Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo Bác với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông Hà Huy Lục - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận - Tổ trưởng TDP 5 (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đón mùa xuân về trên những khu dân cư khang trang, những tuyến đường xanh mát, người dân tổ dân phố (TDP) 5, phường Bắc Hồng phấn khởi và càng nể phục sự nhiệt huyết của người Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận - Tổ trưởng TDP.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Một lúc gánh 3 vai nhưng ông Hà Huy Lục vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, góp phần thay đổi bộ mặt TDP 5.

Gần dân, trọng dân để phát huy sức mạnh của Nhân dân

Theo lời kể của ông Hà Huy Lục, sau 41 năm làm công nhân cơ khí, làm doanh nghiệp tư nhân, năm 2014, ông về nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ TDP 5, phường Bắc Hồng và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác Mặt trận. Năm 2016, ông tiếp tục được bầu giữ thêm chức Tổ trưởng TDP.

“Gánh vác thêm trọng trách mới, tôi càng hiểu, gần dân, hiểu dân thì mới làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là trong giai đoạn địa phương tập trung huy động sức dân để xây dựng đô thị văn minh” - ông Lục chia sẻ.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông Lục đến từng nhà tuyên truyền người dân hiến đất mở đường.

TDP 5 được ví là “trái tim” của phường Bắc Hồng; mỗi tấc đất ở đây đều là tấc vàng. Để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, việc tuyên truyền người dân tự nguyện hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị gặp nhiều khó khăn.

Năm 2019, tuyến đường Bình Lãng rộng 6m, dài 400m là tuyến đầu tiên của TDP được lựa chọn để khởi động phong trào mở đường, xây dựng tuyến phố văn minh. Với chiếc xe đạp cũ rong ruổi trên từng con phố, đến mỗi gia đình, ông Lục gặp gỡ, trò chuyện thân tình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời, gợi mở những ý tưởng, dự định về thực hiện chủ trương của phường. Bên cạnh đó, ông chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể vào cuộc tuyên truyền với phương châm “mưa dầm thấm lâu”; động viên, khuyến khích đảng viên trong chi bộ tiên phong hiến đất mở đường...

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tuyến đường Bình Lãng được mở rộng từ 6m lên 9m.

Với cách làm như vậy, sau một thời gian ngắn, 24/24 hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường Bình Lãng đã đồng thuận hiến gần 500 m2 đất và nhiều tài sản trên đất trị giá 160 triệu đồng; người dân trong toàn TDP đóng góp hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Nhờ đó, tuyến đường Bình Lãng rộng 9m được hoàn thành vào cuối năm 2019, trở thành tuyến phố văn minh đầu tiên của TX Hồng Lĩnh.

Từ thành công đó, ông Lục tiếp tục cùng liên đoàn cán bộ TDP vận động người dân đóng góp kinh phí rải thảm nhựa 4 tuyến đường với chiều dài 900m và xây dựng 5 tuyến đường điện chiếu sáng; chỉ đạo chi hội phụ nữ và các hộ dân trồng bồn hoa, cây cảnh. Đến nay, 90% tuyến phố trên địa bàn TDP đã được chỉnh trang đạt chuẩn tuyến phố văn minh.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Hình ảnh ông Bí thư Chi bộ với chiếc xe đạp cũ luôn gần dân, sát dân đã trở nên quá quen thuộc với bà con TDP 5.

Cũng với sự tâm huyết, kiên trì, ở vai trò Trưởng ban Công tác mặt trận, ông Lục đã vận động người dân, phật tử trên địa bàn đóng góp hơn 2 tỷ đồng trùng tu đền Bình Lãng (thờ Uy minh vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn) khang trang, uy nghiêm, trở thành địa điểm văn hóa tâm linh cho bà con trong vùng và góp phần gìn giữ, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ sau.

