Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hoa sen tại Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh ngoài việc thu hút nhiều người tới tham quan, chụp ảnh "check in" còn được dùng để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm dược.

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh chia sẻ: "Nhằm tạo không gian xanh - sạch - đẹp cho nhà máy và chủ động nguồn nguyên liệu sạch trong sản xuất các sản phẩm dược, năm 2015, đơn vị đã đầu tư kinh phí cải tạo ao hồ, mua các giống sen chất lượng về trồng và chăm sóc. Ngoài ra, công ty đã xây dựng điểm “check in” giữa hồ sen để tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến chụp ảnh".

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Hồ sen tại Nhà máy Đông dược (thuộc Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh) thuộc xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), rộng khoảng 1 ha, chủ yếu là loại sen hồng, được bắt đầu trồng từ năm 2015.

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Thời điểm này, khi mùa hè “bước” tới hiên nhà cũng là lúc sen tại Nhà máy Đông dược đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt...

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Hồ sen tại Nhà máy Đông dược trở thành một trong những điểm check in, săn ảnh của giới trẻ.

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Trong màu váy trắng tinh khôi, chị Hoàng Diệu Linh (45 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) tranh thủ lưu giữ kỷ niệm với hương sen đầu hạ. Chị Linh chia sẻ: “Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã kỳ công xây dựng không gian nhà máy xanh - sạch - đẹp với điểm nhấn là hồ sen. Mỗi mùa sen nở, tôi cùng bạn bè đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm. Được hòa mình vào hồ sen thơm ngát, tâm hồn tôi thư thái, bình yên hẳn”.

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Các em nhỏ thích thú khi được bố mẹ đưa đến hồ sen tạo dáng, “check in”.

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Sen là loài hoa đặc biệt, khi cả thân, củ, hoa, lá sen đều là nguyên liệu quý để làm trà, làm thuốc, sản xuất dược phẩm...

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Ngoài việc tạo cảnh quan cho Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh, sen trong hồ còn là nguyên liệu sạch, được sử dụng để sản xuất thực phẩm chức năng, tăng cường sức khỏe.

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Hiện tại, tại Nhà máy Đông dược đang sản xuất 2 sản phẩm có sử dụng nguyên liệu từ sen là thực phẩm chức năng “dưỡng tâm an thần”.

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Dưỡng tâm an thần sản xuất tại Nhà máy Đông dược có tác dụng trị mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tim đập nhanh...

Ngắm hồ sen dược liệu của Nhà máy Đông dược Hà Tĩnh

Sản phẩm thứ 2 là Tâm Diệu Vương có thành phần từ lá sen, công dụng hỗ trợ an thần, ngủ ngon giấc, giảm tình trạng lo âu, căng thẳng... Với dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến, các sản phẩm có giá trị này đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước quan tâm sử dụng.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast