OCOP đánh thức khát vọng sản xuất sản phẩm chất lượng cao của nông dân Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Đây là điều mà những người nông dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khẳng định khi họ bắt nhịp chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

OCOP đánh thức khát vọng sản xuất sản phẩm chất lượng cao của nông dân Kỳ Anh

Biển Kỳ Xuân. Ảnh Quang Sáng

Vùng biển Kỳ Anh hiện có 4 HTX đã xây dựng thành công 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao (từ năm 2019), 2 sản phẩm đang hoàn thành các điều kiện nâng sao và 3 sản phẩm mới đang xây dựng các tiêu chí 3 sao vào cuối năm nay.

Những nữ giám đốc các HTX này đều xuất thân từ người làm nghề thu mua, chế biến thủy hải sản nhiều đời nay; qua tham gia OCOP đã thay đổi tư duy tổ chức sản xuất, coi trọng phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đánh thức mạnh mẽ khát vọng mở đường đưa sản phẩm truyền thống vươn xa.

OCOP đánh thức khát vọng sản xuất sản phẩm chất lượng cao của nông dân Kỳ Anh

Cuối tháng 7/2020, Hội quán Chế biến thủy sản Kỳ Anh ra mắt hoạt động. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội quán. Ảnh: Thanh Hoài

Chị Nguyễn Thị Miện - Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy sản Kỳ Phú cho biết: “Từ 2 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh năm 2019 là nước mắm và cá khô Đỉnh Miện, chúng tôi đang phát triển sản phẩm nước mắm lên 4 sao và xây dựng thêm sản phẩm cá mờm rim đạt OCOP 3 sao”.

Bà Trần Thị Hà - Giám đốc HTX Chế biến thủy, hải sản Trung Khang sau khi xây dựng, phát triển 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao hiện đang là Chủ nhiệm Hội quán Chế biến thủy sản Kỳ Anh với 60 thành viên là những HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất tự nguyện tham gia với phương châm: “cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng”.

“Bản thân tôi đã học được cách quản trị, điều hành sản xuất, cách tiếp cận công nghệ, thị trường, từ đó vững vàng hơn trong sản xuất, kinh doanh” - bà Hà chia sẻ.

OCOP đánh thức khát vọng sản xuất sản phẩm chất lượng cao của nông dân Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh có 6 sản phẩm chế biến thủy sản được công nhận OCOP 3 sao

Tại vùng thượng Kỳ Anh, cuối năm 2019, sản phẩm cây ăn quả đầu tiên - cam Khe Xai (xã Kỳ Sơn) đã được công nhận đạt OCOP 3 sao, từ đó thúc đẩy nhiều hộ làm vườn thực hiện quy trình sản xuất VietGAP, tiến tới xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

OCOP đánh thức khát vọng sản xuất sản phẩm chất lượng cao của nông dân Kỳ Anh

Cam Khe Xai - sản phẩm OCOP đầu tiên của vùng thượng Kỳ Anh.

Năm 2020 này, ông Lê Văn Thanh cũng ở xã Kỳ Sơn đang hoàn thiện các quy trình để đánh giá, công nhận sản phẩm cam Khe Nu - Thanh Nguyệt đạt OCOP 3 sao.

Ông Thanh chia sẻ: “Hơn 1.000 gốc cam chanh sẽ cho thu hoạch đại trà vụ đầu tiên vào cuối năm nay với tổng sản lượng bước đầu ước đạt hơn 15 tấn, doanh thu trên 500 triệu đồng. Chúng tôi đang hoàn thành các phương án, hồ sơ để được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP”.

Ở địa bàn vùng giữa, sản phẩm bánh đa Kỳ Châu, Kỳ Giang đang được xây dựng cũng với mục tiêu đạt chuẩn OCOP 3 sao vào cuối năm 2020. Bà Phan Thị Hà - Giám đốc HTX Bánh đa, bánh mướt Kỳ Châu cho hay: “Gia đình tôi nhiều đời nối nhau sống với nghề truyền thống, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong huyện.

Tiếp cận chương trình OCOP, điều tôi tâm đắc nhất là việc đảm bảo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm - điều kiện để sản phẩm phát triển bền vững. Bên cạnh đó, từ hành trình mới này, HTX hiện đại hóa quy trình sản xuất, nâng công suất, quy mô, xây dựng thương hiệu sản phẩm để mở rộng thị trường”.

OCOP đánh thức khát vọng sản xuất sản phẩm chất lượng cao của nông dân Kỳ Anh

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát cơ sở sản xuất bánh đa vừng Kỳ Anh.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng cho rằng, nông dân Kỳ Anh vốn mang nặng tư duy sản xuất cũ, ngại thay đổi, vì vậy, chương trình OCOP không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn nâng cao năng lực và đổi mới phong cách làm việc của những người tham gia.

Sau 2 năm triển khai chương trình, huyện Kỳ Anh đã có 11 cơ sở tham gia với 16 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; trong đó có 9 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao; hiện đang tích cực chỉ đạo 7 sản phẩm để tham gia chấm điểm năm 2020.

Chương trình đang được địa phương triển khai mạnh mẽ trong nhiệm kỳ nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra là phấn đấu đến năm 2025 có thêm 30 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, từ đó góp phần khai thác mạnh mẽ hơn tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!