Để tạo niềm tin trong Nhân dân, tất cả các khoản thu, chi đều được ông Lục và TDP thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch. Năm 2018, ông Lục có sáng kiến thành lập hội đồng tư vấn đầu tư, chỉnh trang đô thị để tập hợp các cán bộ, đảng viên uy tín, những người dân có kinh nghiệm trong xây dựng nhằm làm minh bạch các khoản thu chi và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ở vai trò Trưởng ban Công tác mặt trận, ông Lục đã vận động người dân, phật tử trên địa bàn đóng góp hơn 2 tỷ đồng trùng tu đền Bình Lãng khang trang, uy nghiêm,

Dám làm, dám chịu trách nhiệm

Năm 2020, con đường 3/2 thuộc địa bàn TDP chưa có trong kế hoạch đầu tư rải thảm của phường, tuy nhiên, khi vận động được các hộ dân hỗ trợ, đặc biệt có hộ anh Lê Thanh Huyền đồng ý ủng hộ 30 triệu đồng, ông Lục đã đề xuất với phường về kế hoạch làm đường. Chỉ sau ít ngày thi công, tuyến đường dài 150m, rộng 6m đã được rải thảm với số tiền ủng hộ lên đến 110 triệu đồng.

“Khi lòng dân đồng thuận, mình phải nắm bắt cơ hội và triển khai công việc ngay. Phải quyết đoán và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mọi việc mới thành công” - ông Lục bộc bạch.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ngõ 112 được hoàn thành góp thêm tuyến đường đẹp cho bà con TDP 5.

Cũng vào thời điểm đó, sau khi vận động người dân trong TDP đóng góp được 106 triệu đồng để nâng cấp tuyến ngõ 112, đường Trần Phú, với nhiều lý do khách quan, tuyến đường chưa thể thi công, ông Lục đã thống nhất và quyết định trích một phần kinh phí để chỉnh trang nhà văn hóa TDP.

Ông Lục trải lòng: “Thời điểm đó, không ít người dân phản đối quyết định này, bởi muốn “khoản nào ra khoản đó, đã đóng tiền làm đường thì chỉ nên dành cho việc làm đường”. Thế nhưng, sau khi phân tích, bàn bạc kỹ trong cấp ủy, tôi vẫn quyết định trích kinh phí để chỉnh trang nhà văn hóa và chịu mọi trách nhiệm trước quyết định của mình”.

Chỉ trong 1 tháng, nhà văn hóa TDP được sơn mới, xây dựng thêm hạng mục, có mái che rộng rãi và trang trí thêm các bồn hoa, cây cảnh đẹp mắt..., đảm bảo phục vụ tốt hơn các hoạt động chung của Nhân dân. Mới đây, được phường hỗ trợ thêm kinh phí, con ngõ 112 cũng được hoàn thành. Lúc này, bà con trong TDP càng hiểu thêm những quyết định tâm huyết và quyết tâm của người đứng đầu TDP.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Người dân TDP 5 mừng đón xuân mới trên con đường đẹp.

Đón xuân mới với tuyến đường trước nhà được chỉnh trang đẹp đẽ, bà Trần Thị Bình phấn khởi nói: “Nếu ông Lục không quyết đoán ở những thời điểm quan trọng thì chắc đến bây giờ, TDP cũng sẽ không có được bộ mặt khang trang như thế này. Chúng tôi rất vui vì niềm tin đã được đặt đúng người”.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ông Lục làm gương xây dựng tuyến đường trước nhà xanh, sạch, đẹp để bà con noi theo.

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, ông Lục đặc biệt quan tâm xây dựng nếp sống văn minh trong TDP. Ông đã tự tay in từng bản hương ước, quy ước và bộ tiêu chí nếp sống văn minh, đem đến phát tận từng nhà và tuyên truyền, vận động. Trong sinh hoạt, hội họp, ông luôn lồng ghép giáo dục tư tưởng, chính trị, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đảng viên, hội viên, Nhân dân. Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh; nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Nếp sống văn minh cũng được hình thành trong bà con TDP 5 từ những nỗ lực của ông Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác Mặt trận - Tổ trưởng TDP.

Với những nỗ lực, cống hiến trên hành trình học tập và làm theo Bác, ông Hà Huy Lục là một trong 2 cá nhân điển hình của TX Hồng Lĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016-2021.

Nói về người cán bộ TDP gương mẫu, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Viết Khanh tự hào: “Chỉ trong 6 năm, ông Hà Huy Lục giữ vai trò Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận - Tổ trưởng TDP, TDP 5 đã đạt và vượt 18 tiêu chí xây dựng TDP văn minh. Kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh. Chúng tôi luôn tự hào và tin tưởng, với hành trình học và làm theo Bác đầy tâm huyết, ông Lục sẽ tiếp tục cùng địa phương xây dựng đô thị văn minh, nếp sống mới, con người mới”.

Ông bí thư chi bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Trên 90% tuyến đường ở TDP 5 được chỉnh trang sáng- xanh - sạch - đẹp…

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.