“Ống tiền tiết kiệm” góp gần 9 tỷ đồng giúp phụ nữ Hương Khê phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2016 đến nay, mô hình "Ống tiền tiết kiệm" của hội viên phụ nữ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã góp được gần 9 tỷ đồng. Số tiền này giúp nhiều gia đình trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

“Ống tiền tiết kiệm” góp gần 9 tỷ đồng giúp phụ nữ Hương Khê phát triển kinh tế

Chị Phạm Thị Nga (thôn 12, xã Hà Linh) dành dụm khoảng 100 nghìn đồng mỗi tháng để bỏ ống tiết kiệm.

Nhiều năm nay, vào cuối mỗi tháng, chị Phạm Thị Nga (thôn 12, xã Hà Linh) lại dành dụm đủ số tiền khoảng 100 nghìn đồng để bỏ vào ống tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm này không dành cho gia đình mà chị để giúp đỡ phụ nữ nghèo của thôn nhằm hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Nga chia sẻ: “Thực ra, để có số tiền tiết kiệm đều đặn hằng tháng, chúng tôi cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, với cách tiết kiệm hợp lý thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm được, tính ra mỗi ngày, chúng tôi chỉ góp 3-4 nghìn đồng. Đặc biệt, khi thấy nguồn tiền tiết kiệm được sử dụng hợp lý và có hiệu quả cao thì chúng tôi càng phấn khởi”.

“Ống tiền tiết kiệm” góp gần 9 tỷ đồng giúp phụ nữ Hương Khê phát triển kinh tế

Số tiền tiết kiệm của phụ nữ thôn 12, xã Hà Linh đã góp phần giúp gia đình bà Thanh xây dựng nhà ở.

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 12, xã Hà Linh Vương Thị Quý phấn khởi: "Từ số tiền ủng hộ của chị em trong thôn, chúng tôi cùng với Chi hội Nông dân phối hợp góp sức để xây cho gia đình bà Phan Thị Thanh căn nhà khoảng 20 m2.

Được biết, Chi hội Phụ nữ thôn 12, xã Hà Linh có 52 hội viên. Tuỳ lòng hảo tâm, trung bình mỗi ngày, chị em tiết kiệm vài nghìn đồng để bỏ vào ống tiền tiết kiệm. Hằng năm, cứ vào dịp 8/3, 20/10 hoặc dịp đặc biệt khác, chị em lại tổ chức mở ống tiết kiệm. Số tiền ưu tiên để tặng quà, động viên các gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, khi dôi dư sẽ cho các hội viên nghèo vay không tính lãi để phát triển chăn nuôi, sản xuất.

“Ống tiền tiết kiệm” góp gần 9 tỷ đồng giúp phụ nữ Hương Khê phát triển kinh tế

Chị Nguyễn Thị Tân đã vươn lên phát triển kinh tế từ nguồn ống tiền tiết kiệm.

Với chị Nguyễn Thị Tân (thôn 12, xã Hà Linh), nguồn vay hỗ trợ của ống tiền tiết kiệm đã trở thành động lực để gia đình chị vươn lên thoát nghèo.

Chị Tân chia sẻ: "Trước đây, gia đình gặp nhiều khó khăn nên được chi hội cho vay tiền. Từ số tiền này, tôi đã xây dựng mô hình chăn nuôi gà. Đến năm 2019, tôi được vay thêm hơn 10 triệu đồng và cùng với nguồn vốn khác để nuôi thêm lợn, bò. Đến nay, ngoài hàng trăm con gà, gia đình có 4 con lợn và 4 con bò. Kinh tế gia đình đã ổn định hơn nên tôi đã gom góp, trả lại tiền vay để chị em khác có cơ hội được hỗ trợ.

Tương tự, mô hình “Ống tiền tiết kiệm” ở thôn 4, xã Hòa Hải được duy trì từ nhiều năm qua đã trở thành “chất keo” gắn kết tình làng nghĩa xóm, gắn kết chị em trong thôn với nhau.

Chi hội trưởng Phạm Thị Ánh cho hay, tháng 4 vừa qua, chi hội vừa thống nhất mở ống tiền tiết kiệm đột xuất ủng hộ chị Nguyễn Thị Khánh 1,1 triệu đồng để hỗ trợ tiền thuốc cho chồng không may bị tai nạn. Những món quà nhỏ nhưng kịp thời như vậy đã một phần giúp gia đình chị Khánh và nhiều người khó khăn, hoạn nạn khác vượt qua khó khăn.

“Ống tiền tiết kiệm” góp gần 9 tỷ đồng giúp phụ nữ Hương Khê phát triển kinh tế

Chi hội phụ nữ thôn 4, xã Hòa Hải trích 1,1 triệu đồng ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Khánh khi chồng bị tai nạn (ảnh tư liệu).

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hương Khê Trương Thị Hằng cho biết, mô hình “Ống tiền tiết kiệm” đến nay được triển khai trên tất cả 220 chi hội trong toàn huyện. Tuỳ theo hoàn cảnh gia đình, có người góp 10 nghìn, người 50 nghìn, cũng có người khá giả thì góp cả trăm nghìn mỗi tháng. Trước đó, hội cũng đã triển khai mô hình hũ gạo tiết kiệm để quyên góp giúp đỡ chị em. Điều đáng quý nhất là dù chị em hội viên vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã tự nguyện san sẻ, hỗ trợ những gia đình khó khăn hơn.

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện Hương Khê có 60.654 lượt chị em tham gia mô hình ống tiền, hũ gạo tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm được gần 9 tỷ đồng và 21.076 kg gạo; trích hỗ trợ cho 1.555 người với số tiền 643 triệu đồng.

Đặc biệt, các địa phương đã linh động dùng số dư tiết kiệm hàng năm để cho các hội viên khó khăn vay vốn làm ăn. Trong 5 năm, “Ống tiền tiết kiệm” đã giúp hơn 1.500 lượt hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.
Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.
Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"?

Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"?

Trong khi giá thức ăn thủy sản “neo” ở mức cao, giá tôm thương phẩm lại giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi tôm ở Hà Tĩnh phải tính toán kỹ phương án sản xuất, cắt giảm chi phí, chú trọng phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.
Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!