Người dân miền núi Hà Tĩnh nô nức hướng về ngày hội non sông

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang ra sức lao động, sản xuất, thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Người dân miền núi Hà Tĩnh nô nức hướng về ngày hội non sông

Người dân thôn 5, xã Quang Thọ mở rộng lề đường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Những ngày này, khắp các đường làng, ngõ xóm ở Vũ Quang, đâu đâu cũng thấy người dân phấn khởi làm đẹp đường, đẹp ngõ, thực hiện các phần việc hướng về ngày hội của non sông.

Tại xã Quang Thọ, không khí thi đua lao động, sản xuất diễn ra hết sức sôi nổi. Người dân tích cực ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, chú trọng chỉnh trang cơ sở hạ tầng, nhà ở, nhất là chuồng trại và công trình vệ sinh phụ trợ.

Người dân miền núi Hà Tĩnh nô nức hướng về ngày hội non sông

Người dân thôn 2, xã Quang Thọ trồng cây xanh trên tuyến đường vào thôn.

Chủ tịch UBND xã Quang Thọ Nguyễn Hùng Cường cho biết: “Thiết thực hướng về ngày hội bầu cử, hơn 1 tháng nay, người dân trên địa bàn đã hiến hơn 1.000 ngày công để làm nông thôn mới, giúp các hộ dân khó khăn chỉnh trang nhà ở, công trình chăn nuôi và xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; làm mới được 2km hàng rào xanh; chỉnh trang 25 công trình chăn nuôi...

Ngoài ra, xã cũng đang tập trung toàn lực để xây dựng thôn 2 và thôn 3 đạt khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm nay”.

Người dân miền núi Hà Tĩnh nô nức hướng về ngày hội non sông

Thị trấn Vũ Quang mở rộng, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Du ở tổ dân phố 4.

Tại thị trấn Vũ Quang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phạm Duy Đạt cho biết: "Đợt thi đua cao điểm này, địa phương đã vận động người dân tổ dân phố 4 hiến hơn 2.000 m2 đất để mở rộng tuyến đường Lộc Hầu và tuyến đường Nguyễn Du từ 3,5m lên 9m; xây dựng được 2 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các tổ dân phố đều ra quân xây dựng đô thị văn minh cả ngày thường lẫn ngày nghỉ cuối tuần, tạo không khí thi đua sôi nổi trước thềm bầu cử”.

Người dân miền núi Hà Tĩnh nô nức hướng về ngày hội non sông

Người dân thôn 4 (xã Ân Phú) làm đẹp đường, đẹp ngõ hướng về ngày hội bầu cử.

Tại xã Ân Phú - địa phương phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu cuối năm 2021, những ngày này, người dân các thôn đang tập trung chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường trục thôn.

Bà Nguyễn Thị Bình (64 tuổi) ở thôn 4 chia sẻ: “Gần một tháng nay, ngày nào tôi cũng cùng bà con trong thôn ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ..., để vừa chung tay cùng chính quyền địa phương nâng chất các tiêu chí NTM, vừa góp phần tạo khí thế sôi nổi trước thềm bầu cử”.

Được biết, chào mừng ngày bầu cử các cấp sắp tới, người dân xã Ân Phú đã đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng NTM, tập trung chỉnh trang khu dân cư, vườn hộ... để mỗi phần việc trở thành những bông hoa tươi thắm, góp phần tạo nên thành công của ngày hội bầu cử diễn ra trên địa bàn vào tháng 5 tới.

Người dân miền núi Hà Tĩnh nô nức hướng về ngày hội non sông

Lãnh đạo huyện Vũ Quang kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền trước thềm bầu cử.

Không chỉ tại thị trấn Vũ Quang, xã Quang Thọ, xã Ân Phú... thời điểm này, khắp các thôn, xã trên địa bàn Vũ Quang đều khí thế thi đua lao động, xây dựng NTM, đô thị văn minh, chào mừng bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài gắn các công trình, phần việc tại 10 xã, thị trấn, công tác tuyên truyền về ngày hội lớn cũng được huyện Vũ Quang triển khai sâu rộng, với các hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng, đăng tải thông tin về bầu cử lên hệ thống cổng thông tin từ cấp huyện đến xã. Qua đó, người dân được cung cấp đầy đủ về thông tin, các quy định trong công tác bầu cử.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã làm được 96 cụm pano tấm lớn, treo 20 khẩu hiệu trên các trục đường chính, làm 780 áp phích, treo hàng ngàn cờ Đảng và cờ Tổ quốc, thực hiện gần 500 lượt truyền thanh di động...

Người dân miền núi Hà Tĩnh nô nức hướng về ngày hội non sông

Công an huyện Vũ Quang thành lập các tổ công tác để tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang còn thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; nắm bắt dư luận xã hội về công tác bầu cử, vấn đề nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tình hình an ninh nông thôn, tình hình khiếu kiện... để kịp thời tham mưu, giải quyết, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Bên cạnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác trước thềm bầu như: đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự... từ đầu tháng 3/2021 đến nay, toàn huyện đã huy động được gần 2,5 tỷ đồng, trên 15 nghìn ngày công để nâng cấp hơn 4km đường GTNT, trồng mới hơn 6km hàng rào xanh, chỉnh trang trên 1.000 vườn hộ ...

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast