Ổi lê Đài Loan sẵn sàng "xuống phố" phục vụ thị trường Tết

(Baohatinh.vn) - Cận Tết Nguyên đán, hàng ngàn gốc ổi lê Đài Loan tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) vào vụ thu hoạch; dù ảnh hưởng thiên tai, song sản lượng và chất lượng vẫn được duy trì, đáp ứng thị trường.

bqbht_br_o1.jpg
Khu vực trồng ổi lê Đài Loan của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sơn Tiến có quy mô 6ha.

Thời điểm này, tại các vườn ổi lê Đài Loan của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sơn Tiến (xã Sơn Tiến), không khí lao động trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Cả vườn ổi đang đồng loạt vào vụ thu hoạch, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Hiện nay, HTX có 16 hộ thành viên tham gia trồng ổi lê Đài Loan với tổng diện tích hơn 6 héc ta, quy mô trên 7.000 gốc. Toàn bộ diện tích được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn, ổn định chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.

Sản phẩm ổi của HTX đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao với thương hiệu “Ổi Mai Sinh từ năm 2024, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nhờ đó, ổi lê Đài Loan của HTX không chỉ tiêu thụ thuận lợi trong ngày thường mà còn được các tiểu thương, quầy hàng và siêu thị ưu tiên thu mua để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

bqbht_br_o3.jpg
bqbht_br_o2.jpg
Sau bão, hiện HTX vẫn còn hơn 2.000 gốc ổi lê Đài Loan cho chất lượng quả ổn định.

Tại vườn ổi Mai Sinh, anh Nguyễn Duy Sinh – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sơn Tiến cho biết, năm nay do ảnh hưởng của bão, hàng ngàn gốc ổi bị hư hỏng, gây thiệt hại không nhỏ. Tuy nhiên, hiện HTX vẫn còn hơn 2.000 gốc ổi lê Đài Loan cho chất lượng quả ổn định, tập trung thu hoạch đúng dịp Tết. Bình quân mỗi cây cho sản lượng từ 15 – 20 kg quả, đủ đáp ứng nguồn cung cho thị trường trong đợt cao điểm.

Để có được lứa ổi phục vụ Tết, các thành viên HTX đã chủ động áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt ngay từ đầu vụ. Đất trồng được cải tạo bằng phân chuồng hoai mục kết hợp phân vi sinh. Việc cắt tỉa cành, tạo tán, bấm ngọn được thực hiện thường xuyên để cây ra hoa, đậu quả liên tục, chủ động điều tiết thời điểm thu hoạch trùng với dịp Tết.

bqbht_br_o7.jpg
Chiều cao cây ổi được khống chế, mật độ trồng thông thoáng, giúp quả phát triển đồng đều, mẫu mã đẹp.

Theo kinh nghiệm của anh Sinh, chiều cao cây ổi được khống chế ở mức 2 – 2,5m, mật độ trồng từ 2,5 – 3m/cây giúp vườn thông thoáng, quả phát triển đồng đều, mẫu mã đẹp (yếu tố quan trọng khi tung ra thị trường). Bên cạnh đó, khi quả đạt kích cỡ bằng quả chanh, các thành viên tiến hành bao quả bằng túi giấy hoặc túi chuyên dụng để hạn chế sâu bệnh, giữ màu sắc và độ bóng tự nhiên cho quả ổi.

Gia đình anh Hoàng Huy Hiệu (thôn Ao Tròn, xã Sơn Tiến) hiện có gần 1 héc ta ổi lê Đài Loan, mỗi năm cho sản lượng khoảng 2 tấn. Những ngày giáp Tết, các thành viên trong gia đình thường xuyên túc trực tại vườn, kiểm tra từng lứa quả, tỉa cành, bao trái và theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo chất lượng ổi khi xuất bán.

bqbht_br_04.jpg
Dự kiến trong khoảng 2 - 3 ngày tới, gia đình anh Hiệu sẽ thu hoạch, xuất bán từng đợt để kịp cung ứng cho thị trường Tết.

“Vụ ổi phục vụ thị trường Tết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao, yêu cầu về mẫu mã và chất lượng cũng khắt khe hơn so với ngày thường. Vì vậy, gia đình tập trung chăm sóc kỹ lưỡng, lựa chọn thu hái những quả đạt trọng lượng, mẫu mã đẹp, đảm bảo độ giòn, ngọt tự nhiên. Dự kiến trong khoảng 2 - 3 ngày tới, gia đình tôi sẽ thu hoạch, xuất bán từng đợt để kịp cung ứng cho thị trường Tết”, anh Hiệu cho biết.

Theo ghi nhận, giá ổi lê Đài Loan tại vườn trong dịp Tết năm nay dao động từ 25.000 – 30.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, nhờ sản lượng ổn định, chất lượng đồng đều và thị trường tiêu thụ thuận lợi, hàng ngàn gốc ổi lê Đài Loan tại Sơn Tiến vẫn góp phần mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân.

“Gia đình tôi có 3 sào trồng ổi. Dù việc chăm sóc khá vất vả, song nhờ sản xuất theo quy trình an toàn, đầu ra ổn định, đặc biệt là vào dịp Tết, cây ổi lê Đài Loan mang lại thu nhập cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác”, chị Nguyễn Thị Thảo - thành viên HTX chia sẻ.

bqbht_br_o6.jpg
Giá ổi lê Đài Loan tại vườn trong dịp Tết năm nay dao động từ 25.000 – 30.000 đồng/kg

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sơn Tiến là đơn vị chuyên sản xuất ổi lê Đài Loan theo hình thức liên doanh, liên kết với đối tác Đài Loan. Năm 2025, doanh thu của HTX ước đạt hơn 700 triệu đồng, cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với thị trường. Mục tiêu của HTX trong năm 2026 là tiếp tục mở rộng liên kết với các hộ dân trên địa bàn, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.

Bên cạnh sản phẩm ổi thương phẩm, HTX còn hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thêm các mặt hàng như lá ổi, chè ổi… nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khai thác hiệu quả tiềm năng của cây ổi. Hiện các hộ dân tham gia liên kết đang tích cực đầu tư chăm sóc, sản xuất theo quy trình của HTX, phối hợp chặt chẽ trong các khâu từ trồng, chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm. Đây là một trong những mô hình phát triển nông nghiệp tiêu biểu, phù hợp định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương và sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

Ông Hồ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!