở thành địa chỉ tin cậy của bà con nông dân địa phương. “Bình quân hằng năm, HTX cung ứng ra thị trường từ 30 - 40 tấn giống lúa, lạc và hơn 40.000 con giống các loại (gà, vịt, ngan...) cùng hàng chục tấn thức ăn cho bà con nông dân trong huyện. Doanh thu hằng năm của HTX đạt từ 1 - 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 300 triệu đồng” - chị Hằng chia sẻ.

Ngoài ra, HTX còn thu mua các sản phẩm nông sản cho bà con nông dân, mỗi năm từ 70 - 80 tấn lạc, lúa và bán ra thị trường, lợi nhuận thu về trên 70 triệu đồng/năm. Sự năng động, dám nghĩ, dám làm luôn thôi thúc chị tiếp tục phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Nữ giám đốc hợp tác xã năng động, làm kinh tế giỏi

Mô hình trồng dưa lưới nhà màng của chị Hằng cho thu nhập cao

Không chỉ là một “thủ lĩnh” trên mặt trận kinh tế hợp tác, chị Nguyễn Thị Hằng còn tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2019, thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, đưa vườn ra đồng, chị mạnh dạn xây dựng mô hình nhà màng trồng dưa lưới công nghệ cao đầu tiên trên địa bàn xã. Chị đầu tư hệ thống nhà màng hơn 150 triệu đồng trên diện tích 500m2. Thời gian đầu, chị mời “chuyên gia” của Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện trực tiếp về hướng dẫn quy trình kỹ thuật.

Nữ giám đốc hợp tác xã năng động, làm kinh tế giỏi

Hằng năm, chị Hằng trồng 3 vụ dưa lưới, thu về hàng trăm triệu đồng.

Thế nhưng, vụ sản xuất đầu tiên gặp thất bại do gặp lốc xoáy hất tung nhà màng, vườn dưa lưới bị thiệt hại khá nặng. Không chùn bước, chị Hằng tiếp tục bỏ vốn bắt tay làm lại từ đầu. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên mô hình phát triển tốt, sau 75 ngày trồng, vườn dưa 2.500 cây cho thu hoạch gần 5.000 quả, trọng lượng mỗi quả từ 1,2 - 1,5 kg, bán với giá 30 - 35.000 đồng/kg, trừ chi phí thu về gần 150 triệu đồng.

“Trồng dưa lưới trong nhà màng đòi hỏi người trồng phải biết áp dụng KHKT thì mới đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình trồng phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn giống, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước tưới cho đến khi dưa được thu hoạch” - chị Hằng cho hay.

Nữ giám đốc hợp tác xã năng động, làm kinh tế giỏi

Ngoài dưa lưới chị còn trồng thêm các loại cà chua, dưa chuột đáp ứng nhu cầu của thị trường

Từ hiệu quả trên, năm 2020, chị tiếp tục mở rộng quy mô lên 1.000 m2 trồng dưa lưới và xen các loại cây dưa chuột, cà chua. Hằng năm, nhà màng của chị Hằng trồng 3 vụ dưa lưới và 1 vụ dưa chuột, cà chua..., bình quân lợi nhuận đạt từ 300 - 350 triệu đồng/năm.

Với lòng nhiệt huyết, sự năng động của mình, chị Nguyễn Thị Hằng được Chi bộ và Nhân dân thôn Phúc An tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ở cương vị nào, chị cũng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hằng được các cấp biểu dương, khen thưởng, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa nhiều năm liền.

Chị Nguyễn Thị Hằng là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương, trở thành tấm gương sáng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Ngọc Anh
Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Petrolimex Hà Tĩnh: Vững nền tảng, đổi mới để phát triển

Petrolimex Hà Tĩnh: Vững nền tảng, đổi mới để phát triển

Petrolimex Hà Tĩnh tiếp tục đảm bảo an toàn, ổn định nguồn cung xăng dầu, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững vị thế và thị phần trên thị trường; đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
35 năm Petrolimex Hà Tĩnh: Giữ dòng chảy năng lượng, bền bỉ cùng nhịp phát triển

35 năm Petrolimex Hà Tĩnh: Giữ dòng chảy năng lượng, bền bỉ cùng nhịp phát triển

Từ 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 30 cán bộ, người lao động và hơn 700 triệu đồng tài sản, sau 35 năm, Petrolimex Hà Tĩnh đã phát triển thành doanh nghiệp với mạng lưới 82 cửa hàng, hơn 400 lao động, từng bước hiện đại hóa hoạt động và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tính bền vững.
Giá xăng tăng, dầu giảm

Giá xăng tăng, dầu giảm

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng tăng 670-720 đồng, trong khi dầu giảm 340-490 đồng theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Tài chính thị trường ngày 3/9: Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai tới 250 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 3/9: Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai tới 250 triệu đồng

Từ nay, chủ tịch UBND cấp xã được phạt tới 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm đất đai, cao gấp 50 lần mức tối đa trước đây; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Duy trì sản xuất ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho nhiều lao động, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.
Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng

Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng

Trong chặng đua “nước rút” của năm, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội bứt tốc khi nhiều động lực tăng trưởng mới đồng thời “kích hoạt”. Từ thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư công đến cải cách hành chính, gỡ khó cho doanh nghiệp..., tỉnh đang từng bước khơi thông các nguồn lực phát triển.
Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Năng suất đạt khá, giá thu mua cao gấp đôi lúa sản xuất thông thường, người dân tham gia Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đang đón niềm vui được mùa, được giá.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!