Hà Tĩnh đề nghị xét tặng 2 nghệ nhân nhân dân, 8 nghệ nhân ưu tú

(Baohatinh.vn) - Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, ‘Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Hà Tĩnh (được thành lập tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh) vừa họp để xét tặng các danh hiệu”Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Hà Tĩnh đề nghị xét tặng 2 nghệ nhân nhân dân, 8 nghệ nhân ưu tú

Ông Nguyễn Ban (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) là một trong 2 người được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

Hội đồng đã nhận được 3 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 13 hồ sơ đề nghị xét tặng”Nghệ nhân ưu tú”. Căn cứ các quy đinh hiện hành, Hội đồng đã làm việc công khai, dân chủ, khách quan, bỏ phiếu bầu chọn được 2 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 8 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu”Nghệ nhân ưu tú”.

Cụ thể, đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” cho ông Nguyễn Ban (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và bà Vũ Thị Thanh Minh (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), cùng loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho ông Trần Minh Chính (thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), ông Trần Văn Hoàng (thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ), bà Đặng Thị Nguyệt (tổ dân phố 1, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh), cùng loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh;

Ông Trương Văn Hứa (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và hò chèo cạn;

Bà Nguyễn Thị Định (khối phố 8, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh), loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt;

Ông Ngô Thanh Cẩn (thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà), ông Phạm Quang Hồng (phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh), bà Lương Thị Nguyên (xóm Mai Hoa, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc), cùng loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Để việc xét tặng đảm bảo các quy định, Hội đồng xét tặng đã đề nghị Sở TT&TT, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh đăng tải danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Hà Tĩnh và trên sóng Đài PTTH tỉnh để nhân dân và các nghệ nhân được biết.

Mọi ý kiến phản hồi, đề nghị gửi về Sở VHTT&DL (số 18, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) trước ngày 5/10/2020.

Tin liên quan:

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